Thế Giới

EU ký thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Anh

Wednesday, 30/12/2020 - 05:51:29

Anh sẽ rời thị trường chung Âu Châu đêm 31 tháng 12, kết thúc giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit được đánh dấu bằng các cuộc đàm phán thương mại căng thẳng.


Thủ Tướng Anh Boris Johnson bày tỏ ý tưởng bằng hai bàn tay sau khi ký Hiệp Ước Thương Mại với Liên Âu tại phủ thủ tướng 10 Downing Street tại London ngày 30 tháng 12, 2020. (Getty Images)

 

BRUSSELS - Chủ tịch Ủy Ban Âu Châu bà Ursula von der Leyen và chủ tịch Hội Đồng Âu Châu Charles Michel vào thứ Tư đã ký Hiệp Ước Thương Mại và Hợp Tác dài 1,246 trang tại Bỉ, gần một tuần sau khi Anh và EU đạt được thỏa thuận hậu Brexit.

"Một chặng đường dài đã qua. Đã đến lúc để lại sau lưng Brexit. Tương lai của chúng ta được tạo ra ở Âu Châu,” bà Von der Leyen nói.

Anh sẽ rời thị trường chung Âu Châu vào lúc 11 giờ đêm thứ Năm, ngày 31 tháng 12, kết thúc giai đoạn chuyển tiếp hậu Brexit được đánh dấu bằng các cuộc đàm phán thương mại căng thẳng.

Văn kiện được Không Quân Anh vận chuyển đến London để Thủ Tướng Boris Johnson ký. Sau khi hai bên ký kết, thỏa thuận sẽ có hiệu lực tạm thời từ 1 tháng 1, 2021 cho đến cuối tháng 2, 2021, quản lý các lãnh vực như thương mại, vận tải, năng lượng và đánh cá, trong khi chờ đợi sự phê chuẩn của Quốc Hội Âu Châu và Quốc Hội Anh.

Anh chính thức rời EU hồi tháng Giêng năm nay sau cuộc trưng cầu dân ý đầy chia rẽ vào năm 2016. Đây là quốc gia đầu tiên rời tổ chức kinh tế chính trị được thành lập khi lục địa này tái thiết sau Đệ Nhị Thế Chiến.


Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT