Thế Giới

Động đất mạnh tại Đài Loan, gợi nhắc nguy cơ sập nhà tại California

Friday, 05/02/2016 - 11:27:45

Một trong những nơi bị sập là một tòa nhà cao 17 tầng. Trong suốt buổi sáng, các nhân viên cứu hỏa và cứu thương đã tìm kiềm những người có thể còn sống bên dưới những khối gạch đổ nát.

Một nạn nhân đang được nhân viên cứu thương đưa ra ngoài tòa nhà bị sập tại thành phố Đài Nam ở miền nam Đài Loan vào sáng thứ Bảy. (Johnson Liu/ Getty Images)

 

ĐÀI NAM – Một cơn địa chấn với cường độ 6.4 đã gây rung chuyển khắp miền nam đảo Đài Laon vào sáng sớm thứ Bảy, khiến cho nhiều tòa nhà bị sụp đổ hoàn toàn tại Đài Nam. Có ít nhất 14 người thiệt mạng, trên 100 người mất tích. Đài Nam là một trong những thành phố lâu đời nhất tại Đài Loan.

Một trong những nơi bị sập là một tòa nhà cao 17 tầng. Trong suốt buổi sáng, các nhân viên cứu hỏa và cứu thương đã tìm kiềm những người có thể còn sống bên dưới những khối gạch đổ nát.

Hơn 200 người đã được cứu ra khỏi những đống gạch và khoảng 115 người được điều trị trong bệnh viện. Trong ba nạn nhân thiệt mạng có một em gái 10 tuổi và một người đàn ông 40 tuổi. Nhà chức trách đã không biết rõ còn có bao nhiêu người bị mắc kẹt bên dưới những tòa nhà bị sập.

Cơn địa chấn đã giật đứt 69 đường dây điện, gây cúp điện cho hơn 121,000 căn nhà.

Theo giờ Đài Loan, động đất xảy ra vào lúc 3:57 sáng thứ Bảy, ngày 6 tháng Hai, đúng ngày 29 Tết. Nhiều người Đài Loan đã về quê để chuẩn bị đón năm mới. Sự rung chuyển không chỉ cảm được trên đảo Đài Loan, mà còn được cảm nhận ở nội địa Trung Quốc ở bên kia eo biển.

Nhà chức trách cho biết có ít nhất bốn tòa nhà bị sập ở thành phố Đài Nam. Trên 200 nhân viên cứu hỏa đã làm việc cùng với gần 1,400 tình nguyện viên, 70 xe vận tải và 27 xe cứu thương.

Tổng Thống Mã Anh Cửu sắp hết nhiệm kỳ đã bay đến Đài Loan để quan sát nơi xảy ra thiên tai, đồng thời ủy lạo tinh thần người dân.

Trung tâm của động đất nằm bên dưới dãy núi chạy dài ở miền trung Đài Loan, cách Đài Nam khoảng 27 dặm về hướng đông nam và thương cảng Cao Hùng khoảng 24 dặm về hướng đông bắc. Cao Hùng là hải cảng lớn nhất của Đài Loan.

Ngay sau khi xảy ra động đất, nhiều hình ảnh do người dân đưa lên mạng xã hội đã được phổ biến khắp nơi. Qua những hình ảnh này, các chuyên gia nói rằng đây là sự gợi nhắc cho người California không quên nguy cơ động đất tương tự có thể xảy ra tại tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ.

Một chuyên gia tại Los Angeles đã nói với báo chí đêm thứ Sáu, rằng những gì vừa xảy ra ở Đài Loan cho thấy những thiệt hại cũng có thể xảy ra ở Los Angeles nhưng ở tầm mức lớn hơn rất nhiều

Họ nói rằng các tòa nhà ở Đài Loan được xây quá lâu, có thể không đúng theo phương pháp chống động đất của thời nay, nên những tầng lầu của một tòa nhà đã có thể đè sập lên nhau như những miếng bánh dẹp.

Hiện nay, chỉ tại Los Angeles không thôi, trên 1,000 tòa nhà đã được xây theo quy định từng có trước năm 1980, kể cả ở trung tâm thành phố, trong vùng Hollywood và Westwood, nên nguy cơ bị sập cũng rất cao nếu có động đất lớn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT