Thế Giới

EU có thể cấm dùng dao, nĩa, ống hút nhựa

Tuesday, 29/05/2018 - 10:35:13

Chúng tôi sẽ cấm một số vật dụng, và thay thế chúng bằng các sản phẩm thân thiện môi trường hơn.” Quốc Hội và Hội Đồng Châu Âu sẽ xem xét, và có thể sẽ điều chỉnh hoặc phê chuẩn dự luật này.

BRUSSELS – Các nhà lập pháp Liên Âu đang đề nghị cấm dùng một số đồ dùng bằng nhựa quen thuộc, bao gồm cả ống hút, dao, nĩa, và dĩa nhựa. Món số món đồ quen thuộc khác cũng bị cấm, nếu dự luật được phê chuẩn, bao gồm que khuấy nước bằng nhựa, tăm ráy rai bằng nhựa, và một số loại que nhựa dùng để cột bong bóng. Mục tiêu cao hơn của các dự luật này là giảm việc sử dụng các loại hộp đựng thức ăn và ly nước uống bằng nhựa. Dự luật cũng buộc các hãng sản xuất nhựa phải gánh chịu chi phí dọn dẹp các loại sản phẩm khác, như túi nhựa đựng hàng, hộp đựng thực phẩm, và bong bóng. Ủy Ban Châu Âu, nơi đưa ra dự luật, nói rằng các đề nghị này bắt nguồn từ tình trạng rác thải nhựa làm ô nhiễm đại dương.

“Rác thải nhựa đang là vấn đề lớn và châu Âu cần phải hành động, do loại rác này đang làm ô nhiễm không khí, đất đai, biển, và cả thực phẩm của chúng ta,” phó chủ tịch Ủy Ban Châu Âu, ông Frans Timmermans nói. “Dự luật mới sẽ giảm bớt các loại sản phẩm nhựa dùng 1 lần. Chúng tôi sẽ cấm một số vật dụng, và thay thế chúng bằng các sản phẩm thân thiện môi trường hơn.” Quốc Hội và Hội Đồng Châu Âu sẽ xem xét, và có thể sẽ điều chỉnh hoặc phê chuẩn dự luật này.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT