Thế Giới

Dự luật cải tổ di trú và những vấn đề liên quan

Tuesday, 05/03/2013 - 07:49:50

Dự luật này cũng bao gồm nhiều khoản ngân quỹ an sinh, và yêu cầu các chủ doanh nghiệp phải sử dụng một hệ thống điện toán có khả năng kiểm tra tình trạng nhập cư của người nhân viên vừa thuê mướn trong vòng 4 năm.

Dự luật của Tòa Bạch Ốc

Hiện tại, Tòa Bạch Ốc đang xem xét bản thảo dự luật cải tổ di trú mà theo đó, người nhập cư lậu đang sinh sống tại Hoa Kỳ có thể sẽ được cấp visa và được trở thành thường trú nhân hợp pháp trong vòng 8 năm.
Dự luật của Tổng Thống Barack Obama sẽ cấp visa “Người nhập cư tiềm năng hợp pháp” cho khoảng 11 triệu người nhập cư lậu hiện đang sống tại Hoa Kỳ. Dự luật này cũng bao gồm nhiều khoản ngân quỹ an sinh, và yêu cầu các chủ doanh nghiệp phải sử dụng một hệ thống điện toán có khả năng kiểm tra tình trạng nhập cư của người nhân viên vừa thuê mướn trong vòng 4 năm.

 Tòa Bạch Ốc



Dự luật mới cũng yêu cầu người nhập cư phải vượt qua một vòng kiểm tra hồ sơ hình sự, phải nộp thông tin sinh học của mình, và phải nộp lệ phí để được xét duyệt visa. Người nhập cư nào từng phải ngồi tù 1 năm vì tội hình sự hoặc từng bị kết tội 3 lần và bị phạt tù tổng cộng 90 ngày đều không được cấp visa. Nếu người nhập cư phạm tội hình sự ở nước khác và tội này quá nặng đến mức người nhập cư không thể vào Mỹ một cách hợp pháp, thì người này cũng không được cấp visa.
Những người nhập cư đang chờ trục xuất cũng có thể nộp đơn xin loại visa mới này. Người nhập cư có thể nộp đơn xin thẻ xanh trong vòng 8 năm, nếu họ học tiếng Anh, lịch sử Mỹ, và hệ thống chính quyền Mỹ, và sau đó những người này sẽ đủ điều kiện để trở thành công dân Hoa Kỳ.
Tháng trước, một nhóm các chính trị gia lưỡng đảng đã cùng đạt được một thời hạn chót để hoàn thành dự luật di trú. Ông Obama nói rằng, ông sẽ không cần phải nộp dự luật của mình cho Quốc Hội, nếu như các nhà làm luật “chịu làm việc đúng giờ.” Ông nói: “Nếu họ thất bại, tôi sẽ tự nộp bản dự luật của tôi và yêu cầu họ bỏ phiếu ngay lập tức.”
Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa – Florida), một người có tham gia soạn thảo luật di trú, cho rằng bản dự luật của Tòa Bạch Ốc là có nhiều sai sót và lập lại các lỗi lầm trong quá khứ. Ông cũng nói rằng Tòa Bạch Ốc đã sai khi không chịu hỏi ý kiến của các chính trị gia Cộng Hòa. “Nếu được nộp lên, dự luật của tổng thống sẽ chết ngay tại Quốc Hội, còn chúng ta phải tiếp tục đối phó với tình trạng biên giới bất ổn và một hệ thống di trú thất bại trong các năm tới.”
Ngược lại, ông Ali Noorani, giám đốc điều hành Diễn Đàn Di Trú Quốc Gia, lại cho rằng dự luật của tổng thống rất vừa phải, tuy nhiên, vẫn chưa quan tâm đúng mức đến những người nhập cư trong tương lai. Ông Noorani cho rằng, việc cải tổ phải bao gồm một hệ thống hoạt động hiệu quả, chứ không phải chỉ đơn giản là việc nhập quốc tịch.

Việc giam giữ người nhập cư lậu
Bằng cách cung cấp tình trạng cư trú hợp pháp cho người nhập cư lậu và nới lỏng việc di dân vào Hoa Kỳ, các nhà lập pháp sẽ tiết kiệm được nhiều tỷ Mỹ kim trong việc bảo vệ biên giới, và có thể dùng khoản tiền đó để gia tăng an toàn công cộng. Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều vui mừng với việc cải tổ di trú. Các nhà tù tư nhân, vì lo ngại cho thu nhập của mình, đang ra sức vận động các thành viên quốc hội tiếp tục duy trì việc giam giữ các di dân lậu, bất kể luật cải tổ di trú có được thông qua hay không.
Mục tiêu của giới chủ các nhà tù tư nhân là duy trì Chiến Dịch Duy Trì Trật Tự (Operation Streamline). Chiến dịch này bắt đầu vào năm 2005, theo đó, mọi người, nam giới, phụ nữ, trẻ em, đều có thể bị tạm giam nếu vi phạm luật di trú, và đôi khi bị tạm giam đến hơn 10 tháng. Việc giam giữ này giúp các nhà tù tư nhân thu được hơn 1 tỷ Mỹ kim mỗi năm từ các ngân quỹ liên bang.

Cựu thống đốc Florida góp ý việc cải tổ di trú
Trong cuốn sách vừa phát hành vào hôm Thứ Ba, cựu thống đốc Florida, ông Jeb Bush, đề nghị cho phép di dân lậu ở lại Hoa Kỳ, nhưng lại muốn gia tăng thử thách đối với việc nhập quốc tịch.
Ông Bush cho rằng, các di dân lậu có thể xin cư trú hợp pháp nếu họ chịu đóng tiền phạt, tham gia lao động phục vụ cộng đồng, chịu đóng thuế và đi học tiếng Anh. Theo kế hoạch của ông, người nhập cư lậu chỉ có thể được nhập quốc tịch nếu họ quay về quê nhà của mình và nộp đơn cho các văn phòng di trú theo cách thông thường. Họ cũng có thể phải ngồi tù từ 3 đến 10 năm tùy theo thời gian họ sống bất hợp pháp trên đất Mỹ. Đối với các trẻ em được bố mẹ đưa vào nước Mỹ khi dưới 18 tuổi, các em này sẽ được cấp quyền cư trú và có thể xin nhập quốc tịch sau 5 năm.
Ông Jeb Bush từng là cố vấn chính trị lâu năm cho Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa Marco Rubio, 1 trong 8 thượng nghị sĩ tham gia soạn thảo dự luật cải tổ di trú. Ông Rubio cho biết, ông đã nhận được cuốn sách của ông Bush nhưng vẫn chưa có thời gian đọc qua. Ông Rubio từng đồng ý với việc cho phép di dân lậu được nhập quốc tịch mà không phải rời nước Mỹ, nhưng phải vượt qua một số thử thách khó khăn hơn. (T.L.)

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT