Hoa Kỳ

Du hành không gian với giá vé từ $200,000

Saturday, 14/07/2018 - 12:21:14

Blue Origin đã hoàn tất 8 lần thử nghiệm cất cánh và hạ cánh, trong đó có 2 chuyến chở theo các hình nhân, nhưng chưa lần nào có hành khách thật sự.

Hãng không gian Blue Origin của ông chủ Amazon – Jeff Bezos – gần đây cho biết đã lập kế hoạch cho phi thuyền New Shepard sớm thực hiện chuyến bay chở khách thử nghiệm, và sẽ bắt đầu bán vé từ năm sau. Hãng này đã công bố thiết kế chung của phi thuyền, gồm một hỏa tiễn đẩy và một khoang hành khách có thể tách rời. Tuy vậy, họ lại rất kín tiếng về tình hình sản xuất và giá vé. Hồi tháng 5, ông Bezos cho biết vẫn chưa xác định giá vé.
Theo một nhân viên Blue Origin tiết lộ, công ty dự định giá vé sẽ từ $200,000 đến $300,000 Mỹ kim cho mỗi hành khách. Một người khác thì khẳng định giá thấp nhất sẽ là $200,000 Mỹ kim. Tàu New Shepard được thiết kế để tự động đưa 6 hành khách lên độ cao 100 cây số từ Trái Đất, đủ cao để trải qua vài phút không trọng lượng và nhìn thấy độ cong của Trái Đất trước khi quay về. Khoang này có 6 cửa sổ quan sát mà Blue Origin cho biết có chiều cao gấp gần 3 lần cửa sổ trên Boeing 747. Blue Origin đã hoàn tất 8 lần thử nghiệm cất cánh và hạ cánh, trong đó có 2 chuyến chở theo các hình nhân, nhưng chưa lần nào có hành khách thật sự.

Tìm thấy thi thể trong xe cháy
SANTA ANA – Nhân viên cứu hỏa, được gọi đến chữa cháy tại một khu dân cư ở Santa Ana vào sáng thứ Sáu, đã phát hiện một thi thể bên trong một xe hơi. Khoảng 7:20 sáng, Sở cứu hỏa Orange County và cảnh sát Santa Ana nhận tin báo về một xe hơi đang cháy trên đường South Hickory, thuộc thành phố Santa Ana. Sau khi dập lửa, các nhân viên phát hiện một thi thể nam giới bên trong xe. Danh tính người này chưa được tiết lộ. Đám cháy chỉ xảy ra bên trong chiếc xe. Nhân viên điều tra chưa chắc chắn về nguyên nhân vụ cháy và cái chết của người đàn ông.

Xe lao vào đám đông, 5 người bị thương
DOWNEY – Một người đàn ông đã bị bắt giam vì tội say rượu lái xe, sau khi anh ta cho xe lao vào một đám đông đang đứng ngoài một quán bar ở Downey vào sáng sớm thứ Sáu. Sự việc khiến tài xế và 4 người khác bị thương. Tai nạn xảy ra lúc gần 2:15 sáng bên ngoài quán bar Anarchy Library. Các nhân chứng cho biết, nghi can, một người đàn ông 28 tuổi, đã lái xe chạy nhanh trên đường, cho xe nổ máy lớn để “khoe khoang,” sau đó bị mất kiểm soát vào lao vào đám đông. Chiếc xe cũng tông trúng một cột đèn và một chiếc xe khác.
Bốn người đứng trên lề đã bị thương, bao gồm một người bị thương nghiêm trọng. Một trong các nạn nhân đã bị kẹt dưới gầm xe và phải chờ nhân viên cứu hỏa đến giải cứu. Cả 4 nạn nhân dự kiến sẽ sống sót. Tài xế được đưa vào bệnh viện để chữa trị các vết thương nhẹ, và sau đó bị giam vì tội DUI.

FDA chấp thuận thuốc trị bệnh đậu mùa, trường hợp có khủng bố
Cơ quan FDA hôm thứ Sáu đã phê chuẩn loại thuốc đầu tiên dùng để trị bệnh đậu mùa – căn bệnh đã được xóa bỏ hoàn toàn vào 4 thập niên trước – trong trường hợp loại virus này được dùng trong một vụ tấn công khủng bố. Bệnh đậu mùa, vốn rất dễ lây lan, đã biến mất trên toàn thế giới vào năm 1980 sau một chiến dịch chích ngừa quy mô lớn. Tuy nhiên, những người sinh ra sau cột mốc này đã không được chích ngừa, và vẫn còn một số mẫu virus còn lưu lại cho mục đích nghiên cứu, dẫn đến nguy cơ rằng virus có thể được dùng như một loại vũ khí sinh học.
Hãng dược SIGA ở New York đã chuyển 2 triệu liều thuốc chữa bệnh, có tên là TPOXX, cho chính phủ để cất trữ. Để thử nghiệm hiệu quả của thuốc, các con khỉ và thỏ đã được cho nhiễm virus đậu mùa, và được cho dùng thuốc. Hơn 90% sinh vật thử nghiệm đều sống sót. Độ an toàn của thuốc cũng được thử nghiệm trên vài trăm tình nguyện viên, những người không bị nhiễm virus đậu mùa.
Bệnh đậu mùa đã giết khoảng 300 triệu người trên toàn thế giới trong thế kỷ 20, trước khi bị xóa bỏ. Các triệu chứng bệnh bao gồm sốt, mệt mỏi, nổi các mụn nước trên da. Thuốc vaccine có thể ngăn chặn nhiễm trùng, nhưng phải được chích trong vòng 5 ngày sau khi tiếp xúc với virus. Loại thuốc mới của hãng SIGA là dạng viên con nhộng, uống 2 lần mỗi ngày trong 14 ngày.

Truy tố 7 người Nigeria lừa đảo qua web hẹn hò
GEORGIA – Phòng công tố tại Atlanta, tiểu bang Georgia, cho biết 7 người Nigeria đang bị truy tố với nhiều cáo trạng, sau khi lập ra nhiều hồ sơ giả mạo trên các trang web hẹn hò và lừa lấy hơn $1.5 triệu Mỹ kim. Theo thông cáo công bố hôm thứ Sáu, nhà chức trách cho biết những người Nigeria này đã lập ra những hồ sơ giả mạo trên các trang web hẹn hò, với hình ảnh của những người mẫu xinh đẹp. Các tay tội phạm nhắm vào những người đàn ông giàu có, và bỏ ra nhiều tuần hoặc nhiều tháng để lấy niềm tin của họ.
Sau đó, các tay tội phạm bắt đầu hỏi xin tiền, với lý do cần dùng để di chuyển hoặc cho các kế hoạch kinh doanh. Sau khi nhận tiền, những kẻ lừa gạt lập tức chuyển tiền sang trương mục khác. Các bị cáo bị truy tố tổng cộng 60 tội gian lận, rửa tiền, ăn cắp danh tính, và dùng passport giả. Năm người đã bị bắt và 2 người vẫn đang lẩn trốn.

Mỹ bỏ lệnh trừng phạt hãng ZTE của Trung Quốc
Vào hôm thứ Sáu, Bộ Thương Mại đã chính thức dỡ bỏ lệnh cấm các công ty Hoa Kỳ bán linh kiện điện tử cho hãng viễn thông ZTE của Trung Quốc - một trong những nhà sản xuất thiết bị viễn thông lớn nhất thế giới. Bộ Thương Mại cho hay cơ quan này sẽ vẫn giám sát hãng ZTE, nhằm ngăn ngừa những vi phạm trong tương lai về các lệnh cấm vận của Hoa Kỳ nhắm vào Iran và Bắc Hàn. Trong một tuyên bố, Bộ Trưởng Thương Mại Wilbur Ross nói: “Tuy chúng tôi đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với ZTE, Bộ sẽ vẫn chú ý và giám sát chặt chẽ các hoạt động của ZTE, nhằm bảo đảm việc tuân thủ mọi điều luật và quy định của Hoa Kỳ.
Trước đó, trong thông báo ngày thứ Tư, Bộ Thương Mại cho biết ZTE đã ký một thỏa thuận với Hoa Kỳ, chấp nhận nộp một khoản "tiền đặt cọc" 400 triệu Mỹ kim. Số tiền này sẽ bị Hoa Kỳ thu giữ nếu ZTE tái phạm trong tương lai. Số tiền cọc là một phần trong thỏa thuận dàn xếp trị giá $1.4 tỷ Mỹ kim mà Hoa Kỳ và Trung Quốc đạt được ngày 7 tháng 6 vừa qua. ZTE đã buộc phải đình chỉ các hoạt động kinh doanh trên toàn thế giới, sau khi Bộ Thương Mại hồi giữa tháng 4 cấm các công ty Mỹ bán linh kiện cho hãng này trong 7 năm, do nhiều lần vi phạm các biện pháp trừng phạt của Washington đối với Bắc Hàn và Iran.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT