Thế Giới

Du khách Trung Hoa bị phạt nặng vì nấu lẩu ăn liền trong phòng khách sạn

Wednesday, 29/08/2018 - 08:02:40

Ngay lập tức, đội cứu hỏa thành phố vội vã đến nơi. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra đó là chuyến đi lãng phí thời gian, bởi chỉ có một hộp lẩu ăn liền đang bốc khói nghi ngút trong phòng của 3 vị khách nước ngoài.


Món lẩu (Getty Images)

ĐỨC - Lén lút mang theo lẩu ăn liền vào phòng khách sạn để nấu ăn, một nhóm du khách Trung Hoa đã bị phạt 950 Euro, tương đương $1,112 Mỹ kim. Trong sự việc xảy ra ngày 23 tháng 8 tại một khách sạn ở thành phố Stuttgart, Đức, nhóm du khách Trung Quốc đã quyết định nấu lẩu ăn liền ngay trong phòng nghỉ. Do phòng khách sạn rất kín, khói bốc lên từ món lẩu ăn liền đã làm khởi động ệ thống báo cháy.

Ngay lập tức, đội cứu hỏa thành phố vội vã đến nơi. Tuy nhiên, họ nhanh chóng nhận ra đó là chuyến đi lãng phí thời gian, bởi chỉ có một hộp lẩu ăn liền đang bốc khói nghi ngút trong phòng của 3 vị khách nước ngoài. Dù vô tình phạm lỗi, nhưng nhóm du khách Trung Quốc vẫn bị phạt 950 Euro. Sau đó, văn phòng du lịch Trung Quốc đã phải ra thông báo, nhắc người dân nên thận trọng với hệ thống báo cháy tại các khách sạn nước ngoài, tránh những lỗi tương tự xảy ra.

Đây không phải là lần đầu tiên du khách Trung Quốc gặp rắc rối với hệ thống báo cháy. Trước đó, một vị khách họ Phan, quê ở Trùng Khánh, đã đến Thụy Sỹ du lịch. Nhân viên khách sạn đã nhắc ông nên đóng cửa phòng tắm, tránh để hơi nước bay ra ngoài có thể khởi động hệ thống báo cháy. Tuy nhiên, do sơ ý, vị khách này quên đóng cửa khi tắm khiến còi báo cháy bị khởi động. Ông Phan sau đó phải nộp phạt 1,000 Franc Thụy Sỹ ($1,030 Mỹ kim).

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT