Thế Giới

Đức: Án tù cho vợ chồng bán con cho kẻ ấu dâm

Tuesday, 07/08/2018 - 11:52:12

Đây là một trong những vụ lạm dụng trẻ em tồi tệ nhất trong lịch sử nước Đức, khiến dư luận không chỉ phẫn nộ với các thủ phạm, mà còn chỉ trích chính quyền vì không bảo vệ được trẻ em.

FREIBRUG - Tòa án thành phố Freiburg ở Đức hôm thứ Ba đã tuyên án 12 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Berrin T, 48 tuổi, và 12 năm tù đối với người chồng 39 tuổi Christian L, vì tội lạm dụng tình dục cậu bé 9 tuổi là con riêng của Berrin. Theo hồ sơ tòa án, cặp vợ chồng này nhiều lần lạm dụng tình dục em bé và quay video, sau đó tung lên các trang web đen. Lời khai của Christian cho biết trong suốt 2 năm, cậu bé đã chịu đựng khoảng 60 lần lạm dụng.
Berrin là người lái xe đưa con trai tới gặp những kẻ ấu dâm trong một đường dây tội phạm trên mạng, và ép cậu bé quan hệ tình dục với chúng. Bà ta đe dọa cậu bé rằng nếu không làm theo sẽ bị đưa tới trại trẻ mồ côi. Một số người trả tới 10,000 euro (khoảng $11,600 Mỹ kim) để được quan hệ tình dục với cậu bé. Tội lỗi của Berrin bị khám phá sau khi cảnh sát Đức phát hiện đường dây tội phạm ấu dâm hồi tháng 1 ở khu vực Freiburg và bắt giữ 8 nghi can. Berrin và Christian trở thành nhân chứng chống lại các nghi can này, trước khi chính họ bị đưa ra xét xử vào tháng 6. Christian cũng từng bị kết tội ấu dâm trước đây và đã điều trị tâm lý trong tù.
Theo phán quyết, ngoài bị phạt tù, cặp vợ chồng còn bị yêu cầu trả 42,500 euro (hơn $66,000 Mỹ kim) để bồi thường cho cậu bé và một nạn nhân nữ khác. Đây là một trong những vụ lạm dụng trẻ em tồi tệ nhất trong lịch sử nước Đức, khiến dư luận không chỉ phẫn nộ với các thủ phạm, mà còn chỉ trích chính quyền vì không bảo vệ được trẻ em.

Đại học Nhật xin lỗi vụ giảm điểm thi của nữ sinh
TOKYO – Trong buổi họp báo vào thứ Ba, các lãnh đạo của trường đại học Y Khoa Tokyo, đã cúi người xin lỗi người dân Nhật Bản, vì vụ tai tiếng chỉnh sửa điểm thi và kỳ thị nữ giới của trường suốt 12 năm qua. “Chúng tôi đã phản bội niềm tin xã hội. Chúng tôi thật sự xin lỗi về sự việc,” ông Tetsuo Yukioka, giám đốc điều hành Đại học Y Khoa Tokyo, cúi gập người nhận lỗi trong buổi họp báo. "Xã hội đang thay đổi nhanh chóng. Bất kỳ tổ chức nào không tôn trọng vai trò của phụ nữ đều sẽ trở nên yếu kém.” ông thừa nhận.
Tại buổi họp báo, phó chủ tịch Đại Học Tokyo, ông Keisuke Miyazawa cũng cam kết kỳ thi kế tiếp sẽ được tổ chức một cách công bằng. Ban lãnh đạo trường khẳng định họ không hay biết gì về những vụ sửa điểm thi, tuy nhiên sẵn sàng cân nhắc bồi thường thiệt hại cho các nạn nhân. Vụ tai tiếng kỳ thị nữ giới tại ngôi trường danh tiếng hàng đầu Nhật Bản bị truyền thông nước này tiết lộ vào tuần qua. Theo những thông tin ban đầu, từ năm 2011, trường đã bắt đầu sửa điểm thi, nhằm giữ tỷ lệ nữ sinh viên tại trường không vượt quá 30%.Tuy nhiên, cuộc điều tra nội bộ sau đó phát hiện việc hạ điểm đã kéo dài trong hơn 1 thập niên, bắt đầu từ năm 2006.
Các luật sư tham gia cuộc điều tra còn cho biết, thí sinh nam được cố ý chấm điểm cao hơn thí sinh nữ. Trường còn cho nâng điểm những thí sinh nam từng thi rớt 1, 2 lần. Hiện các nhà điều tra chưa thể ước tính số người chịu ảnh hưởng bởi việc gian lận điểm thi tại đại học Y Khoa Tokyo. Theo thống kê, tỷ lệ phụ nữ Nhật Bản tốt nghiệp đại học là 50%, cao nhất thế giới. Tuy nhiên, họ thường phải đối mặt với sự kỳ thị giới tính trong công việc. Nhiều phụ nữ ở Nhật thường được yêu cầu từ bỏ công việc sau khi kết hôn, để dành toàn bộ thời gian ở nhà chăm sóc gia đình, con cái.

Bồ Đào Nha: Cháy rừng lan rộng không kiểm soát
ALGARVE - Chính phủ Bồ Đào Nha vào hôm thứ Ba đã nâng cấp chỉ huy chống cháy rừng lên mức quốc gia, trong lúc đám cháy khổng lồ tại vùng Algarve ở miền nam di chuyển đến gần một thị trấn du lịch nổi tiếng ở ven biển. Đám cháy bắt đầu ở khu rừng thông và bạch đàn trên các ngọn đồi, nhưng nay đang lan dần xuống bờ biển, nơi hàng ngàn du khách, cả người địa phương và nước ngoài, đến đây nghỉ hè mỗi năm.
Ngọn lửa hiện chỉ còn cách thị trấn Silves khoảng 10 cây số. Một số dân làng từ các thị trấn khác ở vùng Monchique đã cố gắng giúp đỡ bằng cách chở đến nhiều container chứa đầy nước, nhưng sức mạnh của ngọn lửa buộc họ phải rút lui và cảnh sát phải đóng nhiều con đường nhằm ngăn người dân đi vào khu vực nguy hiểm.
Đám cháy bùng lên vào 5 ngày trước, khi một đợt sóng nhiệt tràn qua Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Hiện chưa có ai thiệt mạng tại Bồ Đào Nha, và chính phủ đã cho di tản mọi ngôi làng nằm trên đường đi của lửa. Khoảng 30 người đã được chữa trị vì bị ngạt khói và bị phỏng.
Vào trưa thứ Ba, 1,320 nhân viên cứu hỏa đã được điều động, cùng 420 xe thiết bị và 17 máy bay. Nhà chức trách đang lo ngại rằng lửa có thể lan đến thành phố lớn Portimao. Diện tích cháy vào ngày thứ Ba là 20,000 hectares.

Peru: 10 người chết vì thực phẩm nhiễm độc
AYACUCHO – Ít nhất 10 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác ngã bệnh sau khi ăn thực phẩm nhiễm độc tại một đám tang ở Peru, theo nhà chức trách cho biết hôm thứ Ba. Thức ăn do chủ nhà mời có vẻ đã bị nhiễm organophosphates, một hóa chất dùng trong thuốc trừ sâu, theo Bộ Trưởng Y Tế Silvia Pessah.
Trong số 50 người ngộ độc tại đám tang ở làng San Jose de Ushua vào thứ Hai, 10 người đã thiệt mạng và 8 người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.
Trong vài tháng gần đây, đã có 2 vụ trúng độc organophosphates xảy ra trong cùng khu vực. Nhà chức trách nói, thảm kịch này là lời nhắc nhở rằng người dân đừng bao giờ tái sử dụng các bình đựng thuốc trừ sâu để làm bình đựng thực phẩm.

Úc đề nghị Bắc Hàn trao trả hài cốt binh sĩ
SINGAPORE - Ngoại Trưởng Úc Julie Bishop hôm thứ Ba cho biết đã thảo luận với Bắc Hàn về hài cốt của 43 quân nhân vẫn còn mất tích sau Chiến Tranh Triều Tiên, trong một cuộc đụng độ hiếm hoi giữa quân đội 2 nước. Khoảng17,000 binh sĩ Úc đã tham chiến cùng lực lượng đa quốc gia của Liên Hiệp Quốc, để bảo vệ Nam Hàn trước quân đội Cộng Sản Bắc Hàn trong cuộc chiến 1950 – 1953. Trong số này, có 340 người tử trận và 1,216 người bị thương, 43 người mất tích trong chiến đấu và được cho là đã chết. Trong diễn đàn an ninh tại Singapore vào cuối tuần qua, Ngoại Trưởng Bishop đã nhắc đến vấn đề quân nhân mất tích trong cuộc họp với người đồng cấp Bắc Hàn Ri Yong-ho, sau khi 55 bộ hài cốt được cho là các binh sĩ Hoa Kỳ được Bình Nhưỡng trao trả trong tháng này.
Theo Ngoại Trưởng Bishop, bà đã đề nghị với ông Ri về việc cho người Úc được tiếp cận các địa điểm khai quật và được thu hồi hài cốt của các binh sĩ nước này. Bà Bishop cũng thảo luận về tiến trình giải trừ hạt nhân của Bắc Hàn với ông Ri, nhưng đại diện Bình Nhưỡng không đưa ra bất kỳ lời hứa hẹn gì. Các quan tài chứa 55 bộ hài cốt được cho là các binh sĩ Mỹ đã về đến lãnh thổ Hoa Kỳ trong tháng này. Các chuyên gia cho rằng việc xác định danh tính người chết có thể mất vài tháng hoặc thậm chí nhiều năm. Hơn 35,000 lính Mỹ đã tử trận tại bán đảo Triều Tiên trong giai đoạn chiến tranh, với 7,700 người vẫn được coi là mất tích khi đang làm nhiệm vụ, hầu hết trường hợp đều xảy ra tại Bắc Hàn.

Bắc Hàn cho hồi hương dân Nam Hàn vượt biên
BÌNH NHƯỠNG – Một nam công dân Nam Hàn vượt biên vào Bắc Hàn tháng trước đã được trao trả, nhằm thể hiện thiện chí của Bình Nhưỡng. Nam công dân Nam Hàn họ Seo, 34 tuổi, được về nước vào trưa thứ Ba, một ngày sau khi kế hoạch hồi hương của người này được Hội Hồng Thập Tự Bắc Hàn thông báo. Ông Seo bị giam giữ từ cuối tháng trước vì vượt biên bất hợp pháp vào lãnh thổ Bắc Hàn. Hiện chưa có thêm thông tin chi tiết về sự việc.
Bộ Hợp Nhất Nam Hàn nói hành động "nhân đạo" này của Bắc Hàn sẽ có ảnh hưởng tốt đối với quan hệ hai miền. Cũng theo bộ này, hiện còn 6 công dân Nam Hàn khác đã bị giam giữ nhiều năm ở Bắc Hàn, gồm 3 nhà truyền giáo và 3 người Bắc Hàn đào tẩu đã được nhập quốc tịch Nam Hàn.
Đây cũng được coi là một hành động thiện chí của Bắc Hàn sau hội nghị liên Triều hồi tháng 4. Nam Hàn và Bắc Hàn cũng sẽ tổ chức đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong Chiến Tranh Triều Tiên từ ngày 20 đến 26 tháng 8, theo thỏa thuận giữa Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in và Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong-un. Giới quan sát đánh giá đây là một dấu hiệu tốt cho mối quan hệ Nam Hàn – Bắc Hàn đang ấm lên gần đây.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT