Thế Giới

Dù không được gặp các nhà đấu tranh dân chủ... vẫn đi Việt Nam

Sunday, 18/07/2010 - 02:27:36

GARDEN GROVE - Vào lúc 12 giờ 40’ ngày hôm qua, thứ Bảy 17-7-2010, Dân Biểu Loretta Sanchez đã đến trước siêu thị Đàlạt tại góc đường Euclid và Garden Grove để ...

w-ba-dan-bieu-Loretta-Sanchez.jpg


Dân biểu Loretta Sanchez đang tiếp xúc với cư dân tại siêu thị Đàlạt trưa 17-7-2010 – ảnh: Thanh Phong/Viễn Đông


Thanh Phong/Viễn Đông (thực hiện)



GARDEN GROVE - Vào lúc 12 giờ 40’ ngày hôm qua, thứ Bảy 17-7-2010, Dân Biểu Loretta Sanchez đã đến trước siêu thị Đàlạt tại góc đường Euclid và Garden Grove để tiếp xúc, giúp giải quyết một số nhu cầu cho cử tri trong phạm vi quyền hạn của bà. Nhân dịp này, phóng viên Viễn Đông đã phỏng vấn Dân Biểu Loretta Sanchez về việc bà sẽ tháp tùng Ngoại trưởng Hillary Clinton sang Việt Nam.


Viễn Đông: Trước hết, xin bà cho biết mục đích chuyến tháp tùng Ngoại Trưởng Hillary Clinton sang Việt Nam vào tuần tới?

DB. Loretta Sanchez: Mục đích của tôi qua Việt Nam để gặp gỡ nhà cầm quyền Cộng sản, yêu cầu chính phủ nước này phải tôn trọng tự do tôn giáo và chấm dứt vi phạm nhân

quyền.


Viễn Đông: Nếu có mặt tại Việt Nam, bà có sẽ đến thăm các nhà đấu tranh cho tự do , dân chủ trong nước không?

DB. Sanchez: Nếu nhà cầm quyền CS Việt Nam không ngăn cản, dĩ nhiên tôi sẽ đi thăm những nhà đấu tranh mà tôi biết, đặc biệt tôi sẽ viếng thăm Hòa Thượng Thích Quảng Độ, bởi vì trước đây tôi có hứa với Hòa Thượng sẽ trở lại thăm ngài.


Viễn Đông: Lần này bà có hy vọng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ cấp visa cho bà đến Việt Nam không?

DB. Sanchez: Tôi hy vọng lần này có cơ hội cao hơn, vì Ngoại trưởng Clinton cũng muốn có mặt tôi trong chuyến đi với bà.


Viễn Đông: Trong trường hợp nhà cầm quyền CSVN chỉ đồng ý cho bà vào Việt Nam nhưng không cho bà tiếp xúc với các nhà đấu tranh hay với Hòa Thượng Quảng Độ thì bà có đi không?

DB. Sanchez: Tôi vẫn đi, vì Ngoại trưởng Hoa Kỳ, bà Clinton cũng muốn có tôi cùng đi để thúc đẩy sự thay đổi trong chính sách đàn áp tự do, dân chủ và nhân quyền hiện nay của nhà cầm  quyền CSVN.


Viễn Đông: Bà có cho Ngoại trưởng Hillary Clinton biết trước những dự định bà sẽ làm khi đến Việt Nam không?

DB. Sanchez: Có. Ngày 28-5-2010, trong buổi họp với Ngoại trưởng Hillary Clinton, tôi đã yêu cầu Bộ Ngoại Giao áp lực Việt Nam về chính sách can thiệp vào việc sử dụng Internet. Tôi cũng kêu gọi Bộ Ngoại Giao áp lực Việt Nam thả các tù nhân lương tâm và đưa Việt Nam trở lại danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt.


Viễn Đông: Nếu lần này, nhà cầm quyền CSVN vẫn không cấp chiếu khán cho bà, bà sẽ có thái độ thế nào?

DB. Sanchez: Nếu nhà cầm quyền CSVN không cho tôi đến Việt Nam thì trước hết các đồng viện của tôi tại Quốc Hội Mỹ sẽ hiểu CSVN và sẽ ủng hộ những đòi hỏi do tôi đưa ra mạnh mẽ hơn. Thứ hai là đối với dư luận thế giới, CSVN sẽ  lãnh hậu quả xấu, vì họ đã ngăn cản một Dân Biểu Hoa Kỳ muốn đến tìm hiểu những gì họ đang vi phạm, vì chỉ có những điều xấu mới phải cố tình che đậy.


Viễn Đông: Theo bà, chuyến đi của Ngoại Trưởng Hoa Kỳ sang Việt Nam, ngoài việc dự hội nghị Asian, chắc chắn Ngoại trưởng Mỹ sẽ tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Việt Nam. Bà có nghĩ sự tiếp xúc đó sẽ mang lại viễn ảnh tốt đẹp hơn cho tự do, dân chủ và nhân quyền của đồng bào Việt Nam không?

DB. Sanchez: Hiện nay trong nước có nhiều tổ chức đấu tranh đòi hỏi tự do, nhân quyền, bà Clinton biết điều đó và tôi nghĩ bà sẽ thảo luận với giới lãnh đạo CSVN. Tuy nhiên về mục đích thương mại, trao đổi làm ăn buôn bán giữa hai nước cũng sẽ được đề cập tới, và theo tôi, có thể có lợi cho Việt Nam.


Viễn Đông: Cám ơn bà, và chúc bà gặp may mắn.

DB. Sanchez: Cám ơn ông và nhật báo Viễn Đông ông đang phục vụ.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT