Thế Giới

Đức: Lãnh đạo đối lập Nga bị đầu độc bằng chất độc thần kinh

Wednesday, 02/09/2020 - 05:15:56

Alexei Navalny bị đầu độc bởi chất hại thần kinh Novichok, với “chứng cớ minh bạch” mà các chuyên gia Đức đã tìm thấy.


Tại cuộc họp báo ở Berlin ngày 2 tháng 9, 2020, Thủ Tướng Đức Angela Merkel đã thông báo với thế giới về sự việc nhà hoạt động đối lập Nga Alexei Navalny bị đầu độc bởi chất hại thần kinh Novichok, với “chứng cớ minh bạch” mà các chuyên gia Đức đã tìm thấy. Ông Navalny được chuyển từ Omsk ở miền trung nước Nga đến bệnh viện Charite ở Berlin vào ngày 22 tháng Tám. (Hayoung Jeon- Pool/ Getty Images)

 

BERLIN - Nhà chức trách Đức cho biết kết quả xét nghiệm máu của lãnh đạo đối lập Nga Alexei Navalny cho thấy ông bị đầu độc bởi chất độc thần kinh Novichok.

“Xét nghiệm độc tố trong mẫu máu của Alexei Navalny, được thực hiện ở một phòng thí nghiệm quân đội Đức, đã cung cấp bằng chứng rõ ràng rằng ông bị đầu độc bởi Novichok. Chính phủ đã thông báo cho các đối tác Liên Âu (EU) và NATO về kết quả điều tra, đồng thời thảo luận về có phản ứng phù hợp,” phát ngôn viên chính phủ Đức Steffen Seibert cho biết ngày thứ Tư.

Viên chức Đức gọi đây là “tin gây sửng sốt,” khẳng định Berlin sẽ “lên án vụ tấn công với những ngôn từ mạnh mẽ nhất.”

Đáp lại, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Đức chưa thông báo trực tiếp cho Nga về thông tin ông Navalny trúng độc Novichok, thêm rằng Nga chưa nắm được thông tin về phát hiện mới này. “Chúng tôi sẵn sàng hợp tác đầy đủ và trao đổi thông tin về vấn đề này với Đức,” ông Peskov nói.

Điện Kremlin trước đó nói rằng Nga hy vọng vấn đề này không hủy hoại quan hệ với phương Tây và cũng muốn tìm hiểu lý do dẫn tới sự việc. Ông Navalny, 44 tuổi, lãnh đạo đảng đối lập Liên minh nhân dân Nga, đã bất tỉnh khi đang trên chuyến bay từ Siberia đến Moscow hôm 20 tháng 8, buộc máy bay chở ông phải hạ cánh khẩn cấp.

Phụ tá của Navalny cho rằng ông bị đầu độc khi uống trà tại quán cà phê ở phi trường Tomsk, Siberia, trước khi lên máy bay. Tình báo Nga trước đây từng bị cho là sử dụng chất độc thần kinh Novichok để ám sát cựu điệp viên Sergei Skripal và con gái của ông ở Anh hồi năm 2018, nhưng Moscow bác bỏ mọi cáo buộc.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT