Thế Giới

Đức cấm phụ nữ Hồi che mặt hoàn toàn

Tuesday, 06/12/2016 - 08:05:47

Bà Merkel lên tiếng trong một cuộc họp của đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo (CDU) của bà và chứng tỏ bà vẫn là chính khách có khuynh hường bảo thủ, bà đang vận động để được tái đắc cử chức Thủ Tướng nhiệm kỳ thứ tư.

Bà Angela Merkel, nữ Thủ Tướng Đức, hôm thứ Ba đã có thái độ nghiêm khắc hơn với cộng đồng di dân Hồi giáo. Bà kêu gọi nên cấm đoán rộng rãi chuyện phụ nữ Hồi giáo che phủ mặt toàn bộ. Đang có tranh cãi gay gắt ở Châu Âu về chuyện này ở Pháp, Thụy Sĩ, Hòa lan, các quốc gia đã ban hành lệnh cấm tương tự từ vài năm qua.

Bà Merkel lên tiếng trong một cuộc họp của đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo (CDU) của bà và chứng tỏ bà vẫn là chính khách có khuynh hường bảo thủ, bà đang vận động để được tái đắc cử chức Thủ Tướng nhiệm kỳ thứ tư.

Được biết phụ nữ Hồi giáo sẽ bị xem là phạm luật nếu như họ tiếp tục che mặt toàn diện tại những nơi như tòa án, trường học, những nơi là văn phòng làm việc của chính phủ, cũng như khi lái xe hay tham gia những cuộc biểu tình các loại. Các nhà quan sát châu Âu cho thông điệp của bà Merkel có tính cách chính trị nhiều hơn vì uy tín của bà đang bị giảm sút.

Lãnh đạo Châu Âu báo động về Brexit
Liên Hiệp Châu Âu hôm thứ Ba lên tiếng bác bỏ nhận định của lãnh đạo Anh quốc là Anh vẫn có thể giữ lại nhiều ưu điểm kinh tế dù đã tách ra khỏi khối EU. Ông Michel Barnier, một trong các nhà thương thuyết chủ lực của EU, cho hay, “Không có chuyện một quốc gia đứng ngoài khối EU mà lại hưởng lợi kinh tế như các thành viên trong khối.”
Ông cũng cảnh cáo là “không còn nhiều thời gian” vì hiện nay tuy dân chúng Anh đã bỏ phiếu từ tháng 6, nhưng vẫn chưa có đàm phán chính thức giữa Anh và khối Eu về việc này. Bà nữ Thủ Tướng Anh Theresa May thì nói bà sẽ đợi đến tháng 3 năm 2017 mới bắt đầu nói chuyện với EU về Brexit.
Ông Barnier cho hay tuy thời gian quy định là 2 năm để các cuộc đàm phán kéo dài, song theo ông chỉ cần 18 tháng là cũng đủ. Ông nói, “Không còn thời gian nhiều nữa đâu, chắc chắn đàm phán sẽ không kéo dài đến 2 năm đâu.”

Singapore được hạng cao về giáo dục
Singapore đã làm rạng danh người Châu Á, khi các học sinh trung học của “đảo quốc Sư Tử” đã đoạt nhiều ngôi vị hàng đầu trong giáo dục quốc tế, với chuyện các em này đứng đầu trong các kỳ thi về toán, khả năng đọc và khoa học.

Cơ quan châu Âu OECD là chủ nhân của cách xếp loại Pisa (Programme for International Student Assessmnet) này, cho hay kết quả được công bố dựa vào thành quả của các em học sinh từ 70 quốc gia khác nhau trên thế giới. Anh Quốc lại chỉ đứng hạng trung bình, sau cả những quốc gia như Nhật Bản, Estonia, Phần Lan và Việt Nam.

Andreas Schleidcher, Giám Đốc Giáo Dục của OECD, cho hay, “Chẳng những các em học sinh Singapore rất xuất sắc mà các em còn dẫn đầu trong nhiều ngành.” Năm quốc gia hàng đầu trong khao học là Singapore, Nhật, Estonia, Đài Loan và Phần Lan. Singapore còn xếp đầu bảng về toán và khả năng đọc, khiến quốc gia nhỏ bé này chiếm hạng nhất toàn đoàn, trên toàn thế giới.

Trung Quốc bắt đầu phản ứng mạnh
Sau khi có cú điện đàm chỉ kéo dài 10 phút giữa Tổng Thống đắc cử Donald Trump và Tổng Thống Đài Loan, bà Thái Anh Văn, thoạt đầu Bộ Ngoại Giao Trung Quốc chỉ phản ứng dè dặt, chỉ chỉ trích về bà Thái nhiều hơn. Nhưng dần dần Trung Quốc bắt đầu gay gắt hơn, khi ông Trump gọi bà Thái là “thưa bà Tổng Thống.”
Lu Kang, phát ngôn nhân của Bộ Ngoại Giao Trung Quốc hôm thứ Hai đã bày tỏ bất mãn trực tiếp với các thành viên của toán chuyển tiếp của ông Trump còn báo Nhân Dân thì đi bài xã luận nói thẳng là ông Trump tấn công Trung Quốc là ông tự tạo ra khó khăn cho chính mình. Christopher Johnson, một cựu nhân viên CIA chuyên về Trung Quốc, nhận xét, “Trung Quốc đều tiên đoán được chính sách ngoại giao của Mỹ trước đây sẽ như thế nào, giờ đây họ bực bội và lúng túng vì không thể tiên đoán trước đối với ông Trump, chuyện này cũng tốt, nhưng nếu ông Trump đi quá xa thì không được rồi.”

Trump cám ơn các ủng hộ viên
Tổng Thống đắc cử Donald Trump đến các nơi quyết định như North Carolina để cám ơn cử tri đã ủng hộ ông trong chiến thắng bầu cử. Trong tuần qua ông đã đến Ohio, đến thứ Năm ông sẽ đến Iowa và thứ sáu là Michigan, cùng đi với ông có tân Bộ Trưởng Quốc Phòng James Mattis. Ông Mattis cũng lên tiếng trước các ủng hộ viên trung thành của ông Trump trong chuyến đi này.
Kellyanne Conway, cựu cố vấn cao cấp của ông Trump, trong chương trình “Meet The Press” cho hay là ông Trump chiến thắng đến 306 phiếu cử tri đoàn, hơn ông Mitt Romney năm 2012 đến 100 phiếu và chiến thắng ngay cả ở những tiểu bang trong nhiều thập niên qua chỉ dồn phiếu cho Dân Chủ.
Theo bà Conway, sở dĩ ông thua phiếu bầu phổ thông toàn quốc so với bà Hillary Clinton là do ông đã không chịu bỏ nhiều thời gian tiền bạc ra đi vận động ở các tiểu bang như California. Tại North Carolina, ông Trump đã thua bà Clinton ở Hạt Cumberland nhưng lại chiến thắng liên tiếp ở các quận hạt Harnett, Sampson và Bladen.

Nạn nhân trẻ nhất vụ cháy Oakland mới 17 tuổi
Nhà chức trách Oakland bắt đầu công bố tên tuổi các nạn nhân chết trong vụ hỏa hoạn kinh hồn ở một nhà kho ở Oakland trong tuần qua, riêng nạn nhân nhỏ tuổi nhất mới 17 tuổi thì không được loan báo vì còn ở tuổi vị thành niên.
Các viên chức cũng xác nhận con số 36 người chết chưa tăng thêm và cũng chưa có ai bị truy tố vì trận hỏa hoạn quá lớn lao về nhân mạng này. Họ nói tất cả các nạn nhân tử thương vì hít phải khói độc dày đặc toát ra từ đám cháy.
Phó Giám Đốc Sở Cảnh sát quận hạt Alameda Tya Modeste cho hay trong số 36 nạn nhân có 26 người có thân nhân đã được cảnh sát thông báo và 9 thi thể khác đang được các toán chuyên gia cố gắng xác nhận tông tích, riêng người thứ 10 thì hoàn toàn không sao biết được lý lịch.
Hiện nay người ta chưa biết nguyên nhân gây ra hỏa hoạn, nhưng văn phòng Biện Lý Cuộc của Oakland cho hay sẽ có truy tố nếu người ta tìm thấy một chứng tích của hành động cố ý.

Tin tặc Bắc Hàn xâm nhập bản doanh quân đội Nam Hàn
Bộ Chỉ Huy Tin Học của quân đội Nam Hàn được thành lập là nhằm chống lại sự xâm nhập của tin tặc Bắc Hàn, nhưng mới đây chính bản thân bộ chỉ huy này cũng bị tấn công xâm nhập. Hiện nay báo chí chưa được cho hay loại tin mật nào đã bị xâm nhập và đánh cắp như thế.
Trước đây tin tặc Bắc Hàn từng bị tố cáo đã xâm nhập vào các ngành ngân hàng và giới truyền thông của Nam Hàn nhưng chưa bao giờ đụng tới được giới quân sự Nam Hàn, nay thì họ đã làm được chuyện này. Bình Nhưỡng thì luôn bác bỏ mọi tố giác về chuyện tin tặc.
Một phát ngôn viên quân đội Nam Hàn cho hãng tin Yonhaps hay, “Chúng tôi phát giác malware trong hệ thống nội bộ của Bộ Chỉ Huy Tin Học, một số tài liệu đặc biệt nhạy cảm đã bị đánh cắp.”
Người ta tin là bộ máy chuyên về hacking của Bắc Hàn quy tụ đến nhiều ngàn chuyên viên và bắt đầu từ năm 2010 tung ra nhiều cuộc tấn công quấy phá.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT