Thế Giới

Đừng viết tắt năm 2020 để tránh bị gian lận

Friday, 03/01/2020 - 07:20:12

Sở cảnh sát tại một cộng đồng ở Penobscot County, tiểu bang Maine, mới đây đã đưa ra lời nhắc nhở cư dân về cách đề phòng gian lận khi ghi ngày


Lời khuyên của sở cảnh sát East Millinocket được viết trên Facebook.


MAINE – Sở cảnh sát tại một cộng đồng ở Penobscot County, tiểu bang Maine, mới đây đã đưa ra lời nhắc nhở cư dân về cách đề phòng gian lận khi ghi ngày, tháng, năm trên các giấy tờ pháp lý, và lời nhắc nhở này hiện đang lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.
Sở cảnh sát East Millinocket ở tiểu bang Maine đã viết trên trang Facebook chính thức của cơ quan này rằng, người dân không nên viết vắn tắt năm 2020 thành số “20” trên các giấy tờ pháp lý hay giấy tờ chuyên môn, vì điều này có thể dẫn đến sự gian lận.

“Khi ký tên và ghi ngày tháng trên giấy tờ pháp lý, đừng sử dụng số 20 để đại diện cho năm 2020,” sở cảnh sát viết. “Ngày 3 tháng 3 năm 2020, được viết là 3/3/20, sẽ có thể được sửa thành 3/3/2017 hay 3/3/2018. Hãy bảo vệ quý vị. Đừng viết tắt số 2020.” Sở cảnh sát cho biết họ lấy lời khuyên này từ hãng luật George E. Moore. Thông báo này của hãng luật đã được đăng lại hơn 50,000 lần vào chiều thứ Sáu, và bài đăng lại của sở cảnh sát cũng được chia sẻ hơn 5,000 lần.

Lời nhắc của cảnh sát đã nhận nhiều phản ứng trái chiều. Có người cho rằng nhà chức trách đã lo ngại quá mức, vì nếu kiểu gian lận này xảy ra, người dân đã không thể sử dụng số viết tắt “19” cho suốt năm 2019, vì ngày 3/3/19 có thể được sửa thành 3/3/1991 hay 3/3/1992… Tuy nhiên, cũng có người ủng hộ cảnh sát, vì cho rằng những kẻ lừa đảo không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, và mọi sự đề phòng đều luôn cần thiết.
Vào thứ Sáu, Sở cảnh sát East Millinocket đã cập nhật bài đăng của họ để giải thích thêm, viết rằng: “Chúng tôi phải giải quyết các tin báo lừa đảo vào mỗi ngày, vì vậy, chúng tôi cố gắng cung cấp cho cộng đồng nhỏ của chúng tôi những lời khuyên cần thiết để tránh rủi ro. Tất nhiên chúng tôi hiểu mọi ngày tháng đều có thể chỉnh sửa. Tội phạm luôn tìm ra cách để lợi dụng mọi người. Chúng tôi cảm thấy lời nhắc của hãng luật là khá hợp lý nên đã đăng lại. Đây không phải là một lời tư vấn pháp lý hay một lệnh khuyến cáo, chỉ là một lời nhắc nhở mà quý vị có thể cân nhắc.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT