Hoa Kỳ

FBI bắt được kẻ đào tẩu nằm trong danh sách truy nã Top 10

Saturday, 29/03/2014 - 12:43:35

Tên tuổi của Juan Elias Garcia vừa được đưa lên danh sách 10 người bị truy nã ráo riết nhất của FBI được 2 ngày, thì thanh niên 21 tuổi này, có biệt danh là “Cruzito”, đã tự nộp mình vào hôm Thứ Sáu tại Tòa Đại Sứ Mỹ ở Managua.



Tội phạm Juan Elias Garcia.
 
WASHINGTON, D.C. - Tên tuổi của Juan Elias Garcia vừa được đưa lên danh sách 10 người bị truy nã ráo riết nhất của FBI được 2 ngày, thì thanh niên 21 tuổi này, có biệt danh là “Cruzito”, đã tự nộp mình vào hôm Thứ Sáu tại Tòa Đại Sứ Mỹ ở Managua.

Hôm Thứ Tư, FBI nêu tên Garcia là một trong những kẻ tội phạm bị truy nã ráo riết nhất của cơ quan này, và treo phần thưởng $100,000 Mỹ kim cho ai cung cấp tin tức dẫn đến việc bắt giữ Garcia. Anh ta bị truy nã, vì trong năm 2010 đã giết chết theo kiểu hành quyết một phụ nữ 19 tuổi và đứa con trai 2 tuổi của cô, ở Central Islip, New York. Garcia bị cáo buộc là thành viên của băng đảng bạo lực Mara Salvatrucha, được gọi là MS-13, và là người El Salvador.

Nhân viên Reynaldo Tariche, người điều tra vụ này cùng với Lực Lượng Chống Băng Đảng Long Island, nói rằng “trong số băng đảng đường phố hoạt động ở đây, MS-13 là băng đảng bạo lực dữ dội nhất”. Theo ông Tariche cho biết thêm, mặc dù các vụ giết người có liên quan tới băng đảng không phải là hiếm ở Long Island, “nhưng việc hành quyết bé trai 2 tuổi và mẹ của bé là một hành động tồi tệ đến mức tận cùng, ngay cả đối với MS-13”.

Garcia, 17 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ giết người, đã có quan hệ tình cảm với nữ nạn nhân Vanessa Argueta. Cô này lại cũng có quan hệ với một băng đảng đối thủ. Hai bên cãi lộn, và Garcia quyết định trả thù Argueta. Nhân viên đặc nhiệm James Lopez nói: “Họ giết cô ấy, vì tội xúc phạm băng đảng. Các thành viên MS-13 không thể nào chấp nhận được chuyện những cô gái mà họ giao du lại dính líu với các thành viên của băng đảng đối địch”.

Hiện chưa biết Garcia bị bắt trong hoàn cảnh nào, nhưng một nguồn tin nội bộ nói rằng, việc đưa tên Garcia vào danh sách 10 kẻ bị truy nã hàng đầu đã giúp thúc đẩy sự việc. Tính từ năm 1950, có 501 người đã được đưa tên vào danh sách ấy – trong số đó phần lớn đã bị bắt giữ hoặc được xác định tung tích.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT