Thế Giới

Ecuador có thể trục xuất Julian Assange

Wednesday, 25/07/2018 - 07:56:14

Ông Assange tị nạn trong tòa đại sứ Ecuador ở Anh quốc vào năm 2012, sau khi ông vi phạm quy định tại ngoại, liên quan đến cáo buộc tấn công tình dục tại Thụy Điển.

LONDON – Nhà sáng lập WikiLeaks có thể bị trục xuất khỏi Tòa Đại Sứ Ecuador ở London, nơi ông đã được cho tị nạn ngoại giao trong 6 năm qua, theo một báo cáo mới đây cho biết. Tòa Đại Sứ đã cắt đường liên lạc Internet, thu giữ máy điện toán và điện thoại của ông Assange vài tháng trước, nhưng ông vẫn được nói chuyện với luật sư.
Ông Assange tị nạn trong tòa đại sứ Ecuador ở Anh quốc vào năm 2012, sau khi ông vi phạm quy định tại ngoại, liên quan đến cáo buộc tấn công tình dục tại Thụy Điển. Cảnh sát Thụy Điển đã ngừng điều tra đối với ông Assange vào năm 2017, tuy nhiên, lệnh bắt của Anh quốc đối với ông Assange vì vi phạm quy định tại ngoại vẫn còn hiệu lực. Một khi ông Assange vẫn ở trong tòa đại sứ, cảnh sát Anh sẽ không thể bắt giữ ông.
Tổng thống Ecuador mới đây đã có chuyến công du Anh quốc, và đã có các cuộc thảo luận riêng với các viên chức Anh, theo truyền thông đưa tin. Các cuộc họp này có thể dẫn đến việc tòa đại sứ Ecuador trục xuất ông Assange, và tại đây, ông sẽ bị giao cho cảnh sát London. Các thắc mắc hiện nay là liệu Anh quốc có dẫn độ ông Assange đến Hoa Kỳ hay không, nơi các nhà lập pháp đã từng thề sẽ xét xử ông này, vì tội tiết lộ hàng trăm hồ sơ mật của chính phủ Hoa Kỳ.

Vụ cháy rừng Hy Lạp bị nghi có người phóng hỏa
ATHENS – Vào thứ Tư, trong lúc lực lượng cứu nạn vẫn đang tìm kiếm nạn nhân trong vụ cháy rừng kinh hoàng tại Hy Lạp vốn đã khiến 79 người chết, nhà chức trách nước này nghi ngờ rằng đám cháy có thể do một hoặc nhiều kẻ phóng hỏa gây ra. Nhiều đám cháy tại các khu vực khác nhau bên ngoài thủ đô Athens có vẻ như đã bùng lên cùng lúc, khiến nhà điều tra nghi ngờ đây là các vụ cháy cố ý. “15 điểm cháy đã bùng lên tại 3 khu vực ở Athens,” phát ngôn viên chính phủ Dimitris Tzanakopoulos nói. Chính phủ Hy Lạp đã nhờ Hoa Kỳ gởi máy bay không người lái hỗ trợ, để “tìm kiếm mọi hoạt động khả nghi.”
Các đám cháy bùng lên vào trưa thứ Hai trong các khu rừng gần các thị trấn ven biển bên ngoài Athens. Gió mạnh lên đến 60 dặm một giờ đã khiến lửa lan nhanh qua toàn khu vực, khiến nhiều nạn nhân bị kẹt trong nhà hoặc trong xe, và khiến hàng ngàn người phải di tản. Tổn thất được báo cáo vào hôm thứ Tư là 81 người thiệt mạng và gần 200 người bị thương. Hơn 1,000 ngôi nhà và 300 xe hơi bị phá hủy hoặc hư hại vì ngọn lửa. Đây là vụ cháy rừng tồi tệ nhất Hy Lạp kể từ tháng 8, 2007, khi lửa bùng lên ở ngoại ô Athens, giết chết 67 người.

Nạn nhân nhiễm Novichok tiết lộ hộp quà bí ẩn
AMESBURY - Trong cuộc phỏng vấn tối thứ Ba, ông Charlie Rowley, nạn nhân người Anh 45 tuổi bị nhiễm Novichok, cho biết chất độc thần kinh được chứa trong chai nước hoa, đựng trong một hộp gói giấy màu, mà ông tìm thấy vài ngày trước sự việc. Ông đã tặng món quà này cho bà Dawn Sturgess, bạn gái 44 tuổi của ông. Ông Rowley không nhớ đã tìm thấy chiếc hộp ở đâu, nhưng ông chắc chắn không làm gì phạm pháp, bởi chiếc hộp dường như không được sử dụng và khiến ông cảm thấy an toàn.
"Dawn nhận ra nhãn hiệu của chai nước hoa, đó là một sản phẩm khá quen thuộc. Thật đáng sợ khi biết rằng chất độc được cất giữ theo cách đó và đặt tại nơi công cộng,” ông Rowley nói. Theo lời kể của ông Rowley, bà Sturgess thấy choáng váng chỉ 15 phút sau khi xịt chất lỏng trong chai lên cổ tay và chà xát. "Dawn cảm thấy nhức đầu và hỏi tôi có bị như vậy không, sau đó bà ấy nói cần ngâm mình trong bồn tắm. Lúc đó tôi thấy hơi lạ nên đã vào nhà tắm kiểm tra, và thấy bà ấy bất tỉnh trên sàn,” ông Rowley kể. Ông Rowley cũng đổ một ít chất lỏng trong chai lên tay, nhưng đã rửa sạch ngay lập tức bởi nó khá nhờn và không có mùi nước hoa. Hai người sau đó đều bị xỉu, nhưng cuối cùng ông Rowley đã hồi phục và xuất viện hôm 20 tháng 7. Không may mắn như ông, bà Sturgess qua đời hôm 8 tháng 7.
Ông Rowley cảm thấy có lỗi với sự ra đi của bà Sturgess, nói rằng bà là một phụ nữ "rất biết quan tâm và yêu thương.” "Hãy cẩn thận với những gì bạn nhận được, dù đó là mỹ phẩm hay đồ đã niêm phong. Đừng nhặt bất cứ thứ gì,” ông Rowley nói. Các điều tra viên xác nhận chai nước hoa tìm thấy tại nhà ông Rowley ở thị trấn Amesbury chứa Novichok, chất độc thần kinh nguy hiểm cũng được sử dụng trong vụ ám sát cựu điệp viên Nga Sergei Skripal và con gái Yulia.

ASEAN sẽ thảo luận quy tắc cư xử Biển Đông
MALAYSIA - Bộ trưởng các nước ASEAN vào tuần sau sẽ thảo luận về Bản quy tắc cư xử trên biển Đông (COC), trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tăng hiện diện quân sự trong khu vực, theo Ngoại Trưởng Malaysia Saifuddin Abdullah cho biết hôm thứ Tư. Trong buổi điều trần trước quốc hội Malaysia, ông Saifuddin nói, Bản tuyên bố về cách cư xử, được ký bởi Trung Quốc và ASEAN vào năm 2002, là không có tác dụng thực tế. Việc Trung Quốc xây dựng căn cứ quân sự và đưa vũ khí đến các đảo nhân tạo do nước này bồi đắp trên biển Đông đã khiến nhiều nước Asean lo ngại. Thủ Tướng Malaysia Mahathir Mohamad từng nói rằng, các chiến hạm không nên được cho phép đi ngang qua biển Đông.
Ngoại Trưởng Saifuddin cho rằng các nước cần tránh các hành động khiêu khích và gây căng thẳng, đồng thời cố gắng kềm chế và tránh hoạt động quân sự. Theo ông Saifuddin, mục tiêu của chính phủ Kuala Lumpur hiện nay là củng cố các biện pháp kiểm soát hành vi của Trung Quốc trong khu vực, bằng cách thiết lập Bộ quy tắc cư xử COC càng sớm càng tốt. COC sẽ được thảo luận trong hội nghị các ngoại trưởng Asean tại Singapore vào tuần sau. Các nước ASEAN và Trung Quốc vào tháng 5 đã chấp thuận một bản dự thảo cho COC, và vẫn đang thương lượng cho phiên bản chính thức. Vào năm 2002, Trung Quốc và Asean từng ký Bản tuyên bố chung về cách cư xử trên biển Đông (DOC). Tuy nhiên, bản thỏa thuận này không có tính ràng buộc pháp lý.

Syria: ISIS đánh bom tự sát, 156 người thiệt mạng
SWEIDA – Có tới 156 người, gồm cả thường dân, đã thiệt mạng trong hàng loạt vụ tấn công tự sát của tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo tại miền nam Syria. “Ba kẻ đánh bom tự sát đã nhắm vào riêng thành phố Sweida, trong lúc các vụ nổ khác xảy ra tại các làng ở phía bắc và phía đông,” theo thông báo của Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) vào thứ Tư. SOHR cho biết vụ đánh bom tự sát và các cuộc đụng độ sau đó đã khiến 156 người thiệt mạng, bao gồm hơn 62 thường dân. Sự việc cũng khiến 30 chiến binh ISIS thiệt mạng, bao gồm những kẻ tấn công tự sát.
Ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu SOHR, cho biết đây là vụ tấn công gây thương vong nghiêm trọng nhất tại tỉnh Sweida, kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào năm 2011 và cũng là một trong những vụ tấn công tàn bạo nhất từng xảy ra tại Syria. "Chiến binh ISIS xông vào các ngôi làng ở phía đông bắc tỉnh và giết hại người dân ngay trong nhà họ,” ông Rahman nói. ISIS cũng đã lên tiếng nhận trách nhiệm sự việc. Chính quyền của Tổng Thống Bashar Al-Assad đã kiểm soát hầu như toàn bộ tỉnh Sweida, nhưng ISIS vẫn duy trì lực lượng tại phía bắc và đông tỉnh này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT