Thế Giới

EU kiện Trung Cộng lên WTO

Thursday, 27/01/2022 - 09:21:35

Tổ chức Liên Âu (EU) vào thứ Năm đã gởi đơn kiện lên Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO), cáo buộc Trung Cộng...


Những người lính Lithuania đang tập bắn tại Pabrade ngày 27 tháng 1, 2022, trong lúc Liên Âu đang đối phó Nga tại Ukraine. Liên Âu cũng hỗ trợ Lithuania trong cuộc tranh chấp với Trung Cộng. (Paulius Peleckis/ Getty Images)


BRUSSELS – Tổ chức Liên Âu (EU) vào thứ Năm đã gởi đơn kiện lên Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO), cáo buộc Trung Cộng chèn ép Lithuania. EU cho biết căng thẳng giữa Trung Cộng và Lithuania đang ảnh hưởng đến các sản phẩm xuất cảng khác của Âu Châu.

Ủy Ban Âu Châu (EC) khẳng định đã thu thập bằng chứng về hành động của Trung Cộng, bao gồm từ chối thông quan cho hàng hóa Lithuania, từ chối đơn xin nhập cảng hàng hóa từ Lithuania và gây áp lực buộc các công ty Âu Châu khác phải bỏ Lithuania ra khỏi chuỗi cung ứng của họ, khi xuất cảng hàng hóa sang Trung Cộng.

Căng thẳng ngoại giao giữa hai nước xuất hiện sau khi Lithuania hồi tháng 11, 2021 chấp thuận cho văn phòng đại diện của Đài Loan tại thủ đô Vilnius được mang tên Đài Loan, thay vì Đài Bắc như truyền thống.
Bắc Kinh sau đó đã hạ cấp ngoại giao với Lithuania, trục xuất đại sứ Lithuania và triệu hồi đại sứ của họ về nước. Tháng trước, Litnuania đã đóng cửa đại sứ quán tại Bắc Kinh. Nước này cũng cáo buộc Trung Cộng chặn hàng hóa của họ tại biên giới.

"Đưa sự việc ra WTO không phải là quyết định vội vàng của chúng tôi. Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực đàm phán song phương thất bại, chúng tôi nhận thấy không còn cách nào khác là đề nghị WTO tham gia,” Phó Chủ Tịch Ủy Ban Âu Châu Valdis Dombrovskis nói, "EU luôn hành động nhanh chóng với các vụ vi phạm quy định của WTO, đe dọa sự toàn vẹn của thị trường chung. Chúng tôi cũng đồng thời sử dụng các biện pháp ngoại giao để tránh làm tăng căng thẳng.”

Trong khi đó, Bắc Kinh phủ nhận việc cấm vận Lithuania và nói với viên chức EU rằng, chính các công ty Trung Cộng quyết định không mua hàng từ những nước "tấn công chủ quyền của Trung Cộng.”

Trả lời về việc EU đưa vấn đề lên WTO, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Cộng Triệu Lập Kiên nói tranh chấp với Lithuania "là vấn đề chính trị, không phải kinh tế,” và cũng không phải là vấn đề giữa Trung Cộng và EU.

Theo quy định giải quyết tranh chấp của WTO, EU đầu tiên sẽ phải "đề nghị thảo luận,” bằng cách chính thức yêu cầu Trung Cộng cung cấp thêm thông tin về các biện pháp của Bắc Kinh để giải quyết vấn đề một cách thân thiện. Nếu sau 60 ngày không có kết quả, EU có thể đề nghị hội đồng của WTO đứng ra giải quyết tranh chấp.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT