Hoa Kỳ

Dow và S&P 500 trượt dốc trong ngày đầu tuần

Monday, 13/04/2020 - 09:44:08

Các chỉ số Dow và S&P 500 đã sụt giảm vào thứ Hai, khi các công ty Hoa Kỳ chuẩn bị bắt đầu đợt công bố doanh thu theo quý,

Các chỉ số Dow và S&P 500 đã sụt giảm vào thứ Hai, khi các công ty Hoa Kỳ chuẩn bị bắt đầu đợt công bố doanh thu theo quý, vốn được dự đoán là sẽ rất tồi tệ do ảnh hưởng của Covid-19. Trong khi đó, đà tăng của Amazon đã giúp kéo theo Nasdaq khi thị trường đóng cửa vào cuối ngày. Chỉ số Nasdaq đã nghi nhận 3 ngày tăng liên tiếp, tính từ ngày 12 tháng 2.
Cổ phiếu Amazon đã đóng góp lớn cho chỉ số này khi tăng thêm 6.2%, sau khi hãng bán lẻ online thông báo sẽ tuyển thêm 75,000 nhân viên để đáp ứng lượng đơn hàng khổng lồ trên mạng.
Một chỉ số con của S&P, chỉ số SPXBK của lĩnh vực ngân hàng, đã mất 4% do JPMorgan Chase và Wells Fargo chuẩn bị báo cáo doanh thu vào thứ Ba, và các nhà phân tích đều dự đoán một tương lai khá ảm đạm trong năm nay.

Lượng giao dịch cổ phiếu tại Hoa Kỳ vào thứ Hai giảm ít hơn bình thường, do châu Âu và một số thị trường khác vẫn còn đóng cửa do nghỉ lễ Phục Sinh, và cũng vì các nhà đầu tư đang “chuẩn bị tinh thần” để chờ báo cáo doanh thu từ các công ty. Vào cuối ngày, chỉ số công nghiệp Dow Jones rớt 328.6 điểm, tương đương 1.39%, xuống còn 23,390.77. S&P 500 mất 28.19 điểm, tức 1.01%, xuống 2,761.63 điểm, và Nasdaq Composite tăng thêm 38.85 điểm, tức 0.48%, lên 8,192.43 điểm.

Lượng giao dịch tại các thị trường Hoa Kỳ vào thứ Hai là 10.93 tỷ cổ phiếu, thấp hơn so với mức trung bình 14.8 tỷ trong 20 ngày qua. Một số nhà phân tích nói rằng các bình luận của Thống Đốc New York Andrew Cuomo vào thứ Hai đã giúp trấn an một số nhà đầu tư. Theo đó, ông Cuomo nói ông tin rằng “điều tồi tệ nhất đã trôi qua,” khi số lượng bệnh nhân nhập viện có vẻ đã chậm lại. Đồng thời, ông Cuomo cũng cho biết sẽ sớm thông báo kế hoạch mở cửa lại nền kinh tế.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT