Thế Giới

EU loại Hoa Kỳ ra khỏi danh sách an toàn về dịch bệnh

Monday, 30/08/2021 - 08:05:48

Các chính phủ thuộc khối Liên Minh Âu Châu (EU) đã đồng ý xóa tên Hoa Kỳ trên danh sách các nước an toàn để di chuyển.


Du khách đứng trên cầu London Bridge đang xem một cuộc biểu tình kêu gọi bảo vệ Trái Đất và khí hậu tại thủ đô Anh Quốc hôm thứ Hai, 30 tháng 8, 2021. (Chris J Ratcliffe/ Getty Images)


BRUSSELS - Các chính phủ thuộc khối Liên Minh Âu Châu (EU) đã đồng ý xóa tên Hoa Kỳ trên danh sách các nước an toàn để di chuyển. Điều này có nghĩa là các du khách từ Hoa Kỳ khi đến Âu Châu có thể bị kiểm soát chặt chẽ hơn, như phải xét nghiệm Covid-19 và phải cách ly.

Ngoài Hoa Kỳ, năm nước khác gồm Do Thái, Kosovo, Lebanon, Montenegro, và North Macedonia, cũng bị loại tên ra khỏi danh sách các nước an toàn về dịch bệnh hôm thứ Hai.

Mục tiêu của danh sách này là nhằm đưa ra một tiêu chuẩn chung về quy định di chuyển trên khắp Âu Châu, nhưng không mang tính ràng buộc và mỗi nước thuộc EU đều có quyền tự quyết định chính sách biên giới của riêng họ.

Một số nước EU như Đức và Bỉ đã coi Hoa Kỳ là nước có nguy cơ cao, yêu cầu du khách từ Hoa Kỳ phải xét nghiệm và cách ly. Ngược lại, các nước khác như Pháp và Hòa Lan vẫn đánh giá Hoa Kỳ là nước an toàn.
Danh sách các nước an toàn của EU hiện có 17 quốc gia, kể cả Gia Nã Đại, Nhật Bản, và Tân Tây Lan.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT