Thế Giới

Đội cử tạ Nga bị cấm dự Thế Vận Hội Hè 2016

Saturday, 30/07/2016 - 08:13:11

Bộ Trưởng Thể Thao Nga Vitaly Mutko tuyên bố, 272 trong số 387 đấu thủ Nga sẽ được phép đến Brazil tranh tài vào tháng 8 tới đây. Olympic 2016 sẽ khởi tranh vào ngày 5 tháng 8.


NGA - Liên đoàn cử tạ quốc tế (IWF) vừa ra lệnh cấm toàn bộ 8 đấu thủ môn cử tạ của Nga tham dự Thế vận hội tại Rio de Janeiro vì dính đến doping. Trước đó, 2 thành viên của đội tuyển cử tạ Nga đã bị cấm thi vì dương tính với chất cấm. Báo cáo của tiến sĩ Richard McLaren từ Cơ quan phòng chống doping thế giới (WADA) đã nêu thêm 4 người nằm trong danh sách sử dụng doping dưới sự bảo trợ của chính phủ.
Sau báo cáo của ông McLaren, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) họp và quyết định không cấm toàn bộ các đấu thủ Nga mà để từng liên đoàn thể thao quyết định. Cử tạ là môn thứ hai sau môn điền kinh mà Liên đoàn cấm toàn bộ các lực sĩ Nga dự thi. "Chúng tôi muốn nhấn mạnh sự thất vọng liên quan đến các lực sĩ cử tạ Nga. Sự trung thực của môn cử tạ đã bị nguy hại nghiêm trọng nhiều lần và nhiều mức độ bởi các lực sĩ Nga. Do đó, một lệnh cấm phù hợp đã được đưa ra để bảo toàn uy tín của môn thể thao này", IWF ra thông báo sau khi kiểm tra lại mẫu xét nghiệm của các lực sĩ Nga tại Olympic 2008 và 2012.
Bộ Trưởng Thể Thao Nga Vitaly Mutko tuyên bố, 272 trong số 387 đấu thủ Nga sẽ được phép đến Brazil tranh tài vào tháng 8 tới đây. Olympic 2016 sẽ khởi tranh vào ngày 5 tháng 8.

Người bị rắn cắn tỉnh lại giữa lễ tang
ẤN ĐỘ - Một thanh niên Ấn Độ tưởng đã chết vì bị rắn độc cắn bất ngờ tỉnh dậy chỉ vài giây trước khi thi thể anh được hỏa thiêu. Sự việc xảy ra sau khi anh Sandeep, 23 tuổi, bị rắn cắn trong lúc đang nhặt củi trong rừng ở bang Madhya Pradesh. Sau khi bị rắn cắn, Sandeep trở về nhà và kể lại tai nạn của mình. Tuy nhiên, thay vì tới bệnh viện, gia đình lại đưa anh đến gặp thầy lang địa phương. Ông này cho hay mình không thể cứu chữa và Sandeep đã tử vong.
Thi thể của anh sau đó được đưa về nhà để an táng. Theo ý kiến của một số dân làng, những người bị rắn cắn chết phải được chôn cất chứ không hỏa thiêu. Tuy nhiên, gia đình vẫn quyết định đưa thi thể Sandeep tới khu nghĩa trang của làng để hỏa táng. Khi ngọn lửa xém chạm đến thi thể, Sandeep bất ngờ hét lên và mọi người nhận ra rằng anh vẫn còn sống.
Sau vài giây hồi tỉnh, Sandeep lại bất tỉnh và được gia đình đem trở lại nhà thầy lang. Tuy nhiên, ông này khẳng định Sandeep đã tử vong lần thứ hai. Anh sau đó được đưa tới bệnh viện huyện và được xác định là đã chết thật.

Anh bắn chết 2 em gái vì danh dự gia đình
PAKISTAN - Một người đàn ông Pakistan bắn chết 2 em gái ngay trước ngày họ lấy chồng, để bảo vệ cái gọi là "danh dự gia đình". Hai cô Kosar và Gulzar Bibi, 22 và 28 tuổi, bị anh trai là Nasir Hussain, 35 tuổi, bắn chết ngày 29 tháng 7, vì muốn cưới người đàn ông họ tự chọn. Sự việc xảy ra ở tỉnh Punjab, miền trung Pakistan.
Hussain phản đối quyết định của 2 em gái và muốn họ lấy người trong đại gia đình. "Người anh trai bắn chết 2 em gái rồi bỏ trốn khỏi hiện trường", nhà chức trách cho biết. Cảnh sát đang truy tìm Hussain và xác định đây là một vụ “giết người vì danh dự gia đình.” Ông Atta Mohammad, người cha trong gia đình, nói rằng Hussain đã "phá hủy tất cả".
Hàng trăm phụ nữ bị người thân sát hại ở Pakistan mỗi năm để bảo vệ cái gọi là "danh dự gia đình". Hung thủ thường được tha bổng vì họ được những thành viên còn lại trong gia đình bỏ qua. Pakistan tháng 7 thông báo sẽ sớm đưa dự luật đối phó với nạn "giết người danh dự" và luật trừng trị tội phạm hiếp dâm ra quốc hội để bỏ phiếu chuẩn thuận.

Lũ cuốn xe chở người đi đám cưới, 26 người chết
PAKISTAN - Ít nhất 26 người thiệt mạng trong ngày thứ Bảy, sau khi chiếc xe chở 29 người đi dự đám cưới, là họ hàng bên nhà trai, bị lũ cuốn khỏi một con đường rồi trôi xuống hẻm núi ở miền bắc Pakistan. Số nạn nhân tử vong gồm có 6 phụ nữ và 18 trẻ em. Hiện không rõ chủ rể có đi trên chiếc xe gặp nạn hay không. “Công việc cứu nạn đã kết thúc, 26 thi thể đã được tìm thấy”, nhà chức trách địa phương cho hay.
Lực lượng cứu nạn và người dân đã gặp rất nhiều khó khăn, do khu vực hẻo lánh và đường sá miền núi hiểm trở, nên chỉ cứu được 3 người. Cũng trong ngày thứ Bảy, Cơ quan quản lý thiên tai quốc gia Pakistan thông báo, tính từ tháng 7, những đợt mưa to gây lũ đã khiến 55 người thiệt mạng và 35 người bị thương.
Lũ do mưa to cũng đã cướp đi mạng sống của trên 50 người và làm ảnh hưởng 3.6 triệu người ở miền đông Ấn Độ trong tuần này. Còn ở Nepal, lũ lụt và lở đất vừa khiến hơn 90 người thiệt mạng, trong lúc hàng triệu người tại nước này vẫn sống trong những túp lều kể từ sau trận động đất cướp đi mạng sống của gần 9,000 người hồi năm 2015.

Scotland phá đường dây truyền bá ảnh ấu dâm
Nhà chức trách Scotland đã bắt giữ 77 người, sau khi phát hiện hình ảnh ấu dâm liên quan đến 523 trẻ em, trong đó bé nhỏ nhất mới 3 tuổi. Cảnh sát đã phát hiện 30 triệu hình ảnh ấu dâm trong chiến dịch mang tên Operation Lattise. Chỉ trong một 1 máy điện toán bị thu giữ, cảnh sát đã phát hiện 10 triệu tấm ảnh. Nhà chức trách cho biết, nội công việc rà soát các bức ảnh đã phải cần 4 nhân viên làm việc toàn thời gian trong vòng 6 tháng trời ròng rã.
Quay lại với Operation Lattise, sau chiến dịch này, khoảng 400 cáo buộc đã được đưa ra, bao gồm các tội cưỡng hiếp, truyền bá ảnh ấu dâm, dụ dỗ trẻ em vì mục đích tình dục, dùng ngôn ngữ khiêu dâm khi giao tiếp với trẻ em, quan hệ tình dục với động vật... Tổng cộng 134 cuộc điều tra riêng rẽ đã được tiến hành trong chiến dịch, vốn diễn ra trong khoảng thời gian từ 6 tháng 6 đến 15 tháng 7.
Phụ tá cảnh sát trưởng Scotland, ông Malcolm Graham nói: "Nạn lạm dụng tình dục trẻ em trên mạng đang lan tràn khắp nơi, không chỉ ở Scotland mà trên khắp thế giới, với trẻ em mọi lứa tuổi.” Ông Graham cũng cảnh báo tội phạm tình dục trên mạng ảnh hưởng rấn lớn đối với các nạn nhân: trẻ em bị tấn công tình dục và khi những hình ảnh, clip này bị tung lên mạng cho nhiều người xem, thì các em lại trở thành nạn nhân một lần nữa.

Ukraine: Hỏa tiễn nổ, đại diện NATO thiệt mạng
Hôm thứ Sáu vừa qua, một vụ nổ hỏa tiễn bất ngờ xảy ra tại một cơ sở quốc phòng ở miền bắc Ukraine, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có đại diện của Khối Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Thông tin từ công ty quốc phòng Ukraine Ukroboronprom cho biết, vụ tai nạn xảy ra hôm 29 tháng 7, khi 1 hỏa tiễn bất ngờ phát nổ khi đang được tháo dỡ khỏi một thiết bị quốc phòng chuyên dụng ở vùng Sumy, phía đông bắc Ukraine. Vào thời điểm đó, các vũ khí, trong đó có một số trái hỏa tiễn, đang được đưa tới một cơ sở thuộc Ukroboronprom.
Trong 3 nạn nhân tử vong, có một người là đại diện của NATO, đang chịu trách nhiệm giám sát quá trình giải giáp vũ khí ở Ukraine, nơi còn tồn dư một lượng lớn vũ khí và đạn dược còn sót lại trong chiến tranh. Số vũ khí này đang được chính phủ Ukraine dự định tháo dỡ và tiêu hủy, với sự hỗ trợ và giám sát của NATO theo thỏa thuận ký kết giữa hai bên.
“Trong số 3 người thiệt mạng, có một nhân viên vận chuyển sinh năm 1975, một kỹ sư kiểm tra sinh năm 1989, và một đại diện của NATO sinh năm 1985”, nhà chức trách cho biết. Theo thông báo của Ukroboronprom, đại diện của NATO là một công dân mang quốc tịch Ukraine. Ngoài ra, vụ nổ nêu trên còn khiến 2 người khác bị thương. Hiện cơ quan điều tra vẫn đang tìm hiểu nguyên nhân dẫn tới vụ nổ này.

Bỉ bắt 2 người âm mưu tấn công khủng bố
Cảnh sát bắt hai người đàn ông bị nghi âm mưu tấn công một khu vực nào đó ở quốc gia này. Các nghi can Nourredine H., 33 tuổi, và anh, hoặc em trai, Hamza H. bị bắt trong một đợt bố ráp của cảnh sát tối 29 tháng 7, tại các khu vực nói tiếng Pháp tại Bỉ là Mons và Liege. Hai người đã ra trình diện tòa án vào hôm thứ Bảy.
"Theo điều tra ban đầu, hai người này có âm mưu tấn công một nơi nào đó ở Bỉ", thông báo từ văn phòng công tố liên bang Bỉ cho biết. Họ không có liên hệ với các vụ tấn công khủng bố phi trường và ga tàu điện ngầm ở thủ đô Brussels ngày 22 tháng 3. Cảnh sát không phát hiện vũ khí hay chất nổ trong đợt bố ráp này. Brussels là nơi có nhiều cơ quan của Liên Âu và trụ sở Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Bỉ đang trong tình trạng báo động mức 3, "nghiêm trọng" với một mối đe dọa "tiềm tàng, có thể xảy ra". Mức cao nhất trong thang cảnh báo ở Bỉ là 4.

Nga lập hệ thống phòng không S-400 ở Crimea
Các lực lượng Nga ở bán đảo Crimea được cho là đang sở hữu hệ thống phòng không hiện đại S-400. "Các hệ thống S-300 ở Crimea vẫn được duy trì, nhưng quân đội Nga sẽ không sử dụng chúng", một nguồn tin cho biết hôm thứ Bảy. Thông tin về việc Nga định đưa S-400 đến Crimea xuất hiện từ ngày 15 tháng 7. Theo ông Franz Klintsevich, phó chủ tịch thứ nhất Ủy Ban An Ninh và Quốc Phòng Hội đồng Liên bang Nga, việc lập hệ thống phòng không là một phần trong kế hoạch tái vũ trang, bắt đầu từ sau khi Crimea tổ chức trưng cầu dân ý sáp nhập vào Nga vào tháng 3, 2014.
S-400 có khả năng theo dõi 300 mục tiêu và cùng lúc bắn hạ 36 mục tiêu trong số này. Đặc biệt, S-400 đủ sức hạ gục những hỏa tiễn chiến lược có tầm bắn tới 3,500 cây số, gấp gần 4 lần hệ thống Patriot của Hoa Kỳ. S-400 thực chất là một tổ hợp hỏa tiễn đa tầm. Nó có thể hạ mục tiêu cao như chiến đấu cơ ở độ cao 27 cây số, hoặc các mục tiêu tầm thấp, cách mặt đất chỉ từ 5 - 10 mét. S-400 có radar chống nhiễu, hệ thống phát hiện và ngắm bắn tự động, hỏa tiễn phòng không, bệ phóng và trung tâm chỉ huy - điều khiển. Nó có thể khai hỏa 5 loại hỏa tiễn để tạo nên cơ chế phòng thủ nhiều lớp.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT