Thế Giới

EU lên án Belarus vì ‘thả’ di dân vào Âu Châu

Wednesday, 18/08/2021 - 06:13:28

Lithuania đã công bố video cho thấy cảnh sát chống bạo động Belarus đang đẩy di dân qua biên giới, đi vào lãnh thổ EU.


Hình lấy từ video cho thấy 12 cảnh sát chống bạo động Belarus ở bên trên đã cầm chiên chắn trong tư thế chống nổi loạn  trong lúc xua đuổi các di dân qua phía biên giới của Lithuania.

 

BRUSSELS - Tổ Chức Liên Âu (EU) vào thứ Tư đã lên án Belarus về “thái độ hiếu chiến,” sau khi nước này cố tình đưa di dân vào Latvia, Lithuania và Ba Lan, nhằm gây bất ổn cho EU. Từ đầu năm đến nay, hơn 4,100 di dân, với phần lớn đến từ Iraq, đã vượt biên từ Belarus vào Lithuania. Con số này cao hơn 50 lần so với tổng số di dân vượt biên trong năm 2020. Những di dân này hiện đang sống trong các trại tị nạn tạm thời trên khắp Lithuania.

Ba Lan đã điều động gần 1,000 binh sĩ đến biên giới với Belarus, để giúp lực lượng an ninh tại đây đối phó với làn sóng di dân. Số lượng di dân đã tăng lên đáng kể sau khi EU ra lệnh trừng phạt nhiều viên chức Belarus, để phản đối việc Tổng Thống Alexander Lukashenko của Belarus đàn áp người bất đồng chính kiến và người biểu tình.

Slovenia, chủ tịch luân phiên của EU trong năm nay, nói rằng các nước EU “cần thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ một cách hiệu quả toàn bộ biên giới bên ngoài của tổ chức, bằng cách đáp trả sự hiếu chiến của Belarus.”

Slovenia cũng công nhận có “nhu cầu củng cố biên giới EU để ngăn nạn vượt biên bất hợp pháp trong tương lai.”

Nhiều người trong số các di dân được cho là đã đi bằng máy bay thương mại từ Iraq đến Belarus. Các chuyến bay này hiện đã ngừng lại, một phần là vì EU đã đe dọa sẽ ngừng cấp visa cho các công dân và viên chức Iraq.

Vào thứ Tư, lực lượng biên giới Lithuania đã công bố video cho thấy cảnh sát chống bạo động Belarus đang đẩy di dân qua biên giới, đi vào lãnh thổ EU.

Chủ tịch Quốc Hội EU ông David Sassoli cáo buộc Tổng Thống Lukashenko đang thực hiện “một cuộc tấn công trá hình nhắm vào Âu Châu,” bằng cách đưa di dân đến Lithuania, Latvia, Estonia, và Ba Lan, để đối đáp lệnh trừng phạt của EU.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT