Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Đoàn phim Leaving Neverland thua kiện nhà Michael Jackson

Thursday, 17/12/2020 - 06:36:05

Đầu tuần này, tòa kháng án đã có phán quyết thuận lợi cho phía hãng quản lý tài sản của cố ca sĩ của Michael Jackson


Michael Jackson trình diễn tại London năm 1996. Phim tài liệu Leaving Neverland của HBO trình bày sự việc Michael từng lạm dụng tình dục hai trẻ em. Người ca sĩ lừng danh này mất năm 2009, hưởng dương 50 tuổi. (Ian Derry/ Mirrorpix/ Getty Images)



LOS ANGELES - Đầu tuần này, tòa kháng án đã có phán quyết thuận lợi cho phía hãng quản lý tài sản của cố ca sĩ của Michael Jackson, trong vụ kiện với hãng sản xuất phim tài liệu "Leaving Neverland” (Rời Khỏi Vùng Đất Neverland).

Năm 2019, gia đình Jackson kiện đòi hãng HBO bồi thường $100 triệu Mỹ kim, vì phát hành phim dài 4 tiếng đồng hồ, với nội dung bôi xấu danh dự của cố nghệ sĩ. Đại diện Michael Jackson cho rằng, đoàn phim Leaving Neverland đã vi phạm điều khoản không phát hành phim gây ảnh hưởng danh tiếng, trong hợp đồng đã ký giữa Michael Jackson và HBO cách đây 28 năm (sau tour diễn Live in Bucharest: The Dangerous năm 1992).

Tuy nhiên, hãng HBO khẳng định điều khoản nêu trên không liên quan đến tranh chấp hiện tại, và tố ngược hãng quản lý của Jackson đang tìm cách bịt miệng các nạn nhân bị lạm dụng tình dục.

Ban đầu, một tòa cấp dưới đã cho phép bên Michael Jackson đưa tranh chấp ra phân xử tại tòa trọng tài, nhưng hãng HBO không đồng ý. Đến ngày thứ Hai, hội đồng gồm ba thẩm phán của tòa kháng án đã quyết định giữ nguyên phán quyết của tòa cấp dưới.

"Hợp đồng giữa HBO và Michael Jackson có điều khoản trọng tài (yêu cầu các bên giải quyết tranh chấp thông qua thủ tục trọng tài). Chúng tôi chỉ có thể xác định xem liệu hai bên có quyền giải quyết tranh chấp hiện nay thông qua thủ tục trọng tài hay không, và các trọng tài sẽ giải quyết vấn đề tranh chấp hợp đồng,” một thẩm phán nói.

Theo truyền thông, hãng HBO lâu nay vẫn tìm cách né tránh trọng tài. Ông Theodore Boutrous - luật sư của HBO - nói rằng hợp đồng năm 1992 giữa đôi bên đã hết hiệu lực, sau khi mỗi bên hoàn thành nghĩa vụ của mình. Tuy nhiên, tòa kháng án cho rằng: “Điều khoản trọng tài vẫn có tác dụng ràng buộc, ngay cả khi các bên đã thực hiện đầy đủ hợp đồng từ nhiều năm trước.”

Trong khi đó, hai ông Howard Weitzman và Jonathan Steinsapir - hai luật sư của Jackson - cho biết: "Đã đến lúc HBO phải trả lời về việc vi phạm nghĩa vụ đối với Michael Jackson.”
Phim Leaving Never Land được chiếu vào đầu tháng Ba. Trong phim, hai người đàn ông tên Wade Robson và James Safechuck đã kể lại ký ức của họ khi bị "vua nhạc pop" tấn công tình dục lúc nhỏ. Phim còn có những ý kiến từ mẹ, vợ và anh chị em của Wade Robson.

Giới chuyên môn đánh giá bất chấp nội dung Leaving Neverland là đúng hay sai sự thật, danh tiếng của Michael Jackson cũng đã bị hủy hoại. Những người yêu mến ông thật sự rất buồn và thất vọng về phim này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT