Hoa Kỳ

FBI điều tra vụ gian lận tại trường Corona Del Mar

Tuesday, 04/02/2014 - 11:20:20

Cơ quan điều tra liên bang FBI vừa quyết định tham gia điều tra vụ gian lận điểm số tại một trường trung học tại Quận Cam. Cảnh sát địa phương đã nhờ FBI giúp điều tra một người giáo viên dạy kèm, được cho là chủ mưu đứng sau vụ gian lận, đã giúp một số học sinh trường Corona Del Mar

Giải cứu 16 thiếu nữ bị ép mãi dâm

NEW JERSEY – Cảnh sát cho biết, 16 thiếu nữ vị thành niên từ 13 tiểu bang đã bị những kẻ dắt mối lừa gạt và đưa đến thành phố New York, để buộc các em này phải làm gái mãi dâm phục vụ cho các du khách đến đây xem trận đấu Super Bowl. Mọi nạn nhân đều được giải cứu trong vòng 2 tuần trước trận đấu, theo lời ông Michael Osborn, chỉ huy đội Chống Tội Ác Đối Với Trẻ Em, thuộc cơ quan FBI.

FBI cho biết, 6 trẻ em được cứu tại Newark, tiểu bang New Jersey, 6 em được cứu tại New York, và 4 em được cứu tại New Haven, tiểu bang Connecticut. Các trẻ em này có độ tuổi từ 13 đến 17. Một số em đã được gia đình thông báo mất tích và đang nhờ cảnh sát tìm kiếm. Nhà chức trách cũng cho biết thêm rằng, hơn 50 phụ nữ khác bị ép buộc làm gái mãi dâm cũng được giải cứu, và hơn 45 tên dắt mối đã bị bắt.

FBI điều tra vụ gian lận tại trường Corona Del Mar

NEWPORT BEACH – Cơ quan điều tra liên bang FBI vừa quyết định tham gia điều tra vụ gian lận điểm số tại một trường trung học tại Quận Cam. Cảnh sát địa phương đã nhờ FBI giúp điều tra một người giáo viên dạy kèm, được cho là chủ mưu đứng sau vụ gian lận, đã giúp một số học sinh trường Corona Del Mar xâm nhập vào mạng điện toán của trường để thay đổi điểm số và lấy cắp đề thi.

Viên chức học khu Newport-Mesa đã đuổi học 11 học sinh vào tháng trước, và kiểm tra lại 750,000 điểm số, để xác định xem có bao nhiêu điểm số đã bị thay đổi. Hiện cảnh sát Newport Beach vẫn chưa tìm ra Timothy Lance Lai, 28 tuổi, người giáo viên dạy kèm hiện đang là đầu mối của vụ án. Nhân viên liên bang hiện đang giúp giải mã các chứng cứ, thu được trong máy điện toán tại nhà của Lai ở Irvine.

Thi thể phụ nữ nằm trên đường tại Yorba Linda

YORBA LINDA – Vào hôm Thứ Ba, cảnh sát đã bắt đầu điều tra một vụ án mạng, sau khi thi thể một phụ nữ được phát hiện trên một con đường, thuộc một khu dân cư sang trọng tại Quận Cam. Nạn nhân là một cô gái hơn 20 tuổi, được một người đi xe đạp phát hiện lúc 6 giờ sáng, gần đường Deodar Drive và Live Oak Lane tại thành phố Yorba Linda.

Chi tiết liên quan đến cái chết của nạn nhân vẫn chưa được rõ, nhưng cảnh sát tin rằng đây là một vụ án mạng đơn lẻ, và cộng đồng xung quanh sẽ không gặp nguy hiểm.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT