Thế Giới

Euro 2020 và Copa America bị hoãn 1 năm vì dịch bệnh

Tuesday, 17/03/2020 - 09:32:47

Các giải túc cầu Euro 2020 và Copa America, dự kiến diễn ra vào mùa hè năm nay, đã phải hoãn lại 1 năm do dịch Covid-19

NYON - Các giải túc cầu Euro 2020 và Copa America, dự kiến diễn ra vào mùa hè năm nay, đã phải hoãn lại 1 năm do dịch Covid-19, theo ban tổ chức thông báo hôm thứ Ba. Giải Euro ban đầu dự kiến diễn ra từ 12 tháng 6 đến 12 tháng 7, tại 12 nước châu Âu với 24 đội tranh tài. Tuy nhiên, liên đoàn túc cầu châu Âu UEFA vào thứ Ba đã xác nhận giải đấu sẽ được hoãn 1 năm, và sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến 11 tháng 7 năm 2021.
Việc trì hoãn này sẽ giúp các giải đấu tại châu Âu, vốn hiện đang bị đình chỉ, có thêm thời gian để hoàn tất. UEFA cho biết cơ quan này “không muốn tạo thêm bất kỳ áp lực không cần thiết nào lên các dịch vụ công cộng của 12 nước tổ chức các trận đấu, đồng thời muốn tạo điều kiện để các giải đấu nội địa kết thúc.” Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin nói môn túc cầu đang bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, và đây là lúc cộng đồng yêu thích túc cầu “nên thể hiện tinh thần trách nhiệm.” Đây là lần đầu tiên vòng chung kết Euro bị hủy bỏ trong suốt lịch sử của giải này.
Trong khi đó tại châu Mỹ, giải Copa America, lẽ ra sẽ được tổ chức tại Argentina và Colombia vào mùa hè này, đã được liên đoàn túc cầu Nam Mỹ Conmebol xác nhận hủy bỏ. Theo đó, giải Copa America lần thứ 47 sẽ được dời lại 1 năm, và sẽ kéo dài từ 11 tháng 6 đến 11 tháng 7, 2021. Giải Copa America bao gồm 12 đội chia thành 2 bảng, với 10 đội Nam Mỹ và 2 đội khách mời là Úc và Qatar.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT