Thế Giới

Đợt bùng phát dịch mới nhất ở Trung Quốc lan ra 20 tỉnh

Friday, 05/11/2021 - 05:27:28

Làn sóng Covid-19 mới nhất tại Trung Quốc do biến thể Delta gây ra đã lan tới 20 tỉnh, đợt bùng phát rộng nhất kể từ khi virus xuất hiện lần đầu tại Vũ Hán vào năm 2019.

Nhân viên y tế đang xịt thuốc khử trùng tại thủ đô Bắc Kinh thứ Sáu, ngày 5 tháng 11, 2021. (Gilles Sabrie/ Bloomberg via Getty Images)

 

BẮC KINH - Đợt bùng phát Covid-19 mới nhất của Trung Quốc đã lan sang tỉnh thứ 20 với gần 800 ca bệnh được ghi nhận, bất chấp chính quyền nước này áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt.

Ủy Ban Y Tế Quốc Gia của Trung Quốc đã báo cáo 68 trường hợp Covid-19 mới vào thứ Sáu, cùng với 22 ca bệnh không có triệu chứng khác. Số ca bệnh tại Hắc Long Giang chiếm hơn 1 phần 3 tổng số ca, biến tỉnh này trở thành tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh lần này, sau khi phát hiện một nhóm ca bệnh không rõ nguồn lây ở thị trấn Hắc Hà.

Làn sóng Covid-19 mới nhất tại Trung Quốc do biến thể Delta gây ra đã lan tới 20 tỉnh, và hiện là đợt bùng phát rộng nhất kể từ khi virus xuất hiện lần đầu tại Vũ Hán vào năm 2019.

Chỉ trong 3 tuần, Trung Quốc ghi nhận gần 800 người mắc bệnh. Mặc dù con số này thấp hơn nhiều so với phương Tây, nơi có hàng chục ngàn ca bệnh mỗi ngày, nhưng đây vẫn là điều đáng lo ngại đối với quốc gia theo đuổi chính sách “Zero Covid” như Trung Quốc.

Trung Quốc vẫn xét nghiệm quy mô lớn tại bất cứ nơi nào phát hiện 1 người mắc bệnh, cách ly những người có nguy cơ cao và hạn chế di chuyển để cắt đứt khả năng lây nhiễm.

Bắc Kinh không báo cáo trường hợp nào trong hai ngày qua, sau khi thủ đô Trung Quốc áp đặt nhiều biện pháp mạnh tay, bao gồm việc dừng các chuyến tàu đến từ hơn 23 địa điểm có liên quan tới dịch bệnh.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT