Người Việt Khắp Nơi

Đồng hương Bà Rịa Phước Tuy mừng Tân Xuân Giáp Ngọ

Sunday, 02/03/2014 - 08:40:20

Hội Đồng Hương Bà Rịa - Phước Tuy đã tổ chức Đại hội mừng Tân Xuân Giáp Ngọ thật tưng bừng tại nhà hàng Paracel, 15583 Brookhurst St, Westminster với hàng trăm quan khách, thân hữu, các cơ quan truyền thông cùng gia đình đồng hương tỉnh Bà Rịa - Phước Tuy.

Ban Văn Nghệ Bà Rịa - Phước Tuy trong buổi Tân Xuân Hội Ngộ

Đồng hương Bà Rịa Phước Tuy mừng Tân Xuân Giáp Ngọ

Bài và hình: Thanh Phong/Viễn Đông

WESTMINSTER – Cũng như nhiều hội đồng hương và các đoàn thể khác, ngày Chủ Nhật 23-2-2014 vừa qua Hội Đồng Hương Bà Rịa - Phước Tuy đã tổ chức Đại hội mừng Tân Xuân Giáp Ngọ thật tưng bừng tại nhà hàng Paracel, 15583 Brookhurst St, Westminster với hàng trăm quan khách, thân hữu, các cơ quan truyền thông cùng gia đình đồng hương tỉnh Bà Rịa - Phước Tuy.

Ban Chấp Hành Hội Đồng Hương Bà Rịa – Phước Tuy hiện do ông Phạm Hữu Hòa làm Hội Trưởng đã rất chu đáo trong việc tổ chức. Trước ngày đại hội chính thức có “Ngày Tiền Đại Hội” tổ chức tại hội trường khu Mobile Home Laker Park nhằm đón tiếp, thăm hỏi các đồng hương Bà Rịa - Phước Tuy từ các tiểu bang xa về tham dự, đồng thời duyệt xét lại chương trình trước khi đại hội diễn ra vào ngày hôm sau tại Paracel Seafood Restaurant.

Ban Chấp hành Hội cũng đã giao phó trách nhiệm cho anh Lê Cường Việt, một khuôn mặt trẻ trung của Hội, đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tổ Chức.

Trong ngày khai mạc, anh Lê Cường Việt chỉ nói rất ngắn gọn, “Nhân dịp Xuân về, chúng tôi xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự cát tường, luôn an bình và hạnh phúc, và để không mất thì giờ chúng tôi xin được phép bắt đầu khai mạc chương trình đại hội mừng Xuân của Hội Bà Rịa – Phước Tuy hôm nay.”

 

Ông Phạm Hữu Hòa, Hội Trưởng, chào mừng và chúc Tết đồng hương

 

Chương trình mở đầu với màn múa Lân. Sau đó là nghi thức chào quốc kỳ VNCH, Hoa Kỳ và mọi người dành phút mặc niệm, tưởng nhớ công ơn tổ tiên, anh hùng liệt nữ đã hy sinh vì tổ quốc và Quân, Dân, Cán, Chính tỉnh Bà Rịa - Phược Tuy đã hy sinh bảo vệ tỉnh nhà cũng như đã chết trên đường tìm tự do. Một số niên trưởng và Hội Trưởng đã lên trước bàn thờ Tổ Quốc làm nghi thức tế lễ tổ tiên.

Ông Phạm Hữu Hòa, Hội Trưởng, lên chào mừng quan khách, đặc biệt chào mừng các đồng hương Bà Rịa - Phước Tuy đã từ các tiểu bang xa về đây tham dự chương trình Tân Xuân Hội Ngộ của Hội Đồng Hương Bà Rịa - Phước Tuy tại Little Saigon, đồng thời cám ơn tất cả quý quan khách, quý vị niên trưởng, quý ân nhân, mạnh thường quân và đồng hương đã hiện diện thật đông đủ, nói lên sự hậu thuẫn mạnh mẽ nhất đối với sinh hoạt của Hội trong tinh thần tương thân tương ái, và đây cũng là niềm vinh dự lớn lao cho ban tổ chức. Ngoài ra, ông Hội Trưởng Phạm Hữu Hòa không quên cám ơn các anh chị em trong ban tổ chức, ban nhạc KBC 4311, các ban Tiếp Tân,Văn Nghệ, Trang Trí, v.v. các anh chị đã nỗ lực giúp cho ngày Tân Xuân Hội Ngộ được thành công như hôm nay, và một vị niên trưởng mà Hội không thể không biết ơn, đó là cựu Tỉnh Trưởng Bà Rịa - Phước Tuy, ông Huỳnh Bửu Sơn. Tuy tuổi đã khá cao, cụ Huỳnh Bửu Sơn vẫn chăm sóc website của Hội để nhờ đó mà các đồng hương Bà Rịa - Phước Tuy đã biết và tìm đến với nhau, và không năm nào hai ông bà không có mặt trong buổi mừng Tân Xuân của Hội Bà Rịa - Phước Tuy. Sau những lời cám ơn chân thành, ông Hội Trưởng chúc mọi người một mùa Xuân an khang, hạnh phúc và được mọi sự như ý.

Sau đó, ban tổ chức giới thiệu các đồng hương từ các tiểu bang xa về tham dự, và một người từ Việt Nam sang tham dự đầu tiên, đồng thời cũng giới thiệu và cám ơn các vị chủ nhân Saigon City Market, Happy 2 Easy và một số cơ sở cũng như cá nhân đã hỗ trợ tích cực cho hội về tài chánh và những món quà xổ số giá trị.

Cụ cựu Tỉnh Trưởng Huỳnh Bửu Sơn được mời lên phát biểu. Cụ cho biết, cụ rất hoan hỷ được gặp lại quý đồng hương và thân hữu trong lúc Vui Xuân tưng bừng như ngày hôm nay, mặc dù chúng ta đang Vui Xuân nhưng riêng cụ, cụ không thể quên được người bạn hiền là cựu Phó Tỉnh Trưởng Nguyễn Đình Phúc đã vội vàng ra đi trong vòng mấy tháng vừa qua.

Vị cựu Tỉnh Trưởng sau đó chia sẻ tâm tình với mọi người về những sinh hoạt tại quê nhà năm xưa và hiện nay, cụ tỏ ý rất vui mừng khi thấy Ban Chấp Hành năm nay gồm nhiều người trẻ có năng lực, sẽ tiếp tục nối bước đàn anh đưa Hội Bà Rịa - Phước Tuy ngày càng phát triển. Cụ cầu chúc đồng hương năm mới được an lành, nhiều sức khỏe và gặp may mắn.

Trong phần nhập tiệc, ban tổ chức có tặng hoa chúc thọ quý cụ cao niên, lì xì cho các cháu và xổ số. Một chương trình văn nghệ gồm tân, cổ nhạc và các màn vũ rất hấp dẫn được Ban Văn nghệ Bà Rịa – Phước Tuy cống hiến cho quan khách và đồng hương thưởng thức.

 

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT