Điện Ảnh, Nghệ Thuật

Đôi song ca Trúc Linh Trúc Lam và dòng nhạc dance sôi động

Saturday, 17/01/2015 - 08:47:09

Đến dự đêm nhạc này, quý khán giả sẽ được thưởng thức phong cách âm nhạc quen thuộc của Trúc Linh Trúc Lam qua những bản nhạc dance sôi động, có tiết tấu nhanh, vui tươi, cùng những vũ đạo bắt mắt được tập luyện kỹ lưỡng, trau chuốt trong từng động tác.

Bài BĂNG HUYỀN

Đối với khán giả, nhất là những khán giả trẻ, khi thưởng thức âm nhạc, không chỉ giọng hát mà vũ đạo cũng rất cuốn hút họ. Bởi khán giả không chỉ muốn được đáp ứng phần nghe mà ngay cả phần nhìn cũng cần phải hoàn hảo. Nhờ vậy, tính giải trí của tác phẩm mới thực sự trọn vẹn. Hiểu được điều này nên cách nay hơn 20 năm, thuở còn mới chập chững bước chân vào nghề ca hát lúc còn ở Việt Nam, đôi song ca Mỹ Lam- Mỹ Linh (là tên thật của hai chị em ca sĩ Trúc Lam- Trúc Linh) đã biết tạo được nét riêng cho mình không chỉ ở cách hát, phối bè, mà còn kết hợp những bước nhảy tuyệt đẹp để đem lại nét độc đáo, mới lạ cho các ca khúc nhạc trẻ sôi động mà cả hai trình diễn trước khán giả. Để rồi từ chương trình xuất hiện lần đầu tiên với khán giả hải ngoại trong dvd Paris By Night 41 có tên “Hoàng Thi Thơ - Một đời cho âm nhạc” được phát hành vào năm 1997, hai chị em ca sĩ Trúc Linh- Trúc Lam (là nghệ danh của hai chị em do ban giám đốc trung tâm Thúy Nga đặt) đã sớm được khán giả chú ý và từ đó đến nay, đôi song ca Trúc Linh Trúc Lam luôn được khán giả đánh giá cao không chỉ ở giọng hát hay, mà còn ở sự chuyên nghiệp trong từng bước nhảy và vẻ đẹp sexy, nóng bỏng của mình trên sân khấu.
Để tái ngộ các khán giả quận Cam, đôi song ca Trúc Lam Trúc Linh sẽ có một đêm diễn cùng với ca sĩ Quốc Khanh và một số ca sĩ khách mời khác trong đêm nhạc chủ đề Chúc Xuân mừng xuân mới Ất Mùi 2015, vào tối Thứ Bảy, 31-1-2015 tại vũ trường Blue (Blue restaurant and nightclub, Thành phố Westminster). Đến dự đêm nhạc này, quý khán giả sẽ được thưởng thức phong cách âm nhạc quen thuộc của Trúc Linh Trúc Lam qua những bản nhạc dance sôi động, có tiết tấu nhanh, vui tươi, cùng những vũ đạo bắt mắt được tập luyện kỹ lưỡng, trau chuốt trong từng động tác.


Trúc Lam và Trúc Linh


Bước đường nghệ thuật của Trúc Linh Trúc Lam:

Người ca sĩ nào cũng cần hội đủ cả hai yếu tố ngoại hình và giọng hát mới đủ sức chinh phục khán giả. Thanh và Sắc kết hợp với nhau để biến ca sĩ thành hình tượng của công chúng, cả hai điều này đôi song ca Trúc Linh Trúc Lam đều may mắn hội đủ. Trên sân khấu, Trúc Linh Trúc Lam cho thấy ngoài giọng ca điêu luyện, cách phối bè hay và lạ, diễn xuất tươi trẻ, hai cô còn là vũ công “có hạng”.
Kể về cơ duyên trở thành ca sĩ, hai chị em Trúc Linh Trúc Lam tâm sự: “Từ khi còn ở lứa tuổi thiếu nhi, lúc đó hai chị em sinh trưởng ở Tam Kỳ (Quảng Nam Đà Nẵng) đã sớm bộc lộ năng khiếu về văn nghệ (bố của hai chị em là ông bầu ca nhạc Trường Sơn khá nổi tiếng những năm trước 1975). Cả hai đều tham gia trong đội văn nghệ tại trường tiểu học Trần Quốc Toản ở thị xã Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam Đà Nẵng và trong đội văn nghệ của nhà thiếu nhi ở thị xã. Lúc thì hát solo, lúc thì song ca, 2 chị em có lợi thế là vừa hát, vừa chơi nhạc cụ. Lam đánh trống, Linh hát. Mỗi năm, hai chị em tham gia tất cả những buổi trình diễn nơi học đường và đại diện cho nhà trường, cho nhà thiếu nhi đi thi những cuộc thi ca hát tổ chức hàng năm dành cho thiếu nhi các tỉnh miền Trung như Hội An, Đà Nẵng, Duy Xuyên, Điện Bàn... Và từng được đài truyền hình thu hình tiết mục của hai chị em để phát trên đài khi hai chị em còn nhỏ.
Năm 1985, gia đình đã chuyển vào sống tại Sài Gòn, và cơ duyên đến với ca nhạc chuyên nghiệp được bắt đầu từ cuộc thi Tiếng Hát Truyền Hình do đài truyền hình tại Sài Gòn tổ chức khi cả hai đi thi và đều đoạt giải trong nhóm B của cuộc thi kỳ 2 vào năm 1992, có 2101 thí sinh tham dự, và nhờ giải thưởng này cùng sự giới thiệu của một số anh chị ca sĩ đi trước, nên cả hai đã được cơ hội hát tại một số tụ điểm ca nhạc như sân khấu 126, Bách Tùng Diệp, Đầm Sen... Tuy nhiên con đường ca hát chuyên nghiệp của hai chị em đã không được sự ủng hộ của bố, ông không muốn hai con gái cưng của mình dấn thân vào con đường nghệ thuật vốn rất nhiều chông gai và cạm bẫy.
Cô em Trúc Lam kể: “Cám ơn ca sĩ Đào Đức (là ca sĩ chuyên hát nhạc dân ca cùng ca sĩ Ái Xuân) là người đã gợi ý cho 2 chị em cùng đi hát song ca ở tụ điểm thuở mới vào nghề. Vì lúc bấy giờ ở Sài Gòn có cặp song ca nam là Minh Thuận Nhật Hào, mà nữ thì chưa có, nên anh khuyên 2 chị em nên lập đôi song ca, vì đơn ca nữ thì nhiều rồi. Cả hai chị em thấy hay, nên cùng nhau tập thử, tuy Trúc Lam nhỏ hơn Trúc Linh 2 tuổi, nhưng sự giống nhau ở vóc dáng và ngoại hình nên nhiều người cứ tưởng cả hai là chị em song sinh, vì muốn tạo sự mới lạ, nên hai chị em đã kết hợp vừa hát vừa vũ đạo. Để có những động tác vũ đạo sôi động, cả hai đã học từ những bước nhảy của thần tượng “ông hoàng nhạc pop” Michael Jackson và “nữ hoàng nhạc pop” Madonna. Đôi song ca của 2 chị em đi diễn được khoảng 3 năm thì cả hai cùng gia đình sang Hoa Kỳ định cư tại tiểu bang South Carolina vào năm 1995.”

Cô chị Trúc Linh nhớ lại: “Phải nói hai chị em rất may mắn khi được trung tâm Thúy Nga mời cộng tác khi mới sang. Trước khi sang Mỹ (còn 8 ngày là đi) cơ may là anh Nguyễn Hưng và vợ về Việt Nam thăm gia đình, được người bạn giới thiệu cho Linh và Lam gặp anh Nguyễn Hưng để nhờ qua đến Mỹ giới thiệu cho trung tâm Thúy Nga. Lúc đó anh Hưng cũng mời hai chị em nhảy vài bài, hai chị em cũng nhảy nhưng khi đó chẳng biết ball room là gì, anh có mời hát cho anh nghe, anh cho biết anh rất thích và đồng ý sẽ giới thiệu hai chị em cho trung tâm và cho số điện thoại để qua Mỹ liên lạc.”
Trúc Linh Trúc Lam đã gắn bó với trung tâm Thúy Nga từ cuốn dvd 41 đến năm 2004 vẫn còn hoạt động với trung tâm, sau đó cả hai chị em là ca sĩ tự do, cộng tác với trung tâm Blue Ocean, Loan Châu Productions, Thu Tuyết, Miss Viet Nam USA & Saigon Live Music, Âm Nhạc Không Biên Giới...

Nhạc dance và những vũ đạo nóng bỏng
Nói về những dòng nhạc mà hai chị em đeo đuổi, ca sĩ Trúc Linh tâm sự: “Dĩ nhiên mỗi người ca sĩ sẽ chọn cho mình một dòng nhạc để khán giả nhớ đến mình nhiều hơn. Nhưng mà nếu mình chỉ theo một loại nhạc thì không phong phú nữa. Trúc Lam và Trúc Linh tham gia nhiều thể loại nhạc khác nhau, những bài nhạc trữ tình, những ca khúc dân ca được hòa âm mới, chứ không phải chỉ là những dòng nhạc sôi nổi mà thôi. Nhưng khán giả vẫn thích xem Trúc Linh Trúc Lam hát nhạc vui, sôi động, nhất là khi cả hai hát tại sân khấu các club, để đem lại không khí sôi nổi, mọi người nhảy nhiều hơn, nên Linh và Lam rất ích cơ hội hát những bài trữ tình. Nhưng những chương trình đại nhạc hội, thì Linh và Lam có nhiều cơ hội gửi đến quý vị những ca khúc trầm lắng hơn. Hai chị em cám ơn trung tâm Thúy Nga đã đào tạo cho Linh và Lam ngay từ đầu với nhiều thể loại nhạc đa dạng nên được nhiều khán giả đủ lứa tuổi yêu thương. Từ những bài nhạc trẻ sôi động như búp bê, bắn súng... đem lại thích thú cho các bé nhỏ, những bài nhạc dân ca, trữ tình đem lại thích thú cho các bác lớn tuổi, những bài nhạc trẻ sôi động dành cho những người trẻ....”

Nhận xét về bước đường thành công của mình, cả hai đều cho rằng: “Thành công của Linh- Lam là được khán giả yêu thương, quý mến cho đến ngày hôm nay, ca sĩ theo dòng nhạc sôi động, nhạc trẻ không được khán giả mến mộ dài lâu như với ca sĩ theo dòng nhạc quê hương. Nhưng Linh- Lam cám ơn quý vị đã yêu thương, luôn theo dõi hai chị em cho đến ngày hôm nay, vẫn muốn nghe Linh- Lam hát. Nhưng không có con đường thành công nào mà trải toàn hoa hồng cả, khó khăn thì nhiều, mà khó nhất là làm sao với dòng nhạc trẻ sôi động đã gắn bó bao năm như thế, mà mình vẫn tiếp tục và vẫn được khán giả đón nhận mình.
“Vì ca nhạc bây giờ không như ngày xưa, mỗi ngày người nghệ sĩ phải luôn có những sáng tạo, mới lạ để khán giả tiếp nhận, thì đây là điều mà Linh và Lam phải trau dồi rất nhiều. Ngày xưa dòng nhạc của Linh Lam đeo đuổi chỉ có ca sĩ tại hải ngoại thôi, nay thì đã hòa lẫn giữa ca nhạc bên Việt Nam và ca nhạc hải ngoại, để vẫn giữ vững được vị trí của mình thì đó là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng rất may mắn là Linh và Lam đã ở trong lòng khán giả 20 năm rồi, nhưng làm sao để vẫn nằm đó hoài là điều mà hai chị em luôn cố gắng từng ngày. Mà cái khó nhất là tìm những ca khúc để thể hiện, vì nhạc trẻ hiện nay thì quá nhiều, nhưng bài hay đọng lại trong trí nhớ khán giả và của người ca sĩ thì không nhiều, do đó ca khúc hay thì hiếm, mà hiếm thì có quá nhiều ca sĩ dành mua để hát độc quyền. Vì vậy ca sĩ bây giờ muốn làm một cd nhạc trẻ rất khó, vì để chọn tác phẩm hay, hình ảnh đẹp, đầu tư nhiều tài chánh, nhưng khi cd phát hành, lại bị sao chép lậu, không thu lại được vốn.”

Riêng về khả năng vũ đạo của hai chị em khi hát nhạc trẻ sôi động, Trúc Linh cho biết: “Hồi mới bắt đầu đi hát, hai chị em tự biên đạo cho mình. Còn đến nay, đã có kinh nghiệm sân khấu 20 năm, lại có thời gian là ca sĩ của trung tâm Thúy Nga, được làm việc với những người rất giỏi, nên cả hai cũng đúc kết được một số kinh nghiệm. Chính kinh nghiệm đó hai chị em lấy ra như là cái vốn của mình để áp dụng trong những bước nhảy khi đi diễn tại một số sân khấu khác. Cả hai phải xem video rất nhiều, học những bước nhảy mới. Vì mỗi bước nhảy hôm nay khác với ngày xưa. Bây giờ mình phải theo những bước nhảy mới thì mới không làm khán giả nhàm chán, kể cả áo quần, trang điểm, đều phải thay đổi cho kịp với xu hướng hiện đại.
“Tùy theo từng bài hát, tùy âm điệu ca khúc. Có những ca khúc với những vũ đạo rất mạnh bạo, có những vũ đạo rất sexy, Linh và Lam luôn phối hợp nhịp nhàng trong 1 bài hát, có khúc thì vũ đạo rất mạnh, có khúc thì vũ đạo rất sexy để uyển chuyển hơn. Cũng nhờ trời cho năng khiếu vũ đạo và nhớ giỏi, nên khi xem các chương trình của những ngôi sao khác nhau, những cuộc thi như Dancing with stars... cả hai nhớ rất nhanh những bước nhảy và khi cùng tập với nhau, rất dễ áp dụng những điệu nhảy khác nhau vào bài hát biểu diễn của mình.”

Tiếp lời chị, cô em Trúc Lam nói: “Hát và nhảy như cả hai thì cực hơn các vũ công, vì vừa phải nhớ khi thì hát chung, lúc thì hát riêng, lúc thì phải bè, cần phải tập trung, chưa kể việc phải cùng nhau phối hợp nhịp nhàng những động tác vũ đạo. Nhưng nhờ là hai chị em, nên cả hai luôn cố nhịn cái tôi của mình một chút, du di với nhau, nên vẫn khắng khít với nhau trên sân khấu hai chục năm nay. Cũng vì là hai chị em nên khi cần tập dợt rất dễ, còn nếu là hai người bạn có thể khó mà hát cùng nhau bền lâu được.”
Ngoài ca hát, ca sĩ Trúc Lam còn có khả năng sáng tác ca khúc và đã có khoảng hơn 10 bài giới thiệu khán giả trong nhiều chương trình thu hình khác nhau của các trung tâm, cô cho biết: “Khi hát trên sân khấu, Trúc Lam Trúc Linh hát nhạc sôi động nhiều, nhưng khi viết nhạc, phần lớn Lam chỉ viết những bài trữ tình. Nhưng sau đó lấy ca khúc nhờ nhạc sĩ khác hòa âm, chuyển sang điệu nhạc khác. Một số ca khúc do Lam sáng tác như “Biển xanh tình hè” do nhạc sĩ Đồng Sơn hòa âm. “Buồn vui cũng thế”, “Tình vẫn áo xanh”, “Hãy thắp sáng lửa tình”, Tình dại”, “Một ngày nắng xanh“à Bên cạnh đó cả hai chị em có được 4 cd “Đời vẫn lầm than”, “Khi đã yêu anh”, “Nắng xanh”, “Nobody”.
Nói về ước mơ và những dự án nghệ thuật của mình, cả hai bày tỏ: “Trong tương lai hai chị em cố gắng phát hành thêm cd hoặc dvd riêng và mong ước hơn nữa là một live show để đời của hai chị em, và sẽ cố gắng để đạt được mơ ước này. Chuẩn bị bước sang năm mới Ất Mùi 2015, kính chúc quý độc giả Viễn Đông, quý vị khán giả gần xa mỗi ngày nhiều niềm vui và sức khỏe, công ăn việc làm được hanh thông và mong quý vị tiếp tục ủng hộ hai chị em. Có sự ủng hộ, hai chị em mới có động lực để làm thêm những gì mới mẻ cống hiến cho khán giả. Rất mong khán giả hãy đến xem chương trình “Chúc Xuân” vào tối Thứ Bảy, 31-1- 2015 tại tại vũ trường Blue từ 9 giờ tối đến 2 giờ sáng.”
Giá vé 35 mỹ kim, VIP 45 mỹ kim, hiện vé đã bán tại vũ trường Blue, nhà sách Tú Quỳnh, Bolsa tickets...
(B.H)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT