Thế Giới

Đức sẽ viện trợ vũ khí hạng nặng cho người Kurd tại Iraq

Tuesday, 02/09/2014 - 02:26:54

BERLIN - Chính phủ Đức hôm Chủ Nhật đã quyết định sẽ viện trợ rocket chống tăng, súng máy và lựu đạn cầm tay cho những người Kurd tại Iraq, đang chiến đấu chống lại nhóm cực đoan Nhà Nước Hồi Giáo ISIL. Số vũ khí này trị giá hơn $90 triệu Mỹ kim.




 Lực lượng người Kurd tại Iraq.

BERLIN - Chính phủ Đức hôm Chủ Nhật đã quyết định sẽ viện trợ rocket chống tăng, súng máy và lựu đạn cầm tay cho những người Kurd tại Iraq, đang chiến đấu chống lại nhóm cực đoan Nhà Nước Hồi Giáo ISIL. Số vũ khí này trị giá hơn $90 triệu Mỹ kim. Quyết định này được đưa ra sau một cuộc họp giữa Thủ Tướng Đức Angela Merkel và các Bộ trưởng tại Berlin để thảo luận điều mà Bộ Trưởng Quốc Phòng Ursula von der Leyen mô tả là một tình huống “cực kỳ nghiêm trọng” tại Iraq.

Các chiến binh của ISIL đang tấn công dữ dội và tỏ ra hết sức tàn ác, bà von der Leyen nói trong cuộc họp báo chung với ngoại trưởng Frank-Walter Steinmeier, và cho biết thêm rằng thế giới phải ủng hộ những người đang bị tấn công. “Nhóm khủng bố Nhà Nước Hồi Giáo là một mối đe dọa chết người đối với hàng trăm ngàn người”, ông Steinmeier tuyên bố.

Số vũ khí nêu trên sẽ được chuyển giao theo 3 giai đoạn, bao gồm 30 rocket chống tăng, 16,000 súng trường tấn công, 8,000 súng ngắn, cùng các hệ thống hỏa tiễn chống tăng di động. Ngoài vũ khí, Đức còn dự định gửi tới Iraq các vật dụng phi sát thương khác như lều bạt, nón bảo hiểm và máy bộ đàm, theo bản danh sách do Bộ Quốc Phòng nước này công bố.

Đợt chuyển giao đầu tiên sẽ đủ vũ khí để trang bị cho khoảng 4,000 binh sỹ, diễn ra trước cuối tháng 9, bà von der Leyen xác nhận. Số vũ khí và thiết bị này được lấy từ kho dự trữ của quân đội Đức, ước tính trị giá khoảng $92 triệu Mỹ kim.

Hôm 20 tháng 8, Đức từng tuyên bố sẵn sàng chuyển vũ khí để hỗ trợ những người Kurd tại Iraq.

Những tay súng của ISIL, chủ yếu người Hồi giáo dòng Sunni, cùng các đồng minh của nhóm này đã chiếm một phần lãnh thổ rộng lớn phía Bắc và Tây Iraq, cùng phía Đông Bắc nước Syria láng giềng. Nhóm này đã thực hiện nhiều vụ hành quyết và thảm sát khiến cả thế giới kinh hoàng.

Trước quyết định của Đức, các nước khác như Hoa Kỳ, Ý, Pháp và Anh cũng đang cân nhắc các kế hoạch tương tự để hỗ trợ người Iraq chống ISIL.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT