Người Việt Khắp Nơi

Đồng hương Hành Thiện Tân Xuân Hội Ngộ

Saturday, 28/03/2015 - 09:08:15

Sau khi các đồng hương và thân hữu tề tựu đông đủ, ban tổ chức chính thức khai mạc chương trình Buổi Tân Xuân Hội Ngộ bằng lễ chào cờ Việt Mỹ, tưởng niệm các vị tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, các vị anh hùng liệt nữ đã xả thân hy sinh cho sự tồn vong của Tổ Quốc, những đồng bào và chiến sĩ đã bỏ mình vì lý tưởng tự do.

Bài ĐẶNG MẠNH HÙNG

WESTMINSTER - Đông đảo đồng hương Hành Thiện và thân hữu đã rủ nhau cùng về tham dự ngày Tân Xuân Hội Ngộ vào lúc 11 giờ trưa ngày Chủ Nhật, 22 tháng Ba, 2015, tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant thuộc thành phố Westminster, California.

Ngày Tân Xuân Hội Ngộ 22 tháng Ba, 2015, tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant, thành phố Westminster, California.



Hành Thiệnlà tên một làng cổ, nay thuộc xãXuân Hồng, huyệnXuân Trường, tỉnhNam Định. Đây là một trong những ngôi làng cổ nổi tiếng có truyền thống văn hóa được nhiều người biết đến cũng như là quê hương của nhiều nhân vật được ghi nhận trong lịch sử Việt Nam. Năm 1823, vua Minh Mạng cho đổi tên làng từ Hành Cung thành Hành Thiện với ý nghĩa “nơi chỉ làm những điều lành, điều thiện” và ban cho làng bốn chữ “Mỹ Tục Khả Phong.” Lời ban tặng này cũng hàm ý khen ngợi làng Hành Thiện nổi tiếng là làng Nho học từ xưa, đã sản sinh rất nhiều danh nhân. Dân số của làng cao nhất chỉ khoảng 6,000 người nhưng đã nổi tiếng có nhiều người học hành đỗ đạt, xưa cũng như nay.
Bên ngoài nhà hàng người ta nhận thấy một biểu ngữ khá lớn với hàng chữ : “Chào Mừng Đồng Hương Hành Thiện và Thân Hữu.” Sân khấu được trang trí với một banner dài có hình ngôi chùa Thần Quang tại làng Hành Thiện, một hình ảnh vô cùng gợi nhớ quê hương. Phía trái sân khấu còn có một bình hoa đào đặt trên một bàn nhỏ, được treo trên những cành đào là những phong baotiềnlì xì dành cho các cháu thiếu nhi lên hái lộc đầu năm.
Sau khi các đồng hương và thân hữu tề tựu đông đủ, ban tổ chức chính thức khai mạc chương trình Buổi Tân Xuân Hội Ngộ bằng lễ chào cờ Việt Mỹ, tưởng niệm các vị tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, các vị anh hùng liệt nữ đã xả thân hy sinh cho sự tồn vong của Tổ Quốc, những đồng bào và chiến sĩ đã bỏ mình vì lý tưởng tự do. Đồng hương cũng không quên tưởng niệm các đồng hương Hành Thiện và Thân Hữu đã quá vãng.
Sau lễ chào cờ, bà Hội Trưởng Mai Phươngngỏ lời chào mừng Đồng Hương và Thân Hữu, cũng như chúc mừng năm mới. Tiếp tục truyền thống kính lão của làng Hành Thiện, Ban Điều Hành Hội đã chúc thọ và kính tặng những phần quà đến 12 vị Bô Lão từ 80 tuổi trở lên, đồng thời trao tặng quà lưu niệm mừng Thượng Thọ 90 tuổi đến cụ Nguyễn Thế Trừng mà vì lý do sức khỏe Cụ không thể đến ngày hôm nay.
Hội cũng quan tâm đến các cháu thiếu nhi với tiết mục “Thiếu nhi Hành Thiện khăn đống áo dài” đủ mầu sắc đi hái lộc đầu Xuân và nhận tiền lì xì từ Bà Hội Trưởng. Đó là để nhắc nhở các cháu về lễ Tết truyền thống Việt Nam. Các cháu rất vui vẻ nói đôi lời chúc Tết bằng tiếng Việt. Thật là vui khi có vài cháu bé tý hon vui vẻ, mạnh dạn, vô tư bước lên sân khấu nhảy múa trong khi các ca sĩ đang hát trên sân khấu.
Ban tổ chức cũng tỏ lòng tri ân đến các vị đã đóng góp nhiều công sức cho Hội như: bà Vũ Ngọc Diệp, ông bà giáo sư Huỳnh Chiếu Đẳng, ông bà Nguyên Khai, ông Đặng Mạnh Hùng, bằng những tấm plaques lưu niệm.
Mở đầu chương trình văn nghệ là ban hợp ca Hành Thiện và Thân Hữu với bản nhạc “Ly Rượu Mừng” của Phạm đình Chương. Tiếp theo sau là những màn đơn ca, song ca, tứ ca, ngâm thơ, nhạc cảnh, vũ, biểu diễn võ thuật ngoạn mục.
Tiết mục đặc biệt nhất đã được hưởng ứng, khen ngợi nồng nhiệt và tạo sự chú tâm cao độ của khán giả là màn biểu diễn võ thuật của võ sư Kim Anh - huyền đai đệ lục đẳng Tae Kwando. Võ sư Kim Anh là ái nữ của của đồng hương Hành Thiện, võ sư nổi tiếng Đặng Huy Đức .
Qua sự trình bày của võ sư Đặng Huy Đức thì võ thuật là kết hợp giữa cương và nhu cũng như giai điệu của một bản nhạc và đi từng bước một nhịp nhàng. Võ sư Kim Anh đã biểu diễn bài quyền với những cú đá cao và thẳng qua khỏi đầu, những bước đi ngang rất mạnh. Người xem nghe thấy cả tiếng gió vút theo những động tác, tiềm ẩn một sức mạnh phi thường .
Nhân dịp Tân Xuân, Hội Đồng Hương Hành Thiện cũng đã ấn hành Đặc San Xuân Ất Mùi để gửi tặng các đồng hương và thân hữu, nội dung gồm nhiều bài văn, thơ, hồi ký ngắn, tường trình những sinh hoạt của hội cùng một số bài có tính cách lịch sử về Làng Hành Thiện và con người Hành Thiện. Đặc san trình bày trang nhã, hình bìa là bức tranh “Hái Sen” của họa sĩ Nguyên Khai.
Chương trình vui Xuân đã kết thúc vào lúc 3 giờ chiều cùng ngày.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT