Thế Giới

Dubai giới thiệu đội cảnh sát toàn người máy

Thursday, 25/05/2017 - 08:31:13

Ông Khalid Al-Razzouqi, giám đốc Bộ phận dịch vụ thông minh của cảnh sát Dubai cho biết, đây là một cột mốc quan trọng cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập và là một bước tiến để hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những thành phố công nghệ thông minh đi đầu của thế giới.



DUBAI - Đội cảnh sát người máy Robocop đầu tiên trên thế giới sẽ bắt đầu tuần tra và làm nhiệm vụ tại Dubai. Theo dự tính, 1 phần 4 lực lượng cảnh sát nước này sẽ là robot vào năm 2030. Đây là một phần trong kế hoạch chế tạo lực lượng cảnh sát robot của Các Tiểu vương quốc Ả Rập. Cảnh sát robot được giới thiệu tại Hội nghị triển lãm an ninh thông tin vùng vịnh kéo dài 3 ngày. Mỗi cảnh sát người máy cao tầm 1.6 mét và nặng 100 ký. Người máy “nói” được 6 ngôn ngữ và có khả năng nhận diện nét mặt.
Để đóng tiền phạt hay tố cáo hành vi phạm pháp, người dùng có thể dùng máy điện toán đặt ngay trước ngực của cánh sát. Ngoài ra, người dân có thể nhắn tin thẳng tới tổng đài cảnh sát qua người máy. Ông Khalid Al-Razzouqi, giám đốc Bộ phận dịch vụ thông minh của cảnh sát Dubai cho biết, đây là một cột mốc quan trọng cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập và là một bước tiến để hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những thành phố công nghệ thông minh đi đầu của thế giới.

Kuwait: Bồ câu buôn lậu ma túy
Mới đây, cảnh sát Kuwait đã bắt quả tang một con chim bồ câu chở ma túy từ Iraq sang Kuwait để bán. Theo điều tra, con bồ câu này mang theo khoảng 178 viên ma túy, bọc trong một túi nhỏ được gắn trên lưng. Các nhà điều tra tin rằng, số ma túy này có thể được chuyển từ Iraq cho khách tại Kuwait. Không hiểu vì lý do gì mà con bồ câu lại đậu đúng vào tòa nhà của sở cảnh sát, khiến “kẻ buôn lậu” bị bắt ngay tại chỗ. Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa cung cấp thông tin về loại ma túy, cũng như thông tin người gởi và khách hàng nhận ma túy tại Kuwait.

Máy bay trượt khỏi phi đạo khi hạ cánh
HONG KONG - Một máy bay của hãng hàng không China Eastern Airlines, Trung Quốc, đã trượt khỏi phi đạo khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Hồng Kông, giữa lúc nơi này đang có mưa rất lớn. Theo Cơ quan quản lý sân bay Hồng Kông (AA), chuyến bay MU765 khởi hành từ Nam Kinh đã gặp tai nạn vào lúc 10:50 sáng, giờ địa phương, khi hạ cánh xuống phi đạo phía Bắc. Vào thời điểm này, Đài thiên văn Hồng Kông đã ban bố cảnh báo đỏ về mưa bão.
Cơn mưa lớn đã khiến chuyến bay MU765 gặp khó khăn khi hạ cánh. Một hành khách cho biết chuyến bay này đã phải hủy hạ cánh lần đầu, bay trở lại bầu trời và sau đó hạ cánh trở lại. "Máy bay rung lắc dữ dội khi đáp xuống phi đạo” – hành khách này cho biết. Theo nhà chức trách, bánh trước và một bánh sau của máy bay bị trượt khỏi phi đạo, nằm trên mặt cỏ. Chiếc máy bay bị xoay 180 độ sau khi gặp nạn.
Khi tai nạn xảy ra, máy bay đang chở 141 người gồm hành khách và phi hành đoàn. Toàn bộ người trên máy bay đã được chuyển đến nơi an toàn sau khi máy bay hạ cánh. Tuy không có thương vong xảy ra, nhưng 2 hành khách đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra sau khi nói rằng họ cảm thấy không khỏe. Sự việc khiến phi đạo phía bắc của sân bay phải đóng cửa trong gần 2 giờ, khiến 109 chuyến bay bị hoãn. Phi đạo hoạt động bình thường trở lại vào 12 giờ 40 phút cùng ngày. Theo nhà chức trách Hong Kong, nguyên nhân tai nạn có thể do lỗi của phi công và do tầm nhìn hạn chế.

Hành khách bị cấm bay suốt đời vì sỉ nhục người Hồi
ÚC - Hãng hàng không Virgin Australia ngày 23 tháng 5 tuyên bố đã ra quyết định cấm bay suốt đời đối với một nữ hành khách, vì đã có "hành động không phù hợp” với phi hành đoàn và hành khách khác trên chuyến bay VA 181, từ Sydney đến Fiji hôm 4 tháng 5.
Theo video do một hành khách quay lại, người phụ nữ này đã chửi mắng thậm tệ một gia đình Hồi giáo trên chuyến bay. "Các người là lũ Hồi giáo chết tiệt", người phụ nữ này hét lên với gia đình Hồi giáo, bất chấp nỗ lực ngăn cản của người con ngồi bên cạnh và các thành viên phi hành đoàn.
Khi các tiếp viên yêu cầu bà ngồi yên, người phụ nữ vẫn không ngừng tranh cãi: "Mấy người đùa à? Tôi chả làm gì sai cả. Tôi chỉ ngồi ở đây thôi.” Bà này còn dọa đánh 1 nữ hành khách đang dùng điện thoại ghi lại sự việc. Gia đình bị xúc phạm cho biết, họ thấy người phụ nữ này lấy rượu từ trong túi xách và uống không ngừng. "Bà ta cứ ngồi đó, chửi bới các tổ chức khủng bố Hồi giáo và vu khống chúng tôi có liên quan đến các tổ chức đó. Đây đúng là một sự sỉ nhục đối với gia đình tôi,” một thành viên gia đình đang sinh sống ở Sydney cho biết. Nhà chức trách Fiji đã áp giải người phụ nữ này xuống máy bay, sau khi nó hạ cánh.

Nga - Tàu chế máy bay cạnh tranh với Boeing, Airbus
THƯỢNG HẢI - Hai hãng máy bay quốc doanh của Nga và Trung Quốc vừa chính thức thành lập hãng liên doanh có tên China-Russia Commercial Aircraft International (Craic). Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC) và United Aircraft Corporation (UAC) của Nga sẽ cùng phát triển loại máy bay thân rộng mới, cạnh tranh với hai loại phản lực tân tiến nhất từ Boeing (Hoa Kỳ) và Airbus (châu Âu), là 787 Dreamliner và A350 XWB.
Máy bay mới chưa có tên chính thức, dù vẫn được gọi là C9X9 hoặc C929. Theo thông báo của UAC, công ty mới sẽ đặt trụ sở tại Thượng Hải, gần COMAC.
Chi tiết về dự án này chưa được tiết lộ nhiều. Máy bay mới của Craic có thể chở 280 hành khách tại 3 khoang và bay khoảng 12,000 cây số. Dù vậy, ít nhất 10 năm nữa nó mới có thể cất cánh. Ngành công nghiệp máy bay của Trung Quốc được đánh giá phát triển chậm, nhưng ổn định. Máy bay C919 của COMAC đã có chuyến bay thử đầu tiên vào ngày 5 tháng 5. Dòng máy bay này sẽ cạnh tranh với máy bay thân hẹp Boeing 737 và Airbus A320.
Trung Quốc được dự báo sẽ vượt qua Hoa Kỳ trở thành thị trường hàng không thương mại lớn nhất thế giới năm 2030. Boeing ước tính nước này sẽ cần số máy bay mới trị giá $1,000 tỷ Mỹ kim trong 20 năm tới.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT