Thế Giới

Em bé ra đời với vết bớt hình số 12 trên trán

Saturday, 28/03/2015 - 10:24:52

Theo các nhà khoa học, vết bớt trên da có 2 loại, một là do mạch máu dưới da, 2 là do sắc tố da bị thay đổi, các vết bớt thường hay xuất hiện ở đầu hoặc cổ trẻ sơ sinh và sẽ biến mất vài tháng sau mà không cần chữa trị.

Tòa Ý tha bổng Amanda Knox và bạn trai cũ
ROME – Tối Cao Pháp Viện Ý đã tuyên bố rằng, mọi cáo buộc đối với nghi can người Mỹ Amanda Knox là vô giá trị, trong phiên xét xử vụ sát hại sinh viên Anh quốc Mederith Kercher, kết thúc một vụ án đã kéo dài 8 năm qua, làm hao tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông thế giới. Các quan tòa cũng hủy bỏ mọi cáo trạng đối với bạn trai của Knox là anh Raffaele Sollecito, sau 10 giờ thảo luận trong phiên tòa cuối cùng ở thủ đô Rome của Ý hôm cuối tuần.
Từ Seatle, Knox cho hay: “Tôi thực nhẹ cả lòng và rất biết ơn đối với phán quyết cao nhất của ngành tư pháp Ý.” Năm nay 27 tuổi, Knox đã phải ở tù 4 năm trước khi được trả tự do vì cô chống án vào năm 2011. Sollecito, 31 tuổi, nói: “Cuối cùng tôi đã có thể tiếp tục cuộc sống, thực không thể tin được.” Một trong các luật sư bào chữa là ông Luciano Girgha, thừa nhận ông kinh ngạc về bản án sau cùng, nhưng cho biết đây là quyết định đúng đắn, khôi phục lại niềm tin của tôi vào công lý.”

Giới ngoại giao di tản khỏi Yemen
ADEN - Hải quân Ả Rập Saudi đã dùng tàu chiến để di tản hàng chục nhà ngoại giao từ Yemen, và Liên Hiệp Quốc cũng cho rút hết nhân viên của họ vào hôm Thứ Bảy, sau khi lực lượng Không quân của liên quân do Ả Rập Saudi lãnh đạo ném bom vào các vị trí của quân Houthi đêm thứ ba liên tục.
Cư dân cho hay, nhiều trận đụng độ mạnh giữa quân Houthi và các tay súng Sunni ở phía nam Yemen đã xảy ra trong đêm, trong lúc không quân liên quân cố ngăn chận quân Houthi tấn công vào thành phố Aden từ phía đông. Một nhà ngoại giao cho hay, sự can thiệp của Ả Rập Saudi vào nội tình Yemen lúc đầu được lập kế hoạch trong 1 tháng, nhưng một nhà ngoại giao khác cho biết, chiến dịch có thể kéo dài thêm 5 hay 6 tháng. Có trên 62 người bị giết và 452 người khác bị thương tại Aden kể từ thứ Tư, nhiều vụ nổ kho đạn lớn đã xảy ra khiến 9 người bị thương nặng.

Em bé ra đời với vết bớt hình số 12 trên trán
NAM PHI - Em bé người Nam Phi Hanru van Niekerk khi mới sinh ra đã có vết bớt hình số 12 trên trán, khiến rất nhiều người ngạc nhiên vì đây là con số đặc biệt đối với người phương Tây. Trong thần thoại Châu Âu, số 12 là con số của thần sức mạnh Hercules, là số vị thần sống trên đỉnh Olympus, là tổng số dấu hiệu Zodiac, và còn nhiều những ý nghĩa sâu xa khác lưu truyền từ xa xưa.
Em bé Hanru sinh ngày 11 tháng 11 năm 2014 tại thành phố Johannesburg, Nam Phi với vết bớt đặc biệt hình số 12 trên trán. Khi bé mới chào đời, các bác sĩ đã nói với gia đình rằng vết bớt này sẽ mờ đi theo thời gian, nhưng hiện tại bé đã hơn 4 tháng tuổi mà con số này vẫn còn nguyên vẹn trên trán.
Bà cố của bé Hanru, bà Catherine Jooste cho biết, đây là một bất ngờ đối với gia đình bà, và mọi người đều thấy nó rất đáng yêu chứ không có gì đáng lo ngại. Theo các nhà khoa học, vết bớt trên da có 2 loại, một là do mạch máu dưới da, 2 là do sắc tố da bị thay đổi, các vết bớt thường hay xuất hiện ở đầu hoặc cổ trẻ sơ sinh và sẽ biến mất vài tháng sau mà không cần chữa trị.

Cuộc chiến giành lại Tikrit còn nhiều khó khăn
BAGHDAD - Một sĩ quan tình báo cao cấp của Iraq nhận định hôm Thứ Bảy rằng, sẽ có nhiều hy sinh và thương vong nếu như quân đội Iraq muốn tái chiếm thành phố Tikrit từ tay IS. Từ ngày 2 tháng 3, quân đội Iraq đã tung ra cuộc tấn công dữ dội nhằm đẩy lực lượng IS ra khỏi thành phố này, nhưng vấp phải nhiều khó khăn.
Viên sĩ quan nêu trên cho hay: “Việc giải phóng Tikrit sẽ đòi hỏi hy sinh và quân đội chúng tôi đã sẵn sàng hy sinh”. Các cuộc đánh nhau trên đường phố rất ác liệt vì quân IS chôn mìn trên đường, đồng thời giăng cạm bẫy khắp nơi. Cuộc hành quân chiếm lại Tikrit được xem là lớn nhất từ trước đến nay của quân đội Iraq, với tổng cộng 20,000 người tham gia, với sự yểm trợ của không lực Mỹ, sau khi Baghdad chính thức yêu cầu không quân liên quân gia nhập trận chiến. Một nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn cũng tham gia chiến trận, nhưng sau đó rút quân để phản đối lực lượng Hoa Kỳ.

Ngoại Trưởng Đức cho rằng cuộc họp về nguyên tử của Iran sắp kết thúc
LAUSANNE - Ngoại Trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier hôm Thứ Bảy cho rằng, các cuộc thảo luận giữa đại diện Iran và lục cường sắp đi vào giai đoạn kết thúc. Ngoại Trưởng Iran Mohammad Javad Zarif cũng thừa nhận là đã có tiến bộ. Cuộc thảo luận lấy cuối tháng 3 là hạn chót để thảo ra một cái khung chính trị cho hiệp ước toàn diện về chương trình nghiên cứu nguyên tử của Iran, vốn sẽ được ký kết vào cuối tháng 6 năm nay.
Ông Steinmeier nói: “Sau 12 năm giằng co, những ngày quyết định đang nằm trước mắt, giai đoạn kết thúc của cuộc mặc cả quá lâu này đã sắp hoàn thành”. Sau khi gặp Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, Đức và Pháp, Ngoại Trưởng Iran nói: “Tôi nghĩ chúng tôi đã thực hiện được tiến bộ cần thiết để có thể giải quyết mọi vấn đề, nhằm tiến tới một thỏa thuận chung”. Tuy nhiên Ngoại Trưởng Pháp Laurent Fabius vẫn còn dè dặt khi nói: “Tuy chúng tôi đã có tiến triển trên vài điểm, nhưng vẫn chưa đủ trên vài lãnh vực khác.”

Người Nigeria đi bầu dân chủ lần đầu tiên trong 16 năm
ABUJA - Người dân Nigeria đã đến các phòng phiếu vào hôm Thứ Bảy, để tham gia cuộc bầu cử dân chủ đầu tiên của đất nước này, kể từ khi chế độ quân nhân cầm quyền chấm dứt vào năm 1999 và Tổng Thống đương nhiệm Goodluck Jonathan có thể bị một đối thủ chính trị đánh bại. Ứng cử viên sáng giá nhất là ông Muhammadu Buhan, một cựu lãnh đạo quân nhân, ngoài ra, có thêm 12 ứng cử viên khác cũng chạy đua tranh ghế Tổng Thống, nhưng họ không có hy vọng gì thắng cử.
Tổng cộng có 120,000 phòng phiếu được mở cửa cho 56.7 triệu cử tri đã ghi danh bỏ phiếu. Đã có trục trặc khi máy scanner không nhận diện được nhiều thẻ bầu cử, kể cả của Tổng Thống Jonathan, khiến ông phải đợi đến 40 phút trong phòng phiếu cùng với vợ. Nhiều người khác cũng bị tương tự và họ sẽ phải mất cả ngày Thứ Bảy mới bỏ phiếu xong. Một quan sát viên quốc tế nhận định: “Đây là giây phút quyết định tương lai của Nigeria, có rất nhiều tranh đua trong lần này.”

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT