Hoa Kỳ

Em bé đầu tiên trên thế giới ra đời với DNA của 3 người

Wednesday, 28/09/2016 - 08:28:17

Mẹ của bé trai nêu trên mang gene mắc hội chứng Leigh, một chứng bệnh tác động lên hệ thần kinh đang phát triển, khiến thai nhi và trẻ sơ sinh dễ tử vong. Gene mang bệnh này có thể truyền từ mẹ sang con.

Bác sĩ Zhang bế bé trai.


NEW YORK - Một bé trai 5 tháng tuổi đã trở thành em bé đầu tiên trên thế giới ra đời bằng kỹ thuật mới, kết hợp DNA từ ba người. Kỹ thuật sinh con từ ba người lần đầu tiên được áp dụng thành công và cho ra đời một em bé khỏe mạnh hồi tháng 4, theo các tin tức được công bố hôm thứ Ba. Kỹ thuật này do bác sĩ John Zhang ở Trung tâm Sinh sản New Hope, New York, phát triển nhằm giúp các cặp cha mẹ mang các gene bệnh có cơ hội có những đứa con bình thường.


Mẹ của bé trai nêu trên mang gene mắc hội chứng Leigh, một chứng bệnh tác động lên hệ thần kinh đang phát triển, khiến thai nhi và trẻ sơ sinh dễ tử vong. Gene mang bệnh này có thể truyền từ mẹ sang con. Trong 10 năm kết hôn, người phụ nữ đã sẩy thai 4 lần, sinh con 2 lần, nhưng 1 bé qua đời khi 6 tuổi, và 1 bé qua đời khi gần 1 tuổi, tất cả đều do Hội chứng Leigh. Kiểm tra cho thấy dù người mẹ rất khỏe mạnh, nhưng 1/4 mitochondria (một cấu trúc nhỏ trong DNA) của cô mang gene mắc hội chứng Leigh.

Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo trong trường hợp nêu trên có tên là kỹ thuật truyền nhân thẳng (spindle nuclear transfer - SNT). Bác sĩ Zhang lấy nhân từ trứng của người mẹ và cấy vào trứng đã gỡ nhân của người hiến tặng. Trứng chứa nhân của người mẹ và DNA mitochondria của người hiến tặng sau đó được thụ tinh bằng tinh trùng của người cha.

Nhóm nghiên cứu của Zhang sử dụng kỹ thuật trên để tạo 5 phôi thai, nhưng chỉ một phôi thai phát triển bình thường. Phôi thai được cấy vào cơ thể người mẹ và bé trai ra đời 9 tháng sau. Các nhà nghiên cứu sẽ giới thiệu kỹ thuật mới tại hội thảo khoa học của Hiệp hội Y học Sinh sản Hoa Kỳ tại Salt Lake City, Utah vào tháng 10.
Kỹ thuật thụ tinh nhân tạo SNT chưa được FDA chuẩn thuận tại Hoa Kỳ, do đó, bác sĩ Zhang đã phải thực hiện công việc ở Mexico. Nhóm nghiên cứu đã cân nhắc vấn đề đạo đức khi phát triển kỹ thuật. Họ tránh việc phá hủy phôi thai và sử dụng phôi thai bé trai để em bé chào đời sẽ không di truyền gene mang bệnh cho thế hệ sau.
Khi ông Zhang và đồng nghiệp kiểm tra mitochondria DNA của bé trai, họ phát hiện tỷ lệ mang đột biến chưa đến 1% và hy vọng kết quả này không gây ra vấn đề sức khỏe nào. Thông thường, trẻ mắc bệnh khi mitochondria DNA chứa đột biến ở mức 18%.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT