Thế Giới

Động đất 5.6 độ richter tại Nhật

Monday, 25/05/2015 - 10:33:33

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, tâm chấn nằm ở quận Ibaraki, vùng đông bắc Tokyo. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay các dấu hiệu bất thường tại các cơ sở nguyên tử.

IS thảm sát 400 người tại thành cổ Palmyra
PALMYRA - Các phiến quân của nhóm Hồi Giáo Quốc IS bị cáo buộc là đã giết hại hàng trăm người dân địa phương tại thành cổ Palmyra ở miền trung Syria, sau khi đánh chiếm thành phố này. Các hành động của IS đang gây lo ngại trong cộng đồng quốc tế.
Phiến quân IS đã đánh bại các lực lượng chính phủ Syria và giành quyền kiểm soát thành cổ Palmyra, nơi có nhiều di tích cổ được UNESCO công nhận là di sản thế giới, vào hôm 21 tháng 5. Đến ngày 24 tháng 5, đài truyền hình của chính phủ Syria dẫn lời một người dân địa phương cho hay, phiến quân IS đã sát hại ít nhất 400 người, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, với cái cớ là những người này hợp tác với chính phủ Syria.
Cũng theo nguồn tin này, các tay súng IS còn ngăn cản không cho người dân di tản khỏi thành phố và cướp hết các đồ dùng cá nhân của họ. Các tay súng IS cũng đã kiểm soát các di tích cổ trong thành phố, khiến các nhà khảo cổ lo ngại rằng, IS có thể phá hủy các công trình lịch sử, vốn đã có niên đại hàng ngàn năm.
Báo chí Trung Đông đưa tin rằng, các phiến quân còn chiếm một chốt kiểm soát và các khu vực lân cận trên biên giới Iraq và Syria hôm Chủ Nhật vừa qua. Tổ chức IS gần đây đã kiểm soát thêm nhiều khu vực tại Iraq và Syria, bất chấp các cuộc không kích của liên quân do Hoa Kỳ dẫn đầu.

Động đất 5.6 độ richter tại Nhật
TOKYO - Một trận động đất mạnh 5.6 độ Richter đã xảy ra vào trưa thứ Hai, làm rung chuyển thủ đô của Nhật cùng các khu vực xung quanh. Hệ thống xe điện ngầm của Tokyo đã phải tạm ngừng hoạt động nhưng may mắn là động đất không gây ra nguy cơ sóng thần.
Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết, tâm chấn nằm ở quận Ibaraki, vùng đông bắc Tokyo. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay các dấu hiệu bất thường tại các cơ sở nguyên tử. Trong khi đó, Cơ quan Nghiên cứu địa chất Hoa Kỳ USGS lại ước tính trận động đất tại Tokyo có cường độ 5.3 độ Richter.
Trận động đất làm rung chuyển nhiều tòa nhà cao tầng ở Tokyo, đồng thời khiến một số tuyến đường sắt, trong đó có các chuyến xe điện ngầm Tokyo Metro, phải tạm ngừng hoạt động. Phi trường Narita đóng cửa cả hai phi đạo để kiểm tra ngay sau trận động đất. Phi trường Haneda vẫn hoạt động bình thường.
Hồi tháng 3, 2011, Nhật Bản từng trải qua thảm họa kép động đất và sóng thần tại miền đông bắc. Thảm họa này đã cướp đi sinh mạng của gần 20,000 người, và gây ra rò rỉ phóng xạ ở nhà máy điện nguyên tử Fukushima Dai-ichi. Hiện người Nhật vẫn chưa thể khắc phục hoàn toàn hậu quả của trận động đất-sóng thần này.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT