Thế Giới

Động đất mạnh 7.2 độ rung chuyển thủ đô Mễ Tây Cơ

Friday, 18/04/2014 - 08:30:55

Một trận động đất mạnh 7.2 độ Richter làm rung chuyển miền trung và miền nam Mễ Tây Cơ, khiến cho dân chúng hoảng loạn chạy ra ngoài đường phố, nơi các cửa sổ bị phá vỡ và các mảnh bể rơi xuống, nhưng không có báo cáo sơ khởi về mức thiệt hại lớn hoặc số người bị thương vong.



Nhiều người đang rời khỏi những tòa nhà tại thủ đô Mễ Tây Cơ sau khi xảy ra động đất 7.2 ngày thứ Sáu. Những tòa nhà chọc trời đã lắc lư, cửa kiếng bị bể, điện bị cúp khiến mọi người ùa chạy ra ngoài đường. Trung tâm của địa chắn nằm ở Acapulco, một thành phố du lịch ở bờ Thái Bình Dương. (Yuri Cortez/Getty Images)

ACAPULCO – Một trận động đất mạnh 7.2 độ Richter làm rung chuyển miền trung và miền nam Mễ Tây Cơ, khiến cho dân chúng hoảng loạn chạy ra ngoài đường phố, nơi các cửa sổ bị phá vỡ và các mảnh bể rơi xuống, nhưng không có báo cáo sơ khởi về mức thiệt hại lớn hoặc số người bị thương vong.

Cơ quan Trắc Định Địa Chất Hoa Kỳ cho biết tâm của địa chấn xảy ra hôm thứ Sáu nằm ở phía tây bắc của Acapulco, một khu nghỉ mát ở Thái Bình Dương, nơi có nhiều người Mễ Tây Cơ đang đi nghỉ lễ Phục Sinh.

Chấn động được cảm nhận tại ít nhất sáu bảy tiểu bang và thủ đô của Mễ Tây Cơ, nơi đất rung chuyển trong ít nhất 30 giây. Ở chung quanh khu vực này, đã có những báo cáo về thiệt hại nhỏ và riêng rẽ, chẳng hạn như hàng rào sập, cây cối đổ và cửa kính bị bể. Chilpancingo – thủ phủ của tiểu bang miền nam Guerrero, nơi trận động đất tập trung, báo cáo bị cúp điện, nhưng đã có điện lại sau 15 phút.

Ở Acapulco, Enedina Ramirez Perez, 59 tuổi, đang ăn sáng, vui hưởng kỳ nghỉ cùng với khoảng 20 thành viên gia đình, thì khách sạn của bà bắt đầu rung rinh.

Phụ nữ này nói, “Mọi người quay trên ghế, tìm mọi cách để tháo chạy ra ngoài, chụp lấy các trẻ em, giẫm đạp lên người ta. Các nhân viên an ninh của khách sạn rất xuất sắc và bắt đầu trấn an người ta. Họ làm cho mọi người lặng lẽ đi ra.”

Trận động đất xảy ra cách 170 dặm (273 cây số) về phía tây nam thủ đô Mễ Tây Cơ, nơi dân chúng chạy ra khỏi các tòa nhà cao tầng và đi ra ngoài đường, nhiều người vẫn còn mặc áo choàng tắm và bộ đồ ngủ trong ngày nghỉ của họ.

Rodolfo Duarte, 32 tuổi, bỏ chạy ra khỏi căn chung cư của ông trên tầng thứ ba, kể lại, “Tôi bắt đầu nghe tiếng những bức tường rung rinh, và tôi nói, “Chúng ta chạy đi thôi.”

Gabriel Alejandro Hernandez Chavez , 45 tuổi, một nhân viên canh gác tòa nhà chung cư ở mạn trung thành phố Mexico City, nói, “Trận này thật là mạnh. Và tôi đã quen với các trận động đất rồi.”

Cơ quan Trắc Định Địa Chất Hoa Kỳ lúc đầu tính toán cường độ của trận động đất là 7.5 độ Richter, nhưng sau đó hạ mức xuống còn 7.2 độ. Cơ quan này cho biết trận động đất tập trung tâm ở chỗ cách 22 dặm (36 cây số) về phía tây bắc của thị trấn Tecpan de Galeana, và xảy ra ở độ sâu 15 dặm (24 cây số).

Trong nhiều trường hợp động đất ở Mexico, có thể phải mất thời gian để nhận được tin từ những vùng xa xôi ở gần tâm địa chấn, nơi mà phạm vi thiệt hại có thể rộng lớn hơn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT