Thế Giới

Đức từ chối tham gia nhiệm vụ bảo vệ an ninh trên vịnh Persian

Thursday, 01/08/2019 - 06:54:43

Chính phủ Đức ngày thứ Năm đã từ chối lời mời chính thức của Washington, về việc tham gia các hoạt động đảm bảo an toàn hàng hải trên vùng biển Vịnh Persian


Ngoại Trưởng Đức Heiko Maas (bên phải) và Ngoại Trưởng Ba Lan Jacek Czaputowicz đang dự lễ tưởng niệm 75 năm Cuộc Nổi Dậy Tại Warsaw hôm thứ Năm, ngày 1 tháng 8, 2019. (Getty Images)

BERLIN – Chính phủ Đức ngày thứ Năm đã từ chối lời mời chính thức của Washington, về việc tham gia các hoạt động đảm bảo an toàn hàng hải trên vùng biển Vịnh Persian. Được biết, sau khi nhận được lời kêu gọi về việc thành lập một “Liên minh Hải quân” từ Hoa Kỳ, Bộ Trưởng Ngoại Giao Đức Heiko Maas, trong chuyến thăm Ba Lan, đã nói rằng Đức sẽ không gởi quân đội nước này tới bờ biển Iran.
Theo ông Heiko Maas, “chiến lược đàn áp” không được Đức ưu tiên sử dụng. “Chúng tôi sẽ ủng hộ các bước đi ngoại giao giúp tình hình giảm căng thẳng,” ông Maas nói.

Các chuyên gia Đức cho rằng, quyết định này là do đánh giá của Berlin đối với các hành động của Hoa Kỳ và Anh đối với Iran. Chính quyền Đức trước đây đã chỉ trích việc Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.
Còn đối với London, Berlin bất mãn với những cố gắng rời khỏi EU của Anh và cả việc Anh từ chối đề nghị trao đổi tàu dầu bị bắt với Iran. Đã hơn 1 ngày trôi qua kể từ khi Hoa Kỳ gởi đề nghị thành lập một “Liên minh Hải quân” tới Pháp và Đức. Paris đến nay vẫn phớt lờ thông điệp của Washington và chưa có hồi đáp gì.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT