Người Việt Khắp Nơi

Đồng hương Kiên Giang – Rạch Giá Tân Xuân Hội Ngộ

Thursday, 12/02/2015 - 08:41:11

Ngoài bức hình chụp cổng Tam Quan được phóng to suốt bề ngang sân khấu, hai bên còn có nhiều lá quốc kỳ VNCH và cờ Hoa Kỳ phất phới tung bay, tạo cho sân khấu thêm huy hoàng rực rỡ.

Bài THANH PHONG

WESTMINSTER - Trưa Chủ Nhật, ngày 8 tháng Hai, hàng trăm đồng hương Kiên Giang – Rạch Giá tại Nam California và một số đến từ nhiều nơi xa đã về nhà hàng Paracel Seafood ở thành phố Wetminster để tham dự buổi họp mặt tất niên và đón mừng Xuân Mới Ất Mùi 2015.
Sân khấu nhà hàng Paracel được trang trí bằng một tấm phông lớn có hình cổng Tam Quan, biểu tượng của tỉnh Kiên Giang – Rạch Giá.

Ông Trần Văn Phú, Hội Trưởng nhiều nhiệm kỳ muốn xin rút lui nhưng đồng hương vẫn giơ tay 100% tái tín nhiệm ông thêm nhiệm kỳ nữa. (Thanh Phong/Viễn Đông)



Ông Trần Văn Phú, Hội Trưởng cho Viễn Đông biết về biểu tượng này như sau: “Cổng Tam Quan, một hình ảnh rất đặc biệt của Kiên Giang, chúng tôi trưng tấm phông này lên để đồng hương Kiên Giang – Rạch Giá nhớ về một kiến trúc đặc biệt của tỉnh nhà. Cổng Tam Quan này được xây dựng trước 1975 nằm ở ngoại ô thành phố để chào đón du khách đến Kiên Giang, cổng gần sân bay Lạc Hồng ngày xưa, hiện nay thành phố được nới rộng ra nên cổng Tam Quan bây giờ lại nằm trong thành phố. Tuy nó mất đi ý nghĩa của những người đã tạo dựng ban đầu nhưng cũng may, đến giờ phút này cổng Tam Quan vẫn đứng vững.”
Ngoài bức hình chụp cổng Tam Quan được phóng to suốt bề ngang sân khấu, hai bên còn có nhiều lá quốc kỳ VNCH và cờ Hoa Kỳ phất phới tung bay, tạo cho sân khấu thêm huy hoàng rực rỡ.
Trước giờ khai mạc, ông Hội Trưởng cho Viễn Đông biết, mỗi năm Hội Thân Hữu Kiên Giang – Rạch Giá có ba sinh hoạt truyền thống là Tất Niên, Trại Hè và Giỗ Cụ Nguyễn Trung Trực. Hôm nay là buổi Tất Niên lần thứ 21 của Hội, bữa nay ngoài hàng trăm đồng hương Kiên Giang đang sinh sống tại Nam Cali, chúng tôi có một đồng hương đến từ Canada, một số từ San Diego cũng về tham dự.
Là người sinh trưởng và sống lâu năm tại Kiên Giang, ông cho biết, Kiên Giang có Hòn Phụ Tử ở Hà Tiên là một trong những thắng cảnh nổi tiếng. Ngoài ra có đảo Phú Quốc với những bãi biển rất đẹp. Nhờ nằm cạnh biển và ruộng đồng bao la, sông ngòi chằng chịt nên Kiên Giang có rất nhiều loại hải sản, cá đồng, cá biển và sản xuất món “Nước Mắm Hòn Phú Quốc” là một đặc sản đặc thù của Kiên Giang.
Buổi Tất Niên do ông Nguyễn Minh Lương làm Trưởng Ban Tổ Chức. Sau nghi thức khai mạc, ban tổ chức tường trình sinh hoạt, trong đó có phần báo cáo tài chánh của Hội trong năm qua.
Nhân dịp đón mừng Năm Mới Ất Mùi, Ban Chấp Hành Hội không quên nghĩ đến các bậc lão niên trong Hội, những người đã đóng góp công sức, cố vấn cho Ban Chấp Hành nhiều nhiệm kỳ vừa qua nên đã mời các cụ cao niên lên sân khấu để tặng quà và chúc tuổi các cụ. Đồng thời cũng lì xì cho các em nhỏ trong Hội để từ trẻ đến già đều có niềm vui trong dịp Xuân về.
Buổi họp mặt tất niên năm nay cũng là thời điểm bầu lại vị Hội Trưởng cho nhiệm kỳ mới 2015 – 2017, và đương kim Hội Trưởng, ông Trần Văn Phú đã được toàn thể đồng hương Kiên Giang tái tín nhiệm vào chức Hội Trưởng thêm nhiệm kỳ nữa. Ông Trần Văn Phú đã ngỏ lời cám ơn qúy niên trưởng và đồng hương, chúc toàn thể bà con Kiên Giang – Rạch Gái một năm mới Ất Mùi an khang, thịnh vượng.
Sau đó mọi người nhập tiệc, hàn huyên và thưởng thức chương trình văn nghệ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT