Người Việt Khắp Nơi

Đồng hương Phú Yên họp mặt hè 2014

Saturday, 19/07/2014 - 06:50:20

Một trong những hội đồng hương có sinh hoạt đều đặn và được sự tham dự đông đảo của hội viên là Hội Đồng Hương Phú Yên Nam California. Mỗi năm Hội tổ chức hai lần họp mặt, một lần vào dịp Tết để đồng hương vui Xuân, chúc mừng nhau, và một lần vào dịp Hè để các em vui chơi

 Thanh Phong/Viễn Đông



Một số đồng hương Phú Yên đến rất sớm để lo chuẩn bị cho buổi họp mặt được tốt đẹp.
 
FOUNTAIN VALLEY- Một trong những hội đồng hương có sinh hoạt đều đặn và được sự tham dự đông đảo của hội viên là Hội Đồng Hương Phú Yên Nam California. Mỗi năm Hội tổ chức hai lần họp mặt, một lần vào dịp Tết để đồng hương vui Xuân, chúc mừng nhau, và một lần vào dịp Hè để các em vui chơi với gia đình, học hỏi và tham dự giải Khuyến Học. Họp mặt Hè năm nay có khoảng 300 đồng hương Phú Yên tham dự, tổ chức vào sáng Chủ Nhật ngày 13 tháng 7, 2014 tại Mile Square Park thuộc thành phố Fountain Valley.

Cũng như những năm trước, Ban Chấp Hành Hội Đồng Hương Phú Yên đã chọn địa điểm là căn nhà trống trong công viên góc đường Waner - Euclid nơi có nhiều cây xanh bóng mát.

Theo chương trình, buổi họp mặt khai mạc vào buổi trưa nhưng anh Hội Trưởng Nguyễn Hoàng Công và một số vị trong Ban Chấp Hành đã đến rất sớm để chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho buổi sinh hoạt được chu đáo, người căng biểu ngữ “Chào Mừng Đồng Hương Phú Yên và Quan khách,” người lo cắm cờ, rất nhiều cờ Hoa Kỳ và VNCH được cắm xung quanh khu vực sinh hoạt.

Khoảng 10 giờ một chiếc xe truck chở tới một TV rất lớn để bà con coi trận chung kết World Cup cho đã mắt. Phải mấy người mới khiêng nổi chiếc TV đặt trên một chiếc bàn, bên cạnh đó một số các bà các chị Phú Yên lo sắp xếp thức ăn, nước uống lên những chiếc bàn dài, người nào cũng vừa làm vừa cười nói vui vẻ. Từ hướng đường Warner một số đồng hương đang tiến vào, nhiều người mang theo những khay đồ ăn góp phần để lát nữa mọi người cùng vui chung.

Hội Trưởng Hội Phú Yên là anh Nguyễn Hoàng Công, anh còn khá trẻ, làm việc rất tích cực và có tinh thần trách nhiệm cao nên đồng hương Phú Yên cứ muốn anh đảm nhiệm mãi chức vụ này, nhưng anh cho biết, đến Tết năm tới là nhiệm kỳ của anh chấm dứt. Từ nay đến ngày đó, anh sẽ cố gắng vận động đồng hương Phú Yên ra gánh vác việc của Hội , nhất là các bạn trẻ. Anh nói, “Tôi hy vọng là các em đã từng đoạt giải Khuyến Học những năm trước, nay các em đã khôn lớn, có em đã tốt nghiệp đại học và luôn có mặt trong sinh hoạt của Hội, các em sẽ là những người điều hành Hội trong tương lai.

Hội Trưởng Công nói tiếp với Viễn Đông, “Điều mà chúng tôi ưu tư lo lắng nhất là làm sao cho các thế hệ trẻ tiếp nối công việc của Hội, vì mình bỏ nước ra đi, sang đây, đất khách quê người, họ hàng, bà con thân thuộc nhiều khi không có ai thì còn gì đâu ngoài tình đồng hương với nhau. Nên chúng tôi cố gắng mỗi năm tổ chức hai lần họp mặt, may mắn và khích lệ lớn cho chúng tôi là lần tổ chức nào, đồng hương Phú Yên cũng tham dự trên dưới 300 người.”

Ngoài việc gặp gỡ, hàn huyên, Hội rất chú trọng về sự giáo dục con em nên đã đặt ra Giải Khuyến Học để khuyến khích các em trau dồi học vấn. Căn cứ trên hai tiêu chuẩn, một là học giỏi ở trường, hai là tích cực tham gia sinh hoạt cộng đồng. Em nào đạt hai tiêu chuẩn trên, Hội phát Giải Khuyến Học.

Hội Trưởng cười rất tươi chỉ tay vào chiếc TV lớn nói, “Ông chủ Teletron là người đồng hương Phú Yên, vì thế mà hôm nay chúng tôi có chiếc TV lớn này coi trận chung kết túc cầu. Tuy nhiên, khi người lớn xem túc cầu, chúng tôi cũng có những trò vui chơi cho các em.

Nguyễn Hoàng Công cũng dành ít phút tâm tình với Viễn Đông về tình hình đất nước, “Nhìn về quê mẹ Việt Nam chúng ta không khỏi đau lòng khi thấy trên báo chí và các phương tiện truyền thông, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam dùng công an trị, họ coi mạng người như rơm như rác, họ muốn chiếm đoạt tài sản , đất đai của ai là chiếm, có người dân chỉ vì không đội mũ bảo hiểm khi lái xe mà cũng bị bắt đưa vào đồn công an đánh cho đến chết thì thử hỏi có nhà nước nào trên thế giới đối xừ tàn tệ với dân mình như vậy không? Nhất là những người dân bày tỏ lòng yêu nước, biểu tình, viết báo chống kẻ xâm lược đất nước mà lại phải vào tù, bị đánh đập dã man. Thật hết sức đau lòng cho nên chúng tôi, mỗi lần họp mặt nhau đều chia sẻ những tin tức bên quê nhà, để mọi người đồng cảm và nhắc nhở nhau về bổn phận với quê hương đất nước. Chúng tôi cũng không bao giờ quên giúp anh em thương phế binh VNCH và giúp những đồng hương Phú Yên mới qua định cư tại Hoa Kỳ. Hội đồng hương Phú Yên cũng là hội tích cực tham gia vào các sinh hoạt của cộng đồng như tổ chức Hội Tết, Đại Nhạc Hội giúp Thương Phế Binh, Cô Nhi Quả Phụ VNCH.”

Buổi sinh hoạt của Hội Đồng Hương Phú Yên diễn ra thật vui tươi, đầm ấm và mãi đến chiều mọi người mới chia tay hẹn gặp nhau vào ngày Hội ngộ Tết Nguyên Đán 2015.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT