Bạn thích bài này?
Font-Size:
Dược thảo tăng cường sinh lý phái nữ bị thu hồi
(VienDongDaily.Com - 11/02/2012)
Hôm Thứ Bảy, khoảng 100 người biểu tình đã kéo đến phản đối bên ngoài Trung Tâm Hội Nghị San Diego, nơi Đảng Dân Chủ tiểu bang đang nhóm họp.
IRVINE, California – Một công ty dược phẩm tại miền Nam California đang cho thu hồi một loại thuốc dược thảo dùng để tăng cường khả năng sinh lý nơi phái nữ bởi vì nó chứa đựng một dược liệu không thấy được kê trong thành phần cấu tạo của loại thuốc này. Hôm Thứ Bảy, dược phòng Regeneca, có trụ sở tại Irvine, cho hay họ đang cho thu hồi thuốc RegenArouse sau khi Cơ Quan Thực Phẩm và Dược Phẩm đưa ra một bản phân tích xác nhận trong loại thuốc do dược phòng này chế tạo thấy có chất Tadafil. Đây là một dược liệu chuyên trị chứng yếu sinh lý nơi đàn ông, và đối với một số bệnh nhân đang dùng các thứ thuốc có chất nitrate, Tadafil có thể làm tụt áp lực máu trong người xuống mức nguy hiểm. Quý bà, quý cô nào đã lỡ mua thuốc RegenArouse để dùng thì bây giờ có thể mang trả lại thuốc này và sẽ được hoàn tiền lại đầy đủ.

Nhóm Chiếm Đóng San Diego gây sự với đảng Dân Chủ

SAN DIEGO, California – Cho dù đảng Dân Chủ có ủng hộ các biện pháp dánh thuế nhiều hơn lên người giàu trong cuộc bầu cử vào tháng 11 này, những người biểu tình thuộc phong trào Chiếm Đóng San Diego vẫn tìm cách gây sự với đảng chính trị đang nắm đa số tại tiểu bang California. Hôm Thứ Bảy, khoảng 100 người biểu tình đã kéo đến phản đối bên ngoài Trung Tâm Hội Nghị San Diego, nơi Đảng Dân Chủ tiểu bang đang nhóm họp. Dù hai bên có nhiều điểm tương đồng trong nghị trình chính trị, những người biểu tình vẫn cho rằng đảng Dân Chủ đã làm cho phe chống Wall Street thất vọng vì họ vẫn ủng hộ việc chi tiêu cao trong quốc phòng cũng như xài hằng triệu Mỹ kim trong các cuộc vận động tuyển cử. Những người biểu tình reo hò: “Xin đừng làm kẻ bàng quan mà phải cùng chúng tôi nhập cuộc”.

Lập chiến công, Thủy Quân Lục Chiến lãnh huy chương

SAN DIEGO, California – Một quân nhân Thủy Quân Lục Chiến có căn cứ đóng tại Camp Pendleton ở California, vào hôm Thứ Sáu 10-2, đã được tưởng thưởng anh dũng bội tinh với Ngôi Sao Bạc vì lòng gan dạ trong một trận đánh đẫm máu kéo dài 6 tiếng đồng hồ tại Afghanistan. Theo tin của tờ U-T San Diego, Trung Sĩ Philip McCulloch Jr. đã được thưởng huy chương vì chiến công của anh tại tỉnh Sangin ở Afghanistan vào ngày 8 tháng Giêng, 2011. Trận chiến khởi đầu khi đơn vị của Trung Sĩ McCulloch bị địch phục kích trong một cuộc hành quân tuần tiễu. Mặc dù bị một lực lượng phiến quân Taliban đông đảo hơn bao vây, viên trung sĩ này đã chỉ huy tiểu đội của anh phản công mãnh liệt và hạ được nhiều địch quân bỏ xác tại trận. Bản tuyên dương công trạng Trung Sĩ McCulloch viết rằng quân nhân này xứng đáng được tuyên dương “vì tài lãnh đạo kiên cường, khả năng phán đoán sắc bén và quyết tâm chiến thắng cao độ”.

Nữ hoàng nhạc pop Whitney Houston qua đời, 48 tuổi

BEVERLY HILLS, California - Ca sĩ nổi tiếng Whitney Houston, từng được tôn vinh là nữ hoàng nhạc pop, vừa qua đời hôm Thứ Bảy, hưởng dương 48 tuổi. Cảnh sát Beverly Hills cho hay, bà Houston đã chết trong phòng ở lầu tư khách sạn Beverly Hilton, các thám tử đang điều tra nguyên nhân. Ca sĩ Houston mất ngay trước ngày trao giải Grammy âm nhạc hàng năm, tổ chức vào Chủ Nhật hôm nay. Bà Houston vào đỉnh điểm của sự nghiệp âm nhạc từ giữa thập niên 1980 đến cuối 1990, là một trong những nghệ sĩ bán ra được nhiều đĩa nhất trên thế giới, với hơn 55 triệu dĩa chỉ riêng ở Hoa Kỳ. Với giọng ca mạnh mẽ nhưng không gượng ép, bà đã chinh phục khán giả khắp nơi. Bà cũng từng đóng phim The Bodyguard và Waiting to Exhale. Một phụ nữ gợi cảm nhưng không gợi dục quá mức, chất giọng của bà cũng đi đôi với nhân dáng, khiến cho bà lúc nào cũng nổi bật trên sân khấu. Bà ảnh hưởng cả một thế hệ ca sĩ trẻ từ Christina Aguilera đến Mariah Carey. Nhưng đến cuối sự nghiệp, bà bị ma túy, cần sa làm thui chột, hình ảnh đẹp của bà tan vỡ trong lòng khán giả mộ điệu vì những hành động được cho là kỳ quặc nơi công cộng, và bà đã không thể xuất hiện ca hát trước công chúng nữa. Bà từng lập gia đình với ca sĩ nhạc soul Bobby Brown.

Thiếu niên 15 tuổi bị bắn chết tại Modesto

MODESTO, California – Cảnh sát tại Modesto, California, đang mở cuộc điều tra để tìm hiểu đầu đuôi câu chuyện đã dẫn tới việc một cậu trai 15 tuổi bị bắn chết và một thiếu niên khác bị thương nguy đến tính mạng. Vụ bắn người xảy ra vào lúc 9 giờ 15 phút tối hôm Thứ Sáu 10-2. Cảnh sát cho biết họ trông thấy một thiếu niên 15 tuổi nằm chết trên mặt đất gần một khu nhà gian. Nạn nhân thứ nhì, một thiếu niên 19 tuổi, thì được chở vào bệnh viện với một vết thương trầm trọng. Các nhân chứng cho biết họ trông thấy khoảng 4 người lạ mặt rời khỏi phạm trường trên một chiếc xe du lịch màu trắng ngay sau lúc xảy ra vụ bắn giết. Các nhà điều tra đang xem xét liệu một tiệm bán thuốc lá gần đó có gắn máy thu hình an ninh hay không để có thể giúp ích cho cuộc điều tra vụ án.

Học sinh rời trường cũ không được chơi thể thao tại trường mới

JACKSON, Mississippi – Cha mẹ của 2 cậu học sinh than phiền rằng con trai của họ, từng bị đấm đá mạnh tay trong lúc phải trải qua nghi thức để cho chúng bạn trong đội baseball thử thách bằng cách hạ nhục (hazing) lúc còn ở trường cũ, nay lại không được phép chơi môn thể thao này tại trường mới sau khi họ đã phải chuyển trường để lánh nạn. Luật lệ tiểu bang ngăn cấm học sinh trung học không được chuyển trường chỉ để chơi thể thao, với mục đích không cho các học sinh xuất sắc về thể thao bị các trường khác mua chuộc rồi bỏ trường cũ mà đi. Cả 2 cậu học sinh nói trên, đều 15 tuổi, đã bị các cầu thủ bạn hạ nhục thậm tệ, cả bằng thể xác lẫn bằng lời nói, tại trường trung học Picayune Memorial High School hồi năm ngoái đến nỗi họ chịu không thấu mà phải xin chuyển sang trường mới. Nhưng Hiệp Hội Lực Sĩ Trung Học Mississippi bảo rằng, chiếu theo luật lệ hiện hành, họ không được phép chơi thể thao tại trường mới nữa.

Cựu Thị Trưởng Nagin của New Orleans bị điều tra
NEW ORLEANS, Louisiana – Cựu Thị Trưởng New Orleans ở Louisiana, là Ray Nagin, từng được toàn quốc biết tiếng vì nói năng mạnh bạo sau vụ Bão Katrina tàn phá thành phố của ông hồi năm 2005, hiện đang bị liên bang điều tra, đó là theo một nguồn tin thông thạo cho biết như vậy. Hãng tin Reuters nói rằng một số nhân vật có liên hệ với ông Nagin và chính quyền thành phố New Orleans tron suốt 2 nhiệm kỳ thị trưởng của ông, chấm dứt vào năm 2010, đang cộng tác với Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ và Cơ Quan Điều Tra Liên Bang FBI. Nhà chức trách liên bang đang điều tra xem liệu vị cựu thị trưởng New Orleans có nhận các ân huệ hoặc quà cáp từ tay các nhà thầu để đổi lấy việc ông dễ dàng chấp thuận những khế ước đấu thầu các công trình tái thiết thành phố sau Bão Katrina hay không.

Góa phụ kiện công ty chế tạo may bay liệng
LIHUE, Hawaii – Góa phụ của một cư dân ở miền Nam California từng bị thiệt mạng khi chiếc máy bay liệng (glider) của ông rớt ngoài khơi Kauai, Hawaii, đang đâm đơn kiện công ty điều hành chuyến bay cùng với hãng sản xuất chiếc máy bay liệng. Bà Cynthia Foreman cho rằng chính các trang cụ có nhiều khuyết điểm đã ngăn cản không cho chồng bà, là Ray Foreman, 53 tuổi, cư dân Vista, California, và phi công Steve Sprague thoát ra khỏi chiếc máy bay liệng khi nó rớt ngoài khơi bãi biển Honopu Beach vào hôm 17 tháng Năm năm ngoái. Cả 2 nhà phi hành trên máy bay đều thiệt mạng. Lúc đó, vợ chồng Foreman đang đi nghỉ hè tại đảo Kauai. Hội Đồng An Toàn Giao Thông Quốc Gia cho biết rằng các nhân chứng có nghe một tiếng nổ lớn vào lúc chiếc máy bay liệng đâm đầu xuống biển.

Hai nhà báo nổi tiếng của Bangladesh bị đâm chết tại nhà
DHAKA, Bangladesh - Hôm Thứ Bảy 11-2, hai ký giả truyền hình nổi tiếng của Bangladesh đã bị đâm chết tại nhà của họ ở thủ đô Dhaka của Bangladesh, theo lời cảnh sát xứ này cho biết. Đây là hai vợ chồng cùng làm việc cho hai đài truyền hình tư nhân và lý do của vụ ám sát này chưa được rõ. Họ bị giết vào sáng sớm Thứ Bảy trong lúc đứa con trai 6 tuổi của họ ngủ trong một căn phòng khác và được bình an. Hai người bị sát hại tên là Meherun Runi và Sagar Sarwar. Runi, 33 tuổi là ký giả cho đài TV tư nhân lớn nhất của Bangladesh là ATN Bangla, và Sargla, 35 tuổi, là giám đốc tin tức của đài Maasranga TV. Cảnh sát cho biết tay chân của người chồng bị trói chặt và thủ phạm đã ra tay trong đêm. Cảnh sát cũng chưa có đầu mối là liệu vụ giết người có liên quan đến nghề nghiệp của họ hay không và không có dấu hiệu trộm cắp gì cả.

Hàng ngàn người chào đón bà Aung San Suu Kyi
KAWHMU, Miến Điện - Hôm Thứ Bảy, nhiều ngàn cổ động viên đã hân hoan chào đón bà Aung San Suu Kyi khi bà bắt đầu đi vận động tranh cử vào Quốc Hội Miến Điện vào tháng 4 tới. Họ cố chen chúc để nhìn được mặt bà khi đoàn xe của bà tiến vào thị trấn Kawhmu, vốn là một vùng quê nghèo ở phía Nam Miến Điện. Trong sân vận động của làng Wah Thin Kha, bà Suu Kyi nói: “con đường chúng ta đi còn dài và còn nhiều khó khăn, nhưng mục tiêu của chúng ta là phải đạt cho được hòa bình, ổn định và mở mang”. Ngày 1 tháng 4 dân chúng Miến Điện sẽ bỏ phiếu cho 48 ghế trống của Quốc Hội do các Bộ Trưởng đã để lại, sau khi họ nhận nhiệm vụ. Đây là cuộc bầu cử rất quan trọng, một bài trắc nghiệm để chính phủ Miến Điện chứng tỏ với thế giới quyết tâm muốn cải cách đưa đến dân chủ của họ, sau gần nửa thế kỷ bị cai trị bởi bàn tay sắt của nhóm quân phiệt.

Biểu tình ở Nhật chống đối năng lượng nguyên tử

TOKYO, Nhật Bản - Hàng chục ngàn người đã biểu tình hôm Thứ Bảy ở thủ đô Tokyo của Nhật Bản để phản đối năng lượng nguyên tử, 11 tháng sau thảm họa của nhà máy nguyên tử Fukushima vì động đất và sóng thần khiến hơn 19.000 người thiệt mạng. Nhà văn 77 tuổi Kenzaburo Oe, người đoạt giải Nobel Văn Chương năm 1994, nói trong cuộc biểu tình: “Các thế hệ sau này sẽ phải gánh chịu rác nguyên tử. Điều này thật phi đạo đức và không thể được loài người tha thứ”. Những người tổ chức cho biết có 12.000 người tham gia biểu tình, trong lúc cảnh sát Tokyo cho biết con số khoảng 7.000 người. Đoàn người đã đi bộ đến trung tâm mua sắm và giải trí chính của Tokyo là Shibuya. Họ hô to các khẩu hiệu và giơ cao các tấm bảng có những hàng chữ như “Vĩnh biệt nhà máy nguyên tử” hay “Hãy can đảm nói không với nguyên tử” và “Tai họa nữa sẽ xảy ra nếu các nhà máy nguyên tử tái khởi động”.

Trung Cộng sẽ cho Canada mướn gấu trúc Panda
BẮC KINH, Trung Cộng - Thủ Tướng Canada Stephen Harper hôm Thứ Bảy hoàn tất chuyến đi thăm Trung Cộng nhằm thúc đẩy việc bán dầu hỏa cho Trung Cộng, đã cho hay Bắc Kinh cũng sẽ cho Canada mướn hai con gấu trúc khổng lồ. Ông Harper đã đi thăm một sở thú ở thành phố Chongqing ở mạn Tây Nam Trung Cộng. Tùy Viên Báo Chí của ông là Carl Vallee cho biết hợp đồng cho thuê gấu trúc sẽ kéo dài 10 năm. Các con gấu trúc này sẽ đến Canada đầu năm 2013 và sẽ đến các Sở Thú Toronto và Calgary, mỗi nơi trong vòng 5 năm. Gấu trúc Panda chỉ có ở Trung Cộng nên thường được dùng như “dấu hiệu ngoại giao nồng ấm” giữa Trung Cộng và các nước khác. Ông Harper cũng có cuộc hội kiến với Bí Thư Chongqing là Bo Xilai. Trong những ngày qua, dư luận thế giới chú ý chuyện một nhân viên cao cấp của ông Bo là cựu Giám Đốc Công An Wang Lijun đã đến một Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ trong thành phố cạnh bên để xin tị nạn chính trị.

Khối Thịnh Vượng Chung nhóm họp về trường hợp của Maldives

MALE, Maldives - Hôm Thứ Bảy 11-2, Hội Đồng Bộ Trưởng Khối Thịnh Vượng Chung Commonwealth bao gồm 9 Ngoại Trưởng đại diện cho 54 quốc gia thành viên cho biết sẽ có cuộc họp khẩn trong vòng 24 giờ để thảo luận về tình hình của Maldives. Cựu Tổng Thống Mohamed Nasheed cứ nói là Phó Tổng Thống Washeed đã làm đảo chính cùng với sự toa rập của lực lượng an ninh Maldives để cướp ghế Tổng Thống của ông, và đòi cho tổ chức bầu cử lại, nhưng ông Washeed từ chối. Hôm Thứ Sáu, Thứ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ Robert Clake đã có cuộc gặp gỡ với ông Washeed, nhằm tìm hiểu mọi chuyện đã diễn ra như thế nào. Tân Tổng Thống Washeed đã đồng ý với quyết định thanh tra của Hội Đồng Bộ Trưởng Khối Commonwealth và nói: “Họ có quyền pháp định làm như thế”. Hội Đồng này có quyền bãi nhiễm tạm thời tình trạng hội viên của các quốc gia hội viên của Khối Commonwealth, nếu xét thấy đã có vi phạm dân chủ, như đã từng làm như thế đối với Fiji năm 2006 và Pakistan trong hai năm 1999 và 2007.

Tướng của Syria bị ám sát
BEIRUT, Lebanon - Hãng thông tấn SANA đưa tin trong sáng Thứ Bảy 11-2 cho hay, ba tay súng đã bắn vào Chuẩn Tướng Issa al-Khouli, khi ông ra khỏi nhà tại khu vực Rukn-Eddine ở Damascus. Ông Al-Khouli là bác sĩ và cũng là giám đốc một bệnh viện quân y tại thủ đô Syria. Đây là lần đầu tiên một quan chức cao cấp của quân đội Syria bị ám sát tại thủ đô Damascus, kể từ khi có cuộc nổi dậy chống chính quyền của Tổng Thống Bashar Assad vào tháng 3-2011. Vụ ám sát cho thấy bạo lực tại Syria đang lan tràn đến thủ đô Damascus, nơi vốn được kiểm soát chặt chẽ và khá êm ả so với các thành phố khác. Chính phủ Syria cho rằng những kẻ khủng bố đã thực hiện một âm mưu do ngoại quốc thao túng, nhằm gây mất ổn định trong nước, chứ không phải là dân chúng tìm cách chuyển đổi chế độ. Kể từ tháng 3-2011, theo chính quyền Syria, đã có hơn 2.000 binh sĩ và sĩ quan cảnh sát bị nhóm khủng bố giết; còn theo con số của Liên Hiệp Quốc, hơn 5.400 người đã thiệt mạng vì các cuộc nổi dậy ở Syria.

Đụng độ vì Syria, 2 người chết tại Lebanon

TRIPOLI, Lebanon - Nguồn tin an ninh cho biết cuộc đụng độ đã xảy ra giữa nhóm Hồi Giáo Sunni ủng hộ cuộc nổi dậy chống lại Tổng Thống Bashar Assad, và các thành viên thuộc dân tộc thiểu số Alawite ủng hộ Tổng Thống Assad tại Tripoli, thành phố phía Bắc của Lebanon. Lựu đạn và hỏa tiễn được bắn ra từ huyện Bab al-Tabbaneh của Hồi Giáo Sunni và huyện Jebel Mohsen của nhóm Alawite, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, 8 người khác bị thương. Sự xáo trộn tại Syria đã gây ra căng thẳng tại Lebanon, nơi Syria có nhiều đồng minh bao gồm nhóm Hezbollah mạnh mẽ của Shiite, và cả kẻ thù, những người phẫn nộ gần 3 thập kỷ vì sự hiện diện của quân đội Syria. Trong khi đó Thủ Tướng Najib Mikati cố gắng duy trì vị trí trung lập với Syria, đã nhấn mạnh đến mối quan hệ lịch sử mạnh mẽ của Lebanon đối với Damascus, và lợi ích rộng lớn của Lebanon đối với các quốc gia Ả Rập.

Nữ chỉ huy cảnh sát liên bang đầu tiên của Mexico
MEXICO CITY, Mexico - Bộ An Ninh Công Cộng thông báo vào cuối ngày Thứ Sáu rằng bà Maribel Cervantes, 41 tuổi, sẽ thay thế Facundo Rosas, trở thành tổng ủy viên cao cấp của cảnh sát liên bang. Bà Cervantes là phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ này. Dưới thời Tổng Thống Felipe Calderon, cảnh sát liên bang đã cùng với quân đội chiến đấu với các băng đảng ma túy. Hơn 47 ngàn người thiệt mạng vì bạo lực có liên quan đến ma túy, kể từ khi ông Calderon phát động cuộc đàn áp chống lại các băng đảng ma túy vào năm 2005, vốn có cơ cấu tài chính tạo ra tham nhũng trong giới cảnh sát, đặc biệt ở cấp địa phương. Năm vừa qua, Mexico đã chứng kiến Marisela Morales là phụ nữ đầu tiên trở thành tổng chưởng lý hồi tháng 3; cuối tuần qua, bà Josefina Vazquez Mota thuộc đảng PAN của Tổng Thống Calderon đã giành được sự đề cử là ứng cử viên tổng thống, trong cuộc bầu cử ngày 01-07 sắp tới . Chưa hề có một đảng phái nào trong 3 đảng phái chính tại Mexico, lại chọn phụ nữ chạy đua vào chức vụ cao nhất là tổng thống, chức vụ mà một nhiệm kỳ được giới hạn là 6 năm.

Bắt giữ 5 nhân viên tờ báo Sun của ông trùm Murdoch
LONDON, Anh Quốc - Trong ngày Thứ Bảy, cảnh sát Anh thông báo vừa bắt giữ 8 người, trong đó có 5 nhân viên cao cấp của tờ báo Sun, vì liên quan đến lời buộc tội hối lộ cảnh sát và các quan chức chính phủ. Tập đoàn News Corporation cho biết cảnh sát đã lục soát nhà riêng, văn phòng làm việc của 5 nhà báo này tại Luân đôn. Trong số những người bị bắt lần này có phó tổng biên tập Geoff Webster, phóng viên trưởng John Kay, biên tập hình ảnh John Edwards, trưởng phóng viên ngoại quốc Nick Parker, và phóng viên John Sturgis. Ba người còn lại gồm có 1 nhân viên Bộ Quốc Phòng 39 tuổi, 1 thành viên quân đội 36 tuổi, và 1 cảnh sát ở Surrey 39 tuổi. Tính đến nay chiến dịch Elveden đã bắt giữ tổng cộng 21 người, để điều tra về hối lộ.

Iran công bố thành tựu hạt nhân quan trọng

TEHRAN, Iran - Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 33 cuộc cách mạng Hồi Giáo lật đổ Shah do Mỹ hậu thuẫn, Tổng Thống Mahmoud Ahmadinejad tuyên bố trong ngày Thứ Bảy, tại công trường Azadi: “Trong những ngày sắp tới, thế giới sẽ chứng kiến Iran công bố một số thành tựu hạt nhân rất quan trọng”. Tổng Thống Ahmadinejad không cho biết chi tiết về những thành tựu này. Ông khẳng định biện pháp trừng phạt của Mỹ và Châu Âu, cũng như việc Israel đe dọa tấn công, sẽ không bao giờ khiến Iran phải chịu khuất phục. Iran luôn luôn muốn đàm phán trong khuôn khổ công lý và tôn trọng lẫn nhau. Nhưng phương Tây cho rằng đàm phám thật vô nghĩa, trừ phi vấn đề làm giàu uranium được đặt ra, nhưng đây là điều Iran từ chối thảo luận. Tranh chấp về nguyên tử đã gây ra căng thẳng, khi phương Tây thắt chặt lệnh trừng phạt. Liên Minh Châu Âu đồng ý cấm nhập cảng dầu của Iran trong tháng Bảy, và đóng băng tài sản trong ngân hàng trung ương của Iran.

Xích mích ngoại giao giữa Ấn và Mỹ về vấn đề Iran
NEW DELHI, Ấn Độ - Tuần vừa qua tại Hoa Thịnh Đốn, Bộ Trưởng Ngoại Giao Ấn Ranjan Mathai cho biết, cuối cùng ông cũng đã có thể nói về những xích mích gần đây giữa Ấn và Hoa Kỳ về vấn đề Iran. Bất chấp việc Mỹ và Châu Âu cấm vận dầu hỏa của Iran, Ấn Độ vẫn tiếp tục nhập cảng dầu từ nước này. Tình hình trở nên trầm trọng, vì tin tức cho biết Ấn Độ là một trong những bạn hàng dầu hỏa lớn nhất của Tehran, điều này đủ để làm thất bại chính sách cấm vận của Mỹ để ép Iran bỏ chương trình nguyên tử. Ấn Độ cũng lo ngại về chương trình hạch tâm của Iran, nhưng không đối đầu với Iran như Mỹ, vì Ấn Độ mua khoảng 12% dầu thô của Iran, nhiều nhà máy lọc dầu của Ấn được xây dựng để lọc dầu thô cho Iran, và lọc dầu cho các nước khác. Trong khi đó, Mỹ chiếm vị trí ưu tiên trong chính sách của Ấn, và Ấn không ngừng tăng cường quan hệ với Mỹ. Ngoại Trưởng Mathai cho rằng quan hệ hợp tác giữa hai nước sẽ là một tiềm năng lớn, nếu không có những điều phức tạp xen vào.

Brahain trục xuất 2 phụ nữ người Mỹ
MANAMA, Brahain - Nhà chức trách Brahain cho biết 2 phụ nữ quốc tịch Mỹ là Huwaida Arraf và Radhika Sainath bị trục xuất ra khỏi quốc gia này, sau khi bị bắt tại cuộc biểu tình ở thủ đô Manana. Thông báo này được đưa ra giữa lúc căng thẳng đang leo thang, trước ngày lễ kỷ niệm một năm cuộc nổi dậy chống lại người cai trị tại vương quốc vùng Vịnh. Các quan chức không đưa ra những chi tiết nào khác, về việc trục xuất họ. Tòa đại sứ Hoa Kỳ đang tìm kiếm các tin tức. Phóng viên và các nhà quan sát nhân quyền cần được chấp thuận trước khi nhập cảnh vào Brahain, nhưng du khách Hoa Kỳ và du khách thương nhân chỉ cần thị thực visa khi đến. Nhà chức trách tố cáo những phụ nữ này đã vi phạm quy định thị thực du lịch, khi tham dự biểu tình “để tường trình” cho các trang mạng và truyền thông xã hội, có liên quan đến nhóm nhân quyền ở Rajab.

Ai Cập Bedouin trả tự do cho 3 con tin Nam Hàn
SINAI PENINSULA, Ai Cập - Thống Đốc Khaled Fouda của bán đảo Sinai ở Ai Cập cho biết, 3 du khách người Nam Hàn và 1 hướng dẫn viên du lịch người Ai Cập bị các chiến binh có vũ trang Bedouin bắt cóc 1 ngày, đã được trả tự do trong ngày Thứ Bảy. Tất cả đều là phụ nữ và không hề hấn gì. Họ sẽ được đưa đến khách sạn gần tu viện St. Catherine. Kẻ bắt cóc yêu cầu nhà chức trách thả người của bộ tộc, để đổi lấy các du khách. Sinai là vùng dân cư thưa thớt, có một số điểm du lịch hấp dẫn nhất Ai Cập, và cũng là nơi có nhà cửa của những người Bedouin nghèo thường xuyên bất mãn. Miền Bắc Sinai từng bắt giữ 25 công nhân Trung Quốc làm việc cho nhà máy xi măng quân đội, để yêu cầu trao đổi các thân nhân Hồi Giáo bị giam giữ trong vụ đánh bom, tại khu nghỉ mát Biển Đỏ khoảng giữa năm 2004 và 2006. Các chiến binh của Bedouin than phiền bị chính quyền trung ương Cairo đối xử phân biệt, đã tăng cường tấn công cảnh sát và đường ống dẫn khí gas xuất khẩu cho Israel, sau khi Tổng Thống Hosni Mubarak bị lật đổ.

2 người Palestine bị thương vì cuộc không kích của Israel

DẢI GAZA - Vào cuối ngày Thứ Bảy, lực lượng an ninh, nhân viên y tế và nhân chứng cho biết 1 cụ già và 1 thanh niên đã bị thương vì cuộc tấn công vào một ngôi nhà mobile home trong khu Zeitun, ở phía Đông Nam thành phố Gaza. Chưa biết rõ về tình trạng của họ. Ba cuộc không kích khác bắn vào căn nhà trống ở Rafah, không có thương vong. Quân đội Israel xác nhận 3 cuộc không kích trong một tuyên bố vào sớm ngày Chủ Nhật, và nói rằng mục tiêu của máy bay “nhắm vào đường hầm khủng bố, vào cơ sở sản xuất vũ khí ở phía Bắc Dải Gaza” Họ nói thêm rằng có 1 đường hầm khủng bố ở trung tâm, và 1 đường hầm khác ở phía Nam Dải Gaza. Phát biểu tại Tehran, Thủ Tướng Ismail Haniya nhắc lại lập trường lâu nay trong của ông là “sẽ không bao giờ công nhận Israel” và Palestine nỗ lực thành lập một chính phủ thống nhất tạm thời, vẫn do là chủ tịch có thẩm quyền của Palestine là ông Mahmud Abbas đứng đầu.

Nguồn: http://www.viendongdaily.com/duoc-thao-tang-cuong-sinh-ly-phai-nu-bi-thu-hoi-fDaF8bgH.html
Bookmark and Share
Bạn thích bài này?

Ý kiến bạn đọc

Mã xác nhận

Quảng cáo