Thế Giới

Du khách Pháp bị bắt vì chụp ảnh khỏa thân ở đền Angkor

Saturday, 31/01/2015 - 09:05:50

"Ngôi đền là nơi linh thiêng, và hành vi của họ là không thể chấp nhận được. Họ khỏa thân", bà Chau nói.

Khu vực đền Angkor Wat.


SIEM REAP - Nhà chức trách Cam Bốt đã bắt giữ ba du khách Pháp, sau khi những người này đã thay phiên nhau chụp ảnh khỏa thân ở bên trong quần thể ngôi đền nổi tiếng Angkor của nước này. Ba người đàn ông đã bị phát hiện đang chụp ảnh nude bên trong đền Banteay ở khu di sản thế giới hôm 29 tháng Một vừa qua, bà Chau Sun Kerya, phát ngôn viên của Apsara - cơ quan quản lý quần thể đền Angkor cho biết.
"Ngôi đền là nơi linh thiêng, và hành vi của họ là không thể chấp nhận được. Họ khỏa thân", bà Chau nói.
Ông Keat Bunthan, một viên chức cảnh sát ở tỉnh Siem Reap xác nhận về quốc tịch những người bị bắt và nói, người Cambodia sẽ cảm thấy bị xúc phạm vì hành động của những du khách trên. "Hành động của họ đi ngược lại nền văn hóa của chúng tôi. Họ không nên chụp ảnh khỏa thân tại các ngôi đền cổ", cảnh sát Bunthan nói.
Cơ quan Apsara ra thông báo cho hay, ba du khách nêu trên đã thừa nhận sai lầm khi chụp ảnh khỏa thân trong đền, và hiện cảnh sát đang tiến hành vụ điều tra chống lại những người này.
Các du khách trên bị bắt gặp chỉ vài ngày sau khi một loạt ảnh các phụ nữ châu Á chụp ảnh khỏa thân tại các ngôi đền cổ của Cambodia được lan truyền trên mạng, khiến nhà chức trách và người dân nước này rất bất bình.
Quần thể di tích Angkor, gồm nhiều đền đài và cung điện khổng lồ, vốn được coi là một di sản thế giới. Nơi này là những phần còn lại của nhiều thủ đô khác nhau của Đế chế Khmer, có từ thế kỷ 9 tới 15 và là địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch tại Cambodia.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT