Người Việt Khắp Nơi

Đội vũ cầu Westminster High School đa số gốc Việt đoạt Giải Nhất Tiểu Bang California

Sunday, 24/05/2015 - 09:17:26

Chiều ngày thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015 chúng tôi đã đến trường Westminster High School, một Trường Trung Học có rất đông học sinh gốc Việt Nam, được các thầy Khang Bảo, thầy Huy Phạm và anh James Nguyễn là huấn luyện viên “Coach” cho đội vũ cầu vừa thắng giải.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Sau hơn 40 năm, lần đầu tiên Đội Vũ Cầu (Badminton) Trường Trung Học Westminster tại thành phố Westminster, Nam California đã giành Giải Nhất trong cuộc thi Badminton toàn Tiểu bang vào đầu tháng 5, 2015 vừa qua.
Chiều ngày thứ Sáu, 22 tháng 5, 2015 chúng tôi đã đến trường Westminster High School, một Trường Trung Học có rất đông học sinh gốc Việt Nam, được các thầy Khang Bảo, thầy Huy Phạm và anh James Nguyễn là huấn luyện viên “Coach” cho đội vũ cầu vừa thắng giải.

Toàn đội vũ cầu (Badminton) của trường Westminster High School vừa đoạt Giải Nhất. Người đứng giữa đằng sau hai em Nancy Hoàng và Đức Nguyễn cầm tấm Placque là James Nguyễn (Coach) của đội. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Trả lời câu hỏi của Viễn Đông, anh James nói, “Chúng em thắng ở cấp 2 trong tiểu bang California môn Badminton. Nếu tính toàn đội thì có tất cả 60 em, nhưng khi huấn luyện để đi thi thì có 40 em và sau đó tuyển lựa ra được 12 em giỏi nhất để đi dự thi, và kết quả là đoạt Giải Nhất, sau khi đánh bại các đội khác ở Orange County, Los Angeles và Riverside. Mười hai em này, 11 em là gốc Việt gồm các em: Đức Nguyễn, Vũ Phạm, Nancy Hoàng, Billy Nguyễn, Michelle Lý, Thái Nguyễn, Naomi Phạm, Thu Đặng, Thanh Nguyễn, Hai Lu, Phan Trúc và Ju Fu.
Anh James cũng cho biết cảm nghĩ của anh khi đội thắng giải: “Trong năm năm dạy tại đây, tôi không nghĩ kỳ này đội Westminster thắng giải nên khi đoạt Giải Nhất, toàn đội rất là vui mừng vì trong hơn 40 năm qua, trường Westminster High School chưa thắng Giải Nhất lần nào. Đây là một vinh dự cho trường. Sau đó, Đức và Vũ đi thi đánh cặp đôi, hai em lại đoạt Giải Tư toàn tiểu bang California.”
Em Nancy Hoàng, một trong 12 thành viên của đội thắng giải trả lời câu hỏi của Viễn Đông. Em nói, “Khi thắng giải, chúng con rất là vui; chúng con đã tập luyện ròng rã ba tháng qua dưới sự hướng dẫn của thầy Coach James, thầy Coach này khó lắm, chúng con bị thầy la rầy hoài mỗi ngày, nhưng nhờ thế mà chúng con thằng giải nhất đó.”
Em Phạm Hoàng Vũ, một trong 12 em thắng giải cho biết, “Chúng em vào chung kết với bốn đội. Sau khi đoạt giải, mỗi người chúng em được trao một huy chương (trong hình các em đang đeo trên cổ) và toàn đội được trao một tấm Placque. Chúng em rất hãnh diện và vui mừng đã đem vinh dự về cho trường. Khi về lại trường, chúng em được đãi ăn Barbecue.”
Thầy Huy Phạm, một giáo viên trong trường nói với Viễn Đông, “Ban Giám Đốc và các Thầy, Cô giáo trong trường Westminster High School rất vui, rất hãnh diện khi các em vừa học giỏi, vừa chơi Badminton giỏi, đã đem vinh dự này về cho trường sau 40 mới có được.”
Sau khi tiếp xúc với các thầy giáo và đội vũ cầu đoạt giải, các em đã chụp tấm hình lưu niệm với đầy đủ huy chương và tấm Placque.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT