Thế Giới

FBI đã biết kẻ cắt cổ hai con tin Mỹ

Friday, 26/09/2014 - 10:29:04

“Đúng, tôi tin rằng chúng tôi đã biết người này là ai,” ông Comey nói về nhân vật che kín mặt, chỉ để hở hai con mắt. Ông Comey cũng như các viên chức FBI đều từ chối tiết lộ thêm về nghi can số một trong vụ sát hại hai con tin Mỹ.



HOA THỊNH ĐỐN – Cơ quan điều tra liên bang Hoa Kỳ tin rằng họ đã xác định được nhân vật che mặt từng cầm dao đứng bên cạnh hai con tin Mỹ trước khi hai người này bị cắt cổ. Trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm, Tổng Giám Đốc James B. Comey nói rằng FBI đã biết nhân vật của chiến binh Hồi quá khích là ai. Tuy nhiên, FBI chưa thể công bố tên tuổi của người này mà chỉ nói rằng họ biết đích xác ông là ai.

Trong tháng Tám, lực lượng Hồi Giáo Quốc viết tắt ISIS đã gây phẫn nộ khắp thế giới khi công bố một video cho thấy một người mặc trung phục màu đen, nói tiếng Anh theo giọng Anh và khiêu khích Tổng Thống Obama trong lúc cầm một con dao kề sát cổ ký giả James Foley. Nhân vật cầm dao này cũng xuất hiện bên cạnh con tin Steven Sotloff. Cả hai ký giả Mỹ đều bị giết. Hai nạn nhân là ký giả từng bị quân Hồi ISIS bắt cóc tại Syria.
“Đúng, tôi tin rằng chúng tôi đã biết người này là ai,” ông Comey nói về nhân vật che kín mặt, chỉ để hở hai con mắt. Ông Comey cũng như các viên chức FBI đều từ chối tiết lộ thêm về nghi can số một trong vụ sát hại hai con tin Mỹ.
Trong những ngày sau khi video được công bố về cái chết của ông James Foley, Thủ Tướng Anh David Cameron có nói với đài BBC rằng hầu như rất chắc chắn kẻ sát nhân là một công dân Anh.
Vài nguồn tin từng phỏng đoán rằng nhân vật huênh hoanh trong video là Abdel-Majed Abdel Bary, một ca sĩ nhạc rap 24 tuổi từng sống ở Anh. Thế nhưng các viên chức Hoa Kỳ không nghĩ kẻ sát nhân là ca sĩ này mặc dù ca sĩ đã hát những lời thù hận người Mỹ.
Cha của ca sĩ Bary là ông Adel Abdel Bary, một người quá khích Ai Cập có liên hệ với Al Qaeda và Osama bin Laden. Trong tuần qua ông Bary đã nhận tội trước tòa liên bang ở New York. Ông ta bị truy tố ba tội gồm dọa giết người, gây thương tích hoặc dọa phá hoại tài sản. Ông cũng thú nhận có dính líu đến vụ đặt bom ở các tòa đại sứ Mỹ ở Phi Châu trong năm 1998.
Video về cái chết của ký giả Foley đã xuất hiện ngày 19 tháng Tám. Từ đó đến nay Hoa Kỳ đã mở những đợt oanh tạc bom nhắm vào ISIS trên lãnh thổ Iraq.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT