Thế Giới

Đức Giáo Hoàng chấp nhận thư từ chức của Giám Mục Chile

Friday, 14/06/2019 - 06:34:36

Đức Giáo Hoàng Francis đã chấp nhận thư từ chức của Giám Mục phụ tá tại Santiago, thủ đô Chile, chỉ 24 ngày sau khi Ngài bổ nhiệm vị giám mục vào vị trí này,


Giám Mục Carlos Eugenio Irarrazabal tại Santiago (El Pais)


VATICAN – Đức Giáo Hoàng Francis đã chấp nhận thư từ chức của Giám Mục phụ tá tại Santiago, thủ đô Chile, chỉ 24 ngày sau khi Ngài bổ nhiệm vị giám mục vào vị trí này, theo viên chức giáo hội cho biết hôm thứ Sáu.
Giám Mục Carlos Eugenio Irarrazabal gần đây đã gây tranh cãi lớn, khi ông nói rằng không có phụ nữ nào hiện diện trong Bữa Tiệc Ly của Chúa Jesus và các tông đồ, do đó giáo hội “cần phải tôn trọng điều này.” Ông Irarrazabal cũng thêm rằng có lẽ phụ nữ “thích ở trong những căn phòng phía sau.”

Giáo phận Santiago cho biết quyết định của Đức Giáo Hoàng được đưa ra sau cuộc nói chuyện giữa Ngài và ông Irarrazabal. Vị giám mục này sẽ vẫn tiếp tục quản lý một giáo xứ ở Santiago, nơi ông từng làm việc vào năm 2011.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT