Thế Giới

Đức mời Đại sứ Trung Quốc thảo luận về Hồng Kông

Friday, 10/07/2020 - 04:58:47

Đức cùng EU đã nhiều lần lên tiếng lo ngại rằng đạo luật này có thể làm suy yếu nghiêm trọng quyền tự trị của Hồng Kông.


Cờ Trung Cộng được kéo lên trong buổi lễ khánh thành Phòng Bảo Vệ An Ninh Quốc Gia đặt tại Hồng Kông ngày 8 tháng 7, 2020, với sự hiện diện của các quan chức lãnh đạo Hồng Kông. (Xinhua/ Li Gang via Getty Images)

 

 

BERLIN - Đại sứ Trung Quốc tại Berlin đã được mời để thảo luận với Bộ Ngoại Giao Đức về luật an ninh Hồng Kông mới được ban hành.

Vào thứ Sáu, ông Miguel Berger, viên chức lãnh đạo Phòng Ngoại Vụ thuộc Bộ Ngoại Giao Đức, đã "đưa ra ý kiến của chính phủ Đức" về vấn đề Hồng Kông với Đại sứ Trung Quốc tại Berlin là Wu Ken.

"Chính phủ Đức, cùng với các đối tác EU, đã nhiều lần lên tiếng lo ngại rằng đạo luật này có thể làm suy yếu nghiêm trọng quyền tự trị của Hồng Kông và ảnh hưởng xấu đến quyền độc lập tư pháp,” Bộ Ngoại Giao Đức nói với Đại Sứ Wu Ken.

Đề nghị của Đức diễn ra sau khi nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế tỏ ra lo ngại về luật an ninh Hồng Kông. Các nước như Anh và Úc đã có phản ứng mạnh mẽ như tuyên bố "mở cửa" cho dân Hồng Kông nhập cư. Tuy nhiên, Đức và các nước còn lại trong EU vẫn tỏ ra thận trọng hơn.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT