Hoa Kỳ

Ebola ở Mỹ: 1,000 người đang được theo dõi

Saturday, 18/10/2014 - 12:19:22

Tại hai tiểu bang Texas và Ohio, trường học đã được lệnh đóng cửa. Tại vài tiểu bang khác, các viên chức đã báo động sớm và rồi khám phá không có người bị Ebola.

Nỗi sợ dịch nguy hiểm
Một hành khách đã đeo khẩu trang khi đến phi trường quốc tế Los Angeles ngày thứ Sáu, trong lúc nỗi lo sợ về Ebola đang lan tràn trên khắp nước Mỹ. Chính phủ Hoa Kỳ và Gia Nã Đại đã gia tăng nỗ lực kiểm soát tại các phi trường trên toàn quốc, nhằm truy tầm những hành khách có thể mang dịch Ebola truyền nhiễm từ nơi này đến nơi khác. (Hình: Mark Ralston/Getty Images)


HOA THỊNH ĐỐN – Dịch Ebola đang là một cuộc khủng hoảng y tế lớn gây quan tâm từ thủ đô nước Mỹ đến khắp các tiểu bang. Tính cho đến chiều ngày thứ Sáu vừa qua, có đến khoảng 1,000 người đang được theo dõi bằng một hình thức nào đó để có thể phát hiện kịp thời triệu chứng của bệnh Ebola. Tại Tòa Bạch Ốc, Tổng Thống Barack Obama đã bổ nhiệm một người vào chức vụ lãnh đạo và điều hợp nỗ lực đối phó Ebola trên toàn quốc.
Về 1,000 người cần được theo dõi, những người này đã được yêu cầu tự quan sát bản thân họ hoặc được khuyên liên lạc với một chuyên viên cố vấn làm việc cho Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) đặt trụ sở tại Atlanta. Trong số nói trên thì có trên một chục người đã được cách ly để kiểm dịch, nhiều người khác được theo dõi bằng cách đo nhiệt độ cơ thể mỗi ngày, và một phần nhiều hơn nữa là những người từng là hành khách trên một chuyến bay của hàng không Frontier Airlines từng chuyên chở một người bị nhiễm Ebola và bị sốt rất nhẹ.
Trong tất cả những người đang cần được theo dõi, chưa có một ai có dấu hiệu của triệu chứng Ebola. Tuy vậy, nỗi lo lắng về sự truyền nhiễm của Ebola đã lan tràn từ Texas ở miền nam đến California ở miền tây và Connecticut ở đông bắc nước Mỹ. Tại nhiều địa phương, khi thấy có người bị sốt nóng hoặc nôn ói, các viên chức liền yêu cầu họ về nhà hoặc đến bệnh viện để được khám nghiệm, thay vì tiếp tục có mặt ở nơi đông người, như trường học chẳng hạn.
Tại hai tiểu bang Texas và Ohio, trường học đã được lệnh đóng cửa. Tại vài tiểu bang khác, các viên chức đã báo động sớm và rồi khám phá không có người bị Ebola.
Trong ngày thứ Sáu, công ty tàu du lịch Carnival Cruise Lines thông báo rằng một viên quản lý từ một bệnh viện ở Dallas đã bị cô lập trên một chiếc tàu ở ngoài khơi vì họ rất lo ngại viên quản lý này có thể bị lây bệnh từ Dallas và mang đến cho các hành khách trên tàu.
Viên quản lý này là một phụ nữ được giấu tên. Cơ quan CDC cho biết bà có nguy cơ bị bệnh rất thấp. Tuy vậy, chiếc tàu cruise mang tên Carnival Magic đã bị cấm thả neo ở miền duyên hải Mễ Tây Cơ và đang trên đường trở lại Galveston, Texas.
Cơ quan liên bang CDC cũng cho biết hai nhân viên y tế khác từng làm việc ở bệnh viện Dallas phải tự theo dõi để canh chừng triệu chứng Ebola. Hai người này đã du lịch ra nước ngoài và vừa trở về Mỹ. Khi họ xuất ngoại thì CDC cũng như bệnh viện chưa ban chỉ thị cấm các nhân viên của nhà thương Texas Health Presbyterian Dallas được đi xa như đang có lệnh hiện nay.
Khoảng 75 nhân viên y tế từng có liên quan đến việc chăm sóc, chữa trị ông Thomas Duncan, người đã nhập viện lần cuối cùng ngày 28 tháng Chín.
Tại Hoa Thịnh Đốn, Tổng Thống Obama đã chỉ định ông Ron Klain vào chức vụ lãnh đạo nỗ lực ngăn chặn Ebola. Ông Klain là viên chức quen thuộc tại Hoa Thịnh Đốn, từng tham gia giải quyết vụ khủng hoảng tài chính mấy năm trước, đã phục vụ hai phó tổng thống, và cũng đã được diễn vai tài tử Kevin Spacey trong một phim HBO
Công tác mới nhất của ông Klain là phụ trách việc phối hợp các cơ quan, nhân lực và tài nguyên để chống lại Ebola. Đây có thể là thử thách khó khăn nhất của ông từ trước đến nay.
Là một người hoạt động lâu năm trong đảng Dân chủ, ông Klain từng là một cố vấn đáng tin cậy của Obama, giữ chức chánh văn phòng của Phó Tổng Thống Joe Biden từ 2009-2011, và của Phó Tổng thống Al Gore từ 1995-1999.
Sau đó ông Klain rời khỏi chính phủ lúc bắt đầu của nhiệm kỳ thứ nhất của Tổng thống Obama. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Klain sẽ chịu trách nhiệm với nữ Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Susan Rice và nữ Cố Vấn Về An Ninh Nội Địa Và Chống Khủng Bố Lisa Monaco.
Ông Klain, một luật sư, nguyên chánh văn phòng cho Phó Tổng thống Al Gore và là một nhân vật chủ chốt trong vụ kiểm phiếu lại ở Florida trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2000. Ông trước đây cũng đã là từng phục vụ cho cựu Bộ Trưởng Tư Pháp Janet Reno dưới thời ông Bill Clinton.
Một điều thiếu sót trong lý lịch của ông Klain: kinh nghiệm về y khoa!
Ông Klain không có bất kỳ kinh nghiệm nào về dịch vụ y tế công cộng, nhưng Tòa Bạch Ốc nói trách nhiệm của ông chỉ là "điều hợp," cho thấy vai trò của ông là để đồng bộ hóa các hoạt động của các cơ quan khác nhau chứ không phải để có các quyết định cụ thể về cách thức tốt nhất để ngăn chặn Ebola.
Chính phủ Obama đã bị áp lực phải chỉ định một “czar” (ông hoàng) để giám sát các nỗ lực chống Ebola tại Mỹ, cũng nhự có các hành động để giúp ngăn chặn sự bùng nổ bệnh dịch này ở Tây Phi, nơi có gần 4,500 người đã chết vì bệnh dịch.
Lúc đầu Tòa Bạch Ốc không muốn làm việc này vì cho rằng đã có các cơ quan khác nhau chịu trách nhiệm như CDC, Bộ Quốc phòng, và Bộ Y Tế, v.v.. Tuy nhiên, hôm thứ Năm, Tổng Thống Obama nhìn nhận rằng một người như vậy có thể trên thực tế là cần thiết.
Ông Obama nói rằng các cố vấn của ông, bao gồm bà Monaco và ông giám đốc CDC Thomas Frieden, đã làm việc khá nhưng còn phải lo nhiều chuyện khác. Ông nói Frieden phải đối phó với mùa cúm sắp tới, và bà Monaco đang phải dành nhiều thời gian cho việc đối phó với các phần tử cực đoan Hồi Giáo Quốc ở Trung Đông.
Ông Klain là người có nhiều kinh nghiệm quản trị, cũng như kinh nghiệm hoạt động trong bộ máy dềnh dàng của chính phủ liên bang, và đặc biệt ông Klain có mối quan hệ làm việc tốt với các thành viên hàng đầu của Quốc Hội, cũng như các giới chức cấp cao của chính quyền Obama, bao gồm cả tổng thống.
Trong bản văn tuyên bố, Tòa Bạch Ốc có nhắc nhở đến chuyện, trong vai trò chánh văn phòng của Biden, Klain đã giúp cho việc thực hiện các chính sách kích thích kinh tế do Nhà Trắng đưa ra vào năm 2009.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT