Hôn Nhân, Cuộc Sống

Em bé và chó

Sunday, 24/05/2015 - 10:10:13

Bất cứ con chó nào cũng đều có khả năng cắn, mặc dù hành vi ứng xử của một con chó cụ thể có liên quan nhiều với việc huấn luyện cho nó và với cách thức nuôi dạy nó, chứ không phải chỉ với chuyện nó thuộc giống chó nào.

Một bé gái đang ôm nựng chó cưng của em tại một buổi biểu diễn chó ở Birmingham, Anh quốc. (Carl Court/Getty Images)

 

Hầu như trẻ em nào cũng đều yêu thích chó. Ngay cả các em bé nhỏ xíu đều muốn bò lên trên mình chó. Rủi thay, không phải lúc nào chó cũng thương lại trẻ em. Theo Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) cho biết, mỗi năm có khoảng 400,000 trẻ em ở Hoa Kỳ được chăm sóc y tế vì bị chó cắn. (Và chắc chắn còn nhiều vụ chó cạp, chó cắn khác không được báo cáo). Nhiều con chó cắn người là vì chúng sợ hãi, hung hăng, ghen tuông, tranh giành lãnh thổ, hay thậm chí là để đùa giỡn. Rủi thay, nếu một con chó cảm thấy muốn cắn, thì bất cứ đứa trẻ nào cũng đều có thể là mục tiêu, kể cả em bé sơ sinh.
Nếu bạn có một em bé trong nhà, hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi nuôi thêm một con chó nữa cho gia đình. Và nếu bạn đã có một con chó rồi, thì hãy có một số biện pháp đề phòng, để chuẩn bị cho sự xuất hiện của một em bé mới. Em bé và chó đều có thể sống chung với nhau, nhưng chúng cần được giám sát và hướng dẫn.

Những con chó nào hầu chắc sẽ cắn?

Bất cứ con chó nào cũng đều có khả năng cắn, mặc dù hành vi ứng xử của một con chó cụ thể có liên quan nhiều với việc huấn luyện cho nó và với cách thức nuôi dạy nó, chứ không phải chỉ với chuyện nó thuộc giống chó nào. Tuy nhiên, một số giống chó dường như có xác suất cao khác thường là hay cắn người ta.
Các chuyên gia khuyên đừng nên để cho em bé hoặc đứa trẻ của bạn ở gần một cho chó pit bull. Giống chó pit bulls đã chiếm khoảng một phần ba, trong tổng số những vụ chó tấn gây tử vong, từ năm 1981 đến năm 1992 tại Hoa Kỳ (Một số trong những vụ tấn công gây tử vong là từ những con chó pit bull được huấn luyện để chiến đấu). Trẻ em cũng bị giết chết bởi những con pit bull của gia đình mình – những con chó mà người chủ và hàng xóm đều mô tả là ngoan ngoãn và biết yêu thương. Trong số những giống chó hung hăng khác, có bẹc-giê Đức, malamute, chow, Rottweiler, Husky, và chó lai sói.
Một số giống nổi tiếng là hiền hơn. Những con chó này có thể không hoàn toàn đáng tin cậy, nhưng chúng có ít xác suất tấn công một đứa bé. Những giống chó nhà tốt bao gồm boxer, lab, retriever, springer spaniel Anh, và chó đốm dalmatian.
Cho dù đó là một con labrador hoặc một con Chihuahua, bạn cần phải chú ý kỹ tới chính bản thân con vật. Nếu nó có hành vi hung hăng, hay nếu truớc đây nó từng cắn người ta, bạn đừng cho nó tới gần em bé. Bạn cũng nên tránh đem về nhà một con chó hơn bốn tháng tuổi. Bạn sẽ không biết nhiều về lịch sử hoặc tính khí của nó. Và bạn sẽ không có nhiều cơ hội để định hình hạnh kiểm của nó. Ngay cả khi một con chó hiền lành từ khi còn là chó con, bạn cũng nên để ý những dấu hiệu của bệnh tật, hoặc sự thay đổi trong thái độ của nó. Nếu con chó của bạn đột nhiên phát triển bất kỳ hành vi hung hăng gây hấn nào, bạn hãy hỏi bác sỹ thú y của mình để được giúp ý kiến.

Việc huấn luyện có thể giúp ngăn ngừa chó cắn không?

Việc huấn luyện tốt có thể giúp giữ cho hầu hết những con chó khỏi tật hay cắn. Một con chó nào biết các lệnh căn bản, như “ngồi,” “ở yên đó,” “tới đây,” và “không được,” sẽ dễ được kiểm soát hơn nhiều. Ngoài ra, bạn nên dạy cho nó hành vi phục tùng, như lăn qua lăn lại trên lưng. Nó cũng nên học cách thức để không gầm gừ, khi một người nào lấy đồ ăn của nó đi.

Nếu con chó của bạn thích gặm hoặc vồ lấy người ta, hãy chuyển nó sang hướng khác bằng một trái banh, con thú nhồi bông, hoặc đồ chơi hay khác dành cho chó. Đừng vật lộn với nó, hoặc hay chơi trò đánh nhau. Những trò chơi này chỉ khuyến khích nó trở nên hung hăng hơn mà thôi. Và chớ để cho nó nhảy lên trên đồ đạc trong nhà, hoặc đứng dưới bàn mà chực xin ăn. Nó cần phải biết vị trí của mình trong gia đình. Nếu nó nghĩ rằng nó chỉ là “một trong những đứa trẻ,” thì hầu chắc nó sẽ cắn thôi.

Làm thế nào tôi có thể chuẩn bị con chó của tôi cho sự xuất hiện của một em bé mới?

Một con chó khỏe mạnh là một con chó hạnh phúc, và một con chó hạnh phúc có lẽ ít cắn hơn. Việc chăm sóc thú y thường xuyên có thể giúp giữ cho con chó của bạn hiền lành ngoan ngoãn. Đặc biệt, bạn hãy bảo đảm rằng mọi lần tiêm chủng của nó đều là cập nhật, trước khi nó tiếp xúc với đứa con của bạn. Và nếu bạn đã không làm như vậy, hãy đem con chó đi thiến hoặc làm cho nó mất khả năng sinh sản. Điều này gần như luôn luôn làm cho một con chó bớt hung dữ đi.
Một số chuyên gia khuyên nên cho con chó làm quen với mùi của em bé của bạn, thậm chí trước khi chúng gặp nhau. Trước khi em bé của bạn trở về nhà từ bệnh viện, hãy nhờ người phối ngẫu của bạn, hau nhờ một ai đó mang về nhà một tấm chăn hoặc những đồ mặc có thấm mùi em bé của bạn trên đó. Sau đó hãy để cho con chó của bạn điều tra cái mùi ấy.
Bạn có thể cũng cần phải sử dụng một chút tâm lý của loài chó. Một người nào đó trong gia đình cần cố cắng đem lại cho con chó sự chú ý đúng mức, cả trước và sau khi một em bé mới sinh về tới nhà. Nếu con chó đặc biệt gắn bó với người mẹ sắp sanh con, thì một người khác có thể phải làm công việc ấy. Nếu bạn có bạn bè hoặc người thân có trẻ sơ sinh, hãy khuyến khích họ tới thăm một lần. Tất nhiên, bạn sẽ phải canh chừng con chó của bạn bất cứ khi nào có một em bé ở gần.

Tôi có thể làm điều gì khác để bảo vệ em bé khỏi bị chó cắn?

Cho dù con chó của bạn có thể có vẻ hiền lành như thế nào đi nữa, bạn cũng đừng nên để nó một mình với một em bé hay một đứa trẻ. Bạn cũng phải cảnh giác với những con chó bên ngoài ngôi nhà của mình. Nếu bạn đang đẩy một chiếc xe đưa em bé đi dạo xuống vỉa hè, hãy ẵm em bé của bạn lên, nếu một con chó lạ tới gần. Khi bé lớn hơn, hãy dạy cho nó tránh xa những con chó lạ. Đến lượt, bạn có thể làm nhiều biệc để bảo vệ những người khác, bằng cách giữ con chó của mình lại bằng một sợi dây xích.

Tôi nên làm gì nếu con tôi bị chó cắn?

Trước hết, hãy chắc chắn rằng con bạn không còn ở trong bất kỳ mối nguy hiểm nào trước mắt. Hãy đem nó ra khỏi con chó, và hãy chắc chắn rằng con vật này được kiểm soát. Sau đó, hãy gọi bác sỹ. Bác sỹ sẽ cần phải đánh giá tình hình, để xác định nguy cơ bệnh dại, và xác định con bạn có cần khâu vết thương, cần thuốc kháng sinh, hoặc chích ngừa uốn ván hay không.
Hành động phòng ngừa có thể hữu ích. Theo Trung Tâm Kiểm Soát Và Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC), các em bé nên được tiêm ba liều thuốc chủng ngừa DTaP (trong số đó có một liều chích ngừa uốn ván) trong năm đầu tiên của chúng, thường là lúc được hai, bốn, sáu tháng tuổi. Con của bạn sẽ nhận được một mũi chích tăng cường khi được 15 đến 18 tháng tuổi, và một liều DTaP cuối cùng ở độ tuổi từ 4 đến 6.

Bệnh dại là rất hiếm ở Hoa Kỳ, nhưng bạn không muốn có bất kỳ cơ hội nào để mắc phải bệnh này. Hãy nhận sự trợ giúp y tế ngay, nếu em bé của bạn bị cắn bởi một con chó có thể không được chích ngừa. Nếu con chó ấy đã được tiêm chủng gần đây, thì chủ của nó nên cẩn thận theo dõi nó trong 10 ngày tiếp theo, để phát giác bất kỳ dấu hiệu của bệnh dại. Nếu con chó chưa được tiêm chủng, người chủ nên đặt nó vào trong tình trạng cách ly trong văn phòng của một bác sỹ thú y. Nếu con chó không thể được đưa vào tình trạng cách ly, hay không có thể được tìm thấy, thì con bạn có thể cần phải được chích ngừa bệnh dại.

Trong nhiều trường hợp trẻ em và chó sống chung với nhau, thì một số em sẽ bị cắn. Nhưng con bạn không nhất thiết phải là một trong những nạn nhân. Nếu bạn chọn con chó của mình một cách cẩn thận, huấn luyện nó cho kỹ càng, và theo dõi nó chặt chẽ, thì nó và con của bạn có thể có một tình bạn an toàn và đầy yêu thương.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT