Thế Giới

EU bỏ lệnh hạn chế đi lại với Hoa Kỳ

Wednesday, 16/06/2021 - 07:13:38

Nhật Bản, Úc, Israel, New Zealand, Rwanda, Singapore, Nam Hàn và Thái Lan đã nằm trong danh sách được phê duyệt.


Chủ Tịch Ủy Ban Âu Châu Ursula von der Leyen đang phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ Tướng Bồ Đào Nha Antonio Costa tại thủ đô Lisbon ngày 16 tháng 6, 2021. Ủy Ban Âu Châu đang bắt đầu thủ tục cứu trợ để phục hồi kinh tế sau đại dịch tại các quốc gia Âu Châu, bắt đầu với Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Tổng số tiền cứu trợ là 750 tỷ đông Euro. (Corbis via Getty Images)

 

 

BRUSSELS – Tổ chức Liên Âu (EU) cho biết danh sách các quốc gia và vùng lãnh thổ được bỏ lệnh cấm nhập cảnh sẽ được mở rộng thêm, để bao gồm cả Hoa Kỳ, Đài Loan, Hong Kong, Macau, Albania, Bắc Macedonia, Serbia và Lebanon.

Các quốc gia thành viên EU vẫn có quyền yêu cầu du khách từ những khu vực này phải xét nghiệm Covid-19 hoặc cách ly, tuy nhiên, một khi danh sách mới được EU phê chuẩn, các nước thành viên được đề nghị nên hủy bỏ lệnh hạn chế đi lại đối với các khu vực này.

Do đại dịch Covid-19, các nước EU đã cấm nhập cảnh đối với việc đi lại không thiết yếu từ tháng 3, 2020. Trong năm qua, EU thường xuyên cập nhật danh sách các quốc gia được dỡ bỏ lệnh hạn chế di chuyển đến châu Âu.

Nhật Bản, Úc, Israel, New Zealand, Rwanda, Singapore, Nam Hàn và Thái Lan đã nằm trong danh sách được phê duyệt trước đó. Các quốc gia có thể được EU dỡ bỏ lệnh hạn chế đi lại, nếu các nước này chỉ có dưới 75 ca Covid-19 trên 100,000 dân trong 14 ngày trước đó. Tại Hoa Kỳ, tỷ lệ này hiện là 73.9, theo số liệu của Trung tâm phòng ngừa dịch bệch châu Âu (ECDC).

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT