Người Việt Khắp Nơi

FBI: doanh gia Việt sai "lính" cảnh sát đi đòi nợ

Saturday, 31/08/2013 - 11:49:39

Theo hồ sơ của FBI được nộp tại tòa liên bang ở Santa Ana, ông Kevin Khanh Tuan Do đã thuê cảnh sát viên Anthony Duong Donne, để thi hành lệnh của ông trong những hoạt động bị xem là phi pháp.

WESTMINSTER – Sau một cuộc điều tra khá lâu của Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ về những hoạt động cho vay với phân lời cắt cổ trong khu phố Little Saigon ở Quận Cam, các nhân viên của cơ quan FBI đã bắt một doanh gia gốc Việt và một cảnh sát viên trẻ tuổi làm việc cho thành phố Westminster vào trưa thứ Sáu, 30/8/2013.

Theo hồ sơ của FBI được nộp tại tòa liên bang ở thành phố Santa Ana, ông Đỗ Tuấn Khanh (Kevin Khanh Tuan Do) 38 tuổi, đã thuê cảnh sát viên Anthony Duong Donner, 28 tuổi, để thi hành lệnh của ông trong những hoạt động bị xem là phi pháp. Cả hai ông Đỗ và anh Donner đã bị bắt và được trả tự do sau khi đóng tiền thế chân trong cùng ngày.

Ông họ Đỗ, (còn được gọi là Kevin Đỗ), là chủ nhân của công ty xây cất Do Construction & Design Inc. nằm gần đường Bolsa Avenue, ngay trong trung tâm của khu phố Little Saigon.

Ông Joseph Paul Nieblas, một điều tra viên đặc nhiệm của FBI và được giao phó công tác theo dõi những vụ tham nhũng trong chính quyền, ghi nhận trong hồ sơ tuyên thệ rằng ông Đỗ và anh Donner đã sống chung nhà tại thành phố Fountain Valley ở phía nam Little Saigon từ năm 2011 đến tháng Tám năm nay.

Đặc viên điều tra Nieblas nói rằng mối quan hệ giữa ông Đỗ và anh Donner không bình thường. Lý do là cảnh sát viên “đã được sống miễn phí trong nhà của ông Đỗ với điều kiện anh Donner trợ giúp” doanh gia trong hoạt động của ông Đỗ mà FBI nói là “cho vay và thu tiền bất hợp pháp.”

Điều tra viên của FBI cho biết ông Đỗ đã cho một phụ nữ vay tiền với phân lời cắt cổ. Phụ nữ này được nhà chức trách nhắc đến qua tên viết tắt “H.L.” Bà H.L. là chủ nhân của một quán cà phê ở Garden Grove và một nhà hàng ở Westminster. FBI nói rằng vào năm 2011, ông Đỗ cho bà H.L. vay $170,000 Mỹ kim với phân lời mỗi tháng là 5 phần trăm và lên tới 60 phần trăm mỗi năm.

Ông Đỗ đã dùng cảnh sát viên Donner để thâu tiền từ bà H.L. Cảnh sát viên Donner biết nói tiếng Việt Nam, tốt nghiệp trường trung học La Quinta High tại Học Khu Garden Grove Unified, từng học tại trường đại học California State University ở Long Beach, tốt nghiệp trường cảnh sát Golden West Police Academy vào năm 2007. Trong cùng năm, cảnh sát viên này được ty cảnh sát Westminster thâu nhận nơi mà anh đã tập sự trước đó. Anh Donner cũng từng nhận được bằng tưởng lục của ty cảnh sát qua sự phục vụ cộng đồng của anh vào tháng Chín 2007 và tháng 10 năm 2010.

Hồ sơ FBI cho biết “ông Đỗ đã dọa [nữ chủ nhân] nhiều lần về việc dùng những biện pháp nếu [bà] không trả lại món nợ, kể cả dùng cảnh sát Westminster để cản trở công việc kinh doanh, bắt giữ bà vì tội lái xe say rượu cho dù bà có uống rượu hay không. Sự việc bị bắt vì tội say rượu sẽ gây ảnh hưởng xấu cho giấy phép bán rượu tại nhà hàng của bà.”

FBI đã điều tra sự việc bà H.L. đút lót $3,700 Mỹ kim cho một cảnh sát viên trá hình của nhà chức trách vào tháng 11 năm 2012 và từ đó họ mới khám phá mối quan hệ giữa bà với ông Đỗ và cảnh sát viên Donner.

Theo hồ sơ tòa, FBI đã dùng dụng cụ nghe điện thoại và đọc tin nhắn để theo dõi sự việc ông Đỗ “sử dụng các nhân viên công lực, kể cả anh Donner," để dọa nạt và đòi tiền của bà H.L.

Theo các công tố viên, bà H.L. đã trả ông Đỗ $168,000 tiền lời. Đến khi bà không tiếp tục trả nợ thì ông yêu cầu Donner dùng quyền cảnh sát để cản trở sự kinh doanh của bà H.L.

Nữ doanh gia nói với FBI rằng các cảnh sát viên làm việc cho ông Đỗ “đã cản trở việc kinh doanh của bà bằng xe cảnh sát, chặn xe của các nhân viên của bà sau giờ làm việc, và bước vào cơ sở kinh doanh để dọa nạt các khách hàng.”

Các nhân viên FBI đã xem lại dữ kiện trong máy định vị GPS trong những chiếc xe của ty cảnh sát từng được sử dụng bởi anh Donner và cách cảnh sát  viên, và từ đó họ xác định sự việc những cảnh sát viên này đã có mặt tại cơ sở kinh doanh của bà H.L. phù hợp với lời khai của bà.

Trong cuộc phỏng vấn diễn ra vào ngày 21 tháng Tám, 2013, cảnh sát viên Donner nhìn nhận với các nhân viên FBI rằng anh đã thu tiền cho ông Đỗ nhiều lần trong giờ làm việc và trong lúc mặc đồng phục của sở cảnh sát. Anh xem ông như “người anh lớn.” Cảnh sát viên này xác nhận rằng anh đã dùng vai trò cảnh sát của mình để thi hành lệnh của ông Kevin Đỗ và viết giấy phạt đối với bà H.L. Phụ nữ này là chủ nhân của một ngôi nhà ở Santa Ana.

Trong một cú điện thoại mà FBI đã nghe lén vào tháng 11 năm 2012, họ nghe ông Đỗ nói với bà H.L. với nội dung như sau: “Tôi không có nhiều thời giờ để đợi bà trả tiền vay. Tôi rất bận; đó là lý do tại sao tôi gọi [Donner] để anh ta lo vụ này cho tôi.”

Qua những tin nhắn điện thoại mà FBI đã thu thập từ cảnh sát viên Donner, các nhân viên FBI được biết Donner đã yêu cầu bà H.L phải trả những món tiền lớn hơn cho ông Đỗ. Các nhân viên FBI cũng từng đích thân theo dõi Donner khi biết anh đã lái chiếc Mercedes màu trắng của ông Đỗ trong một lần đến gặp bà H.L.

Các nhân viên FBI cho biết họ không chạy theo kịp Donner trong một lần sau khi anh nhận tiền của nữ doanh gia vì anh đã “phóng xe lên tới 60, 70 dặm một giờ” tiến vào một khu gia cư.

Trong một cú điện thoại bị nghe lén khác, một thân nhân của ông Đỗ đã nói với nạn nhân rằng cảnh sát viên Donner là “lính” của ông Đỗ và sẽ làm theo lệnh trong hoạt động cho vay với phần lời cao.

Cảnh sát viên còn giữ vai trò canh chừng giùm ông Đỗ khi ông yêu cầu nạn nhân phải trao nhà của bà để trả nợ. Theo hồ sơ được tuyên thệ của FBI, anh Donner đã báo cho ông Đỗ biết khi có các cảnh sát viên khác tuần hành gần nơi mà ông Đỗ đang thực hiện những vụ cho vay tiền với phân lời cắt cổ.

Sau khi nhìn nhận vai trò của mình trong hoạt động cho vay của ông Đỗ, anh Donner đã không gặp các nhân viên FBI theo đúng hẹn vào ngày thứ Ba, 27 tháng Tám, vừa qua. Theo hồ sơ của FBI, Donner nói với các nhân viên rằng anh đã tiết lộ cuộc điều tra của cơ quan công lực liên bang “với nhiều người và anh đã quyết định không tiếp tục hợp tác” với FBI.

Trước đó, theo lời của anh Donner với FBI, ông Đỗ đã nổi tiếng là người muốn chơi thân với các cảnh sát viên và tổ chức tiệc mời các chính trị gia. Ông rất giỏi xã giao, thích uống rượu và hát karaoke.

Ty cảnh sát Westminster đã cho anh Donner đang tạm nghỉ việc trong thời gian chờ điều tra thêm trong nội bộ. Ty cảnh sát này đã hợp tác với FBI trong cuộc điều tra kéo dài hơn nửa năm. Cảnh sát trưởng của Westminster, ông Kevin Baker, nói với nhật báo Register răng ông “thất vọng và buồn” về việc anh Donner bị tố cáo và bị bắt hôm thứ Sáu. Ông hứa thực hiện một cuộc điều tra “từ trên xuống dưới” và lật xem “tất cả những viên đá” trong cuộc điều tra trong nội bộ sở cảnh sát Westminster.

Hai công tố viên kỳ cựu Brett Sagel và Jospeh McNally của Bộ Tư Pháp đang làm việc với hồ sơ truy tố này. Trước đây, công tố viên Brett Sagel và một đồng nghiệp khác đã thành công trong cuộc truy tố tội tham nhũng của ông Mike Carona, cảnh sát trưởng của Quận Cam. Ông Carona đang thọ án 66 tháng tại một nhà tù liên bang ở Colorado.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT