Hoa Kỳ

Doanh thu Black Friday tại các cửa hàng giảm bớt do nhiều người mua sắm trên mạng

Saturday, 28/11/2015 - 08:22:21

Và doanh số bán hàng trong ngày Thanksgiving cũng giảm còn $1.8 tỷ, so với hơn $2 tỷ vào năm ngoái. Số liệu này được thu thập từ 1,200 chuỗi cửa hàng bán lẻ, và không bao gồm các hoạt động thương mại qua mạng.

Những người đi mua sắm trong ngày Black Friday 2015.

 

WASHINGTON, D.C. – Việc mua sắm nhân ngày Black Friday đang chuyển dần dần từ các cửa hàng sang các trang web bán hàng trên mạng. Doanh số tại các cửa hàng bán lẻ trong ngày Black Friday đã giảm xuống còn $10.4 tỷ Mỹ kim, so với $11.6 tỷ trong năm 2014, theo số thống kê từ công ty nghiên cứu thị trường Shopper Trak.

Và doanh số bán hàng trong ngày Thanksgiving cũng giảm còn $1.8 tỷ, so với hơn $2 tỷ vào năm ngoái. Số liệu này được thu thập từ 1,200 chuỗi cửa hàng bán lẻ, và không bao gồm các hoạt động thương mại qua mạng.

Lý do chính của sự sụt giảm doanh thu là do khách hàng đã gia tăng mua sắm trên mạng. Ngày nay, người Mỹ có thể dễ dàng tìm kiếm các món hàng giá rẻ bằng điện thoại smartphone, máy tablet, hay máy điện toán. Ngoài ra, còn một lý do khác là, nhiều hãng bán lẻ đã tung ra các chương trình giảm giá từ rất sớm trước lễ Thansgiving, làm giảm tác dụng của các đợt giảm giá đặc biệt vào ngày Black Friday.

Tuy vậy, nhiều chuyên gia kinh tế vẫn cho rằng, doanh thu mua sắm của toàn mùa lễ năm nay sẽ tăng cao hơn năm ngoái, khi người Mỹ bắt đầu thấy được các đợt tăng lương, việc thuê mướn nhân viên phát triển đều đặn, và giá xăng giảm giúp người dân có thêm tiền dư để mua sắm.

Dù doanh số bán có sụt giảm chút ít, nhưng ngày Black Friday vẫn là ngày mà ngành bán lẻ có doanh thu cao nhất trong cả năm.

Trong khi đó, doanh số bán hàng online đã tăng 14.3% trong ngày thứ Sáu so với năm ngoái, với dữ liệu thu thập từ 4,500 trang web bán lẻ. Các chuyên gia dự đoán, doanh thu từ thương mại điện tử trong mùa lễ năm nay sẽ tăng 11.7%, lên $95 tỷ Mỹ kim, so với 10.9% vào năm ngoái. Mùa mua sắm dịp lễ sẽ bao gồm tháng 11 và tháng 12.

Tính chung, tỷ lệ mua sắm được cho là, cứ $7 Mỹ kim chi ra thì người Mỹ sẽ dùng $1 Mỹ kim cho việc mua hàng qua mạng.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT