Thế Giới

Du lịch Hy Lạp giảm 99%

Monday, 22/06/2020 - 05:20:10

Lệnh đình chỉ du lịch và đóng cửa các cơ sở thương mại, được ban hành nhằm ngăn chận Covid-19, đã gần như xóa sạch doanh thu từ du lịch của Hy Lạp trong tháng 4.


Cảnh tượng ế khách tại bãi biển Pefkochori ở bán đảo Halkidiki, Hy Lạp trong hình chụp hôm thứ Bảy, 20 tháng 6, 2020. (Sakis Mitrolidis/ AFP via Getty Images)


ATHENS – Lệnh đình chỉ du lịch và đóng cửa các cơ sở thương mại, được ban hành nhằm ngăn chận Covid-19, đã gần như xóa sạch doanh thu từ du lịch của Hy Lạp trong tháng 4, theo báo cáo của Ngân hàng Hy Lạp. Các báo cáo cho thấy thu nhập từ du lịch của Hy Lạp đứng ở mức 7 triệu euro trong tháng 4, so với 544 triệu euro của cùng thời kỳ trong năm ngoái, giảm 98.7%, theo Ngân hàng trung ương Hy Lạp cho biết hôm thứ Hai.

Nền kinh tế Hy Lạp phụ thuộc nhiều vào du lịch, với số thu nhập trực tiếp và gián tiếp chiếm koảng 20% tổng sản phẩm nội địa (GDP). Sau khi đóng cửa nền kinh tế vào đầu tháng 3 để kềm chế đà lây lan của Covid-19, Hy Lạp hiện đã mở cửa lại với các du khách nước ngoài, với hy vọng có thể “gỡ gạc” lại phần nào tổn thất thông qua đợt du lịch mùa hè.

Các chuyến bay quốc tế bay thẳng đến các vùng tại Hy Lạp sẽ được mở trở lại từ ngày 1 tháng 7. Các khách sạn Hy Lạp đã được phép nhận khách, nhưng phần lớn vẫn đang đóng cửa do không có người đặt phòng.

Tổng cộng 38,000 người đã đến Hy Lạp trong tháng 4, giảm 96.2% so với năm ngoái. Doanh số thu nhập từ du lịch trong 4 tháng, từ tháng 1 đến tháng 4, đã giảm 51.4% so với 1 năm trước đó, theo Ngân hàng trung ương Hy Lạp. Số người đến Hy Lạp trong quý 1, 2020 cũng giảm 36%.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT