Thế Giới

Canada: Xương ngôn viên TV bị bắt vì nghi hiếp phụ nữ

Thursday, 27/11/2014 - 10:35:02

Tổng cộng có 9 phụ nữ đã xuất hiện tố cáo Ghomeshi cưỡng hiếp họ. Trước đó Ghomeshi đã hủy bỏ đơn kiện đài CBC đòi bồi thường $55 triệu về tội “phỉ báng cá nhân và đuổi việc vô cớ.”

HOA THỊNH ĐỐN - Cơ quan Quản Trị Hàng Không Liên Bang Mỹ FAA ra thông báo là bắt đầu từ thứ Sáu tuần này, tất cả loại phi cơ dân dụng Boeing 787-8 phải tiến hành chỉnh sửa lại cho hoàn hảo hệ thống sensor của máy bay. Trong thông báo FAA cho biết sở dĩ có lệnh mới là do có nhiều báo cáo về sự hỏng hóc của thiết bị sensor của loại máy bay này, có thể đưa đến tình trạng nguy hiểm cho an toàn phi cơ khi thời tiết xấu lúc máy bay đang cất hay hạ cánh trên phi đạo.
FAA yêu cầu lãnh đạo công ty Boeing phải cho thay thế hệ thống sensor mới trong vòng 2 năm. Được biết Dreamliners là loại phi cơ được ưa chuộng do có thể tiết kiệm tới 20% số nhiên liệu cho một chuyến bay, so với các loại phi cơ dân dụng khác trên cùng quãng đường. Boeing đã bán và giao hàng 197 chiếc Dreamliners 787-8 trên toàn thế giới và hiện nay trong nội địa Hoa Kỳ có 15 chiếc đang được sử dụng.



Canada: Xương ngôn viên TV bị bắt do hiếp phụ nữ
TORONTO – Ông Jian Ghomeshi, cựu xướng ngôn viên đài TV CBC của Canada vốn bị đuổi việc do bị tố cáo cưỡng hiếp nhiều phụ nữ, đã bị bắt hôm thứ Tư và bị tòa Thượng Thẩm Toronto truy tố. Ghomeshi, 47 tuổi, đã đầu hàng không kháng cự cảnh sát vào buổi sáng và bị truy tố 4 tội danh cưỡng dâm vá 1 tội danh bóp cổ làm nghẹt thở một nạn nhân.
Ông ta đã bị đài CBC đuổi việc vào ngày 26 tháng 10 sau khi có chứng cớ rõ ràng ông ta đã làm một phụ nữ bị thương. Vào ngày 31 tháng 10 sau khi có 3 phụ nữ nạp đơn kiện ông ta về tội bạo dâm, cảnh sát Canada bắt đầu điều tra. Tổng cộng có 9 phụ nữ đã xuất hiện tố cáo Ghomeshi cưỡng hiếp họ. Trước đó Ghomeshi đã hủy bỏ đơn kiện đài CBC đòi bồi thường $55 triệu về tội “phỉ báng cá nhân và đuổi việc vô cớ.”

Trung Quốc: Cọp Nga giết 15 con dê
BẮC KINH - Một con hổ giống Siberia do chính Tổng Thống Nga Putin thả trở lại thiên nhiên trước đây đã “vượt biên” sang vùng đông bắc Trung Quốc và đang làm nông gia nơi đây lên ruột vì sợ hãi. Tân Hoa Xã cho hay con hổ này, vốn được đặt tên là Ustin, đã giết chết 15 con dê và làm 3 con khác mất tích chỉ trong hai ngày cuối tuần qua trong một trang trại ở tỉnh Hắc Long Giang của Trung Quốc.
Người chủ trang trại là ông Guo Yulin, dù được trấn an là Sở Kiểm Lâm sẽ bồi thường 18 con dê nuôi của ông đã bị cọp giết, vẫn không an tâm chút nào vì sự hiện diện quá đáng sợ của Ustin trong vùng.
Cách đây hai năm, các viên chức Nga bắt được và cứu sống 5 chú cọp con Siberia và vào tháng Năm 2014, Ustin là một trong 3 con hổ Siberia này được ông Putin thả về rừng trong vùng Amur hoang vắng của Nga. Nhờ có buộc thiết bị điện tử theo dõi vào chân chúng, người ta biết có 2 con đã xâm nhập qua lãnh thổ của Trung Quốc.

Thái Lan: Sĩ quan cao cấp bị tố xúc phạm Hoàng Gia
BANGKOK - Một sĩ quan thứ ba của lực lượng cảnh sát Thái Lan đã bị truy tố vì đã xúc phạm đến Nhà Vua Thái Lan. Đó là ông Ongpoat Chayaphan, cựu lãnh đạo Văn Phòng Điều Tra của cảnh sát Thái Lan và hai viên chức cảnh sát cao cấp khác bị các tội danh xúc phạm Hoàng Gia thái, ăn hối lộ và tham nhũng. Cảnh sát điều tra đã trưng bày cho báo chí xem những món đồ trị giá nhiều triệu đồng baht được cho là đã có mặt trong các căn nhà của những nghi can này.
Trong cuộc càn quét có tổng cộng 7 sĩ quan cảnh sát bị bắt điều tra và cũng có 5 dân sự có liên can vào cũng bị giữ lại. Thái Lan có luật cấm sỉ nhục Hoàng Gia rất nặng nề, bất cứ ai bị kết tội này sẽ đối diện với 15 năm tù cho một cáo trạng, nhưng đã có chỉ trích người ta lợi dụng luật này để khống chế những gương mặt đối kháng chính phủ. Các sĩ quan cảnh sát đã xúc phạm đến Nhà Vua vì khi tiến hành các hoạt động phi pháp, họ lại nói “được phép của Hoàng Gia.”

Anh: Ban hành luật chống khủng bố mới
LONDON - Cư dân theo đạo Hồi đang sinh sống ở Anh bày tỏ cảm giác là họ như thể là đối tượng bị nhắm vào khi một đạo luật mới chống khủng bố được ban hành ở Anh hôm thứ Tư. Họ cho là đạo luật này gây chia rẽ trong lòng nước Anh và được ban hành một cách quá hấp tấp, cho dù có đồng ý rộng rãi là luật này chính yếu nhằm ngăn chận những kẻ jihad gốc Anh từ ngoại quốc trở về quê hương hoạt động khủng bố.
Fatima Ali, 46 tuổi, một nữ y tá, cho hay, “Chúng ta là một cộng đồng sống chung với nhau và cùng nhau làm việc, chúng ta phải sát vai chiến đấu, nhưng tôi lại có cảm giác luật này gây chia rẽ trong nước Anh.”
Trên toàn Anh Quốc có khoảng 2.8 triệu tín đồ Hồi giáo, chiếm khoảng 4.4% tổng dân số, với đa số sống tập trung ở thủ đô London. Nơi chị Ali làm việc có đền thờ Hồi giáo East London Mosque được xem là ngôi thánh đường tôn giáo này cổ xưa nhất London. Chính phủ Anh gia tăng kiểm soát những ai muốn đi Trung Đông, nhất là đi Iraq và Syria.

Indonesia: Động đất mạnh nhưng không có sóng thần
JAKARTA - Một trận động đất mạnh đến 6.8 độ đã đánh vào duyên hải phía đông Indonesia hôm thứ Tư khiến nhiều dân làng hốt hoảng bỏ chạy lên các vùng đất cao. Các viên chức Indonesia cho là hiện tượng sóng thân không thấy xảy ra và hiện nay cũng chưa có báo cáo nào về tổn thất vật chất hay thương vong do trận động đất này gây ra. Viện Địa Chất Hoa Kỳ Hoa Kỳ loan báo tâm chấn nằm cách thủ phủ Ternate của vùng North Maluku khoảng 100 dặm về hướng tây bắc và có độ sâu khoảng 25 dặm dưới lòng đất, vì thế khó lòng tạo ra một cơn sóng thần lớn được.
Georgia Rajaloa, một cư dân của thành phố Ternate, cho báo chí hay là “nhiều người đã hoảng hốt bỏ chạy ra khỏi nhà và tránh xa các khu vực duyên hải vì sợ sóng thần tràn vào.” Vào năm 2004, một trận động đất kinh hồn xảy ra ngoài duyên hải Sumatra khiến sóng thần tràn vào bờ duyên hải của 11 quốc gia trong vùng và sát hại trên 230,000 người.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT