Thể Thao

Đội Barcelona và kết quả bầu cử tại Catalonia ngày 27 tháng 9

Monday, 28/09/2015 - 08:31:57

Kết quả sau cuộc bầu cử: Phe cánh hữu “Junts Pel Si” chiếm 62 ghế, đạt 39.74 % tổng số phiếu của 98% số cử tri đi bầu. Đảng cánh tả C.U.P chiếm 10 ghế, đạt 8.20 % tổng số phiếu. Đảng Partido Popular được có 11 ghế tức là mất đi 8 ghế so với trước đây.

Bài THANH NGUYỄN

CATALONIA - Barcelona là thủ phủ của Catalonia, vùng được hưởng quy chế tự trị nơi góc Đông Bắc tận cùng trên bản đồ Tây Ban Nha (TBN). Catalonia được coi như vùng trù phú, giàu mạnh nhất về kinh tế của TBN. Tây Ban Nha không phải là một Liên Bang thế nhưng đấy là một quốc gia theo thể chế trung ương tản quyền rộng rãi nhất nhì trên thế giới.

Cờ xứ Catalonia phất phới trong ngày bầu cử quốc hội xứ này hôm Chủ Nhật 27 tháng 9, 2015.



Từ thời độc tài của tướng Franco sau cuộc nội chiến tàn khốc trước đệ nhị thế chiến, (1936-39), giữa phe Cộng Hòa của Đệ Nhị Cộng Hòa TBN và phe Quốc Gia, đứng đầu là Franco, cho đến khi Franco trao lại quyền bính cho chế độ quân chủ lập hiến vào năm 1978 thì Hiến Pháp được tu chỉnh lại dăm ba lượt, nhưng từ tháng 2 năm 83 thì có 17 vùng và hai thành phố được hưởng quy chế tự trị.

Của đáng tội thì ấy cũng là do các mặt địa lý cũng như lịch sử của nước này từ thuở xưa. Các sắc dân trong nước không thuần là TBN; chẳng hạn như dân xứ Basque nơi có đội banh Celta De Vigo, và Catalonia nơi có đội banh Barcelona ở miệt Tây Bắc và Đông Bắc Bắc có ngôn ngữ riêng, màu cờ riêng, và dân vùng Andalucia nơi có đội banh Sevilla ở miệt Tây Nam cũng có ngôn ngữ và màu cờ riêng. Nhưng từ đấy mà đơn phương muốn tách ra thành quốc gia độc lập thì hiếp Pháp TBN lại không cho phép.

Không cho phép thế nhưng bấy nay các khuynh hướng đòi tách ra là nổi bật nhất ở hai xứ Basque và Catalonia. Hồi đầu năm nay, khi Catalonia rục rịch có những cuộc bầu cử địa phương, và căn cứ vào trào lưu đòi độc lập ở xứ này thì giới chuyên chú về chuyện bóng đá bên TBN đã băn khoăn về tương lai của đội Barcelona nếu như Catalonia trở thành một quốc gia độc lập.

Chuyện chẳng mấy thực tế, căn cứ vào hiến pháp TBN, thế nhưng giới truyền thông thì người ta vẫn cứ thích làm đủ mọi thứ đề tài thành lớn chuyện . Bởi với một Catalonia độc lập thì đội banh Barcelona không còn có thể có mặt trong La Liga là đội banh trong nhóm hiệp hội bóng đá hàng đầu La Liga, thuộc Primera Division với 20 đội của TBN.

La Liga thuở nay sở dĩ hấp dẫn đối với thế giới là nhờ cặp Barcelona với Real Madrid, và những trận “Clasico” giữa hai đội này mà lúc nào cũng có số khán giả kỷ lục khắp thế giới trước các màn hình TV. Không một nước nào có được hai đội ngang ngửa cỡ đó trong nội bộ TBN cũng như khi ra đến ngoài biên giới, ở những trận quốc tế. Trong những trận quốc tế mà bất cứ một đội banh nào phải đụng độ với Barcelona hoặc Real Madrid thì ai nấy đều coi như là “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”!

Cuộc bầu cử ngày Chủ Nhật 27 tháng 9

Dân Catalonia họ coi cuộc bầu cử vào quốc hội địa phương trong ngày này như một thứ trưng cầu dân ý về việc Catalonia muốn được độc lập. Các đảng phái địa phương có những chủ trương đường lối khác nhau thế nhưng đàng sau các chủ trương đó là mỗi đảng đều có chủ trương nổi bật vào hàng đầu là có nên tiến tới độc lập hay không.

Đảng cầm quyền ở TBN hiện nay, đảng Partido Popular –“Đảng Nhân Dân”- đứng đầu là Thủ Tướng đương nhiệm Mariano Rajoy, cũng có chi nhánh ở Catalonia và đương nhiên là nó không chủ trương độc lập cho Catalonia. Hai đảng có thế lực hơn cả, một thuộc cánh hữu và một thuộc cánh tả là “Junts pel Si” – dịch sát nghĩa là “Đoàn kết để cùng tán thành độc lập” – và đảng Candidatura dUnitat Popular, tắt là C.U.P., dịch nôm na sát nghĩa là “Nhân Dân đoàn kết đứng ra tranh cử”.

Kết quả sau cuộc bầu cử: Phe cánh hữu “Junts Pel Si” chiếm 62 ghế, đạt 39.74 % tổng số phiếu của 98% số cử tri đi bầu. Đảng cánh tả C.U.P chiếm 10 ghế, đạt 8.20 % tổng số phiếu. Đảng Partido Popular được có 11 ghế tức là mất đi 8 ghế so với trước đây.

Nếu là một cuộc trưng cầu dân ý thực thụ thì đa số cần thiết phải là 50% cộng thêm 1 trên tổng số ghế ở quốc hội Catalonia là 135. Hai đảng cánh hữu và cánh tả có liên minh với nhau về mặt tranh thủ độc lập thì cũng mới chỉ đạt được 47.74 %. Không xa bao nhiêu! Và cũng vì thế mà phong trào đòi độc lập ở Catalonia coi như đang mỗi ngày một thêm thanh thế. Nhưng hiến pháp TBN, như đã nêu, không cho phép một xứ như Catalonia hay xứ tự trị nào khác đơn phương tách ra, cho dù tuyệt đại đa số dân và các đảng phái ở quốc hội địa phương có muốn như vậy đi nữa.

Bởi vậy mà trước mắt thì đội banh Barcelona vẫn đâu ở yên đó và tới đây thì ai nấy vẫn sẽ được xem trân “Clasico” đầu tiên kể từ đầu mùa bóng 2015-16. Trận “Clasico” đầu tiên sẽ nhằm ngày 22 tháng 11. Các “fans” của Real Madrid và Barcelona, các “fans” của Ronaldo và Messi chịu khó chờ!

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT