Hoa Kỳ

FBI nhờ công chúng giúp đỡ để nhận dạng kẻ hành quyết trong phim ISIS

Wednesday, 08/10/2014 - 07:19:31

Ông Michael Steinbach, phó giám đốc Ban Chống Khủng Bố của FBI, nói: “Chúng tôi hy vọng rằng ai đó có thể nhận ra người này, và cung cấp cho chúng ta những tin tức quan trọng. Không có mẩu tin nào là quá nhỏ”

Trong một đoạn video tuyên truyền của Nhà Nước Hồi giáo (ISIS) gần đây, một thánh chiến quân Hồi Giáo đeo mặt nạ, nói trôi chảy luân phiên giữa tiếng Mỹ và tiếng Ả Rập khi hành quyết các tù nhân. Chiến binh này có thể là một người Mỹ, và một người nào đó ở Mỹ có thể giúp xác định ông ta là ai. Cơ quan FBI nói như vậy, trong một lời kêu gọi công chúng giúp đỡ.

Người đàn ông này được cho là một người Mỹ, rất có thể từ miền Trung Tây. Ông chuyển dễ dàng giữa hai ngôn ngữ, trong khi mặc đồ rằn ri ngụy trang trong sa mạc, vai đeo một chiếc bao da. Ông xuất hiện trong một đoạn video dài 55 phút, được công bố hôm 19 tháng 9. Người ta có thể nhìn thấy các tù nhân của lực lượng tự xưng là Quân Đội Syria đang đào huyệt cho chính mình, trước khi bị bắn vào đầu bởi tay chiến binh đeo mặt nạ và những chiến binh khác.
Ông Michael Steinbach, phó giám đốc Ban Chống Khủng Bố của FBI, nói: “Chúng tôi hy vọng rằng ai đó có thể nhận ra người này, và cung cấp cho chúng ta những tin tức quan trọng. Không có mẩu tin nào là quá nhỏ”
Các chiến binh Nhà Nước Hồi Giáo đã công bố một số đoạn video trong những tháng gần đây, mô tả cảnh chặt đầu các công dân của Mỹ, Pháp và Anh, trong số này có các nhà báo và nhân viên cứu trợ. Người kể chuyện và hành quyết trong những đoạn video nói giọng Anh, và đã được nhận dạng bởi các giới chức chống khủng bố. Ngược lại, băng video tuyên truyền, tựa đề là “Những Ngọn Lửa Chiến Tranh”, có một người nói tiếng Mỹ thông thạo, rõ ràng là một công cụ tuyển mộ được thiết kế để thu hút thêm những người Tây Phương gia nhập tổ chức khủng bố này.Theo một viên chức tình báo thân cận với vấn đề này cho biết, kẻ hành quyết, nếu được xác nhận là một công dân Mỹ, sẽ là trường hợp đầu tiên được ghi nhận của một công dân Mỹ tham gia vào một cuộc xử tử hàng loạt cho mạng lưới khủng bố ISIS.
Trong tháng qua, giám đốc James Comey của FBI cho biết có khoảng 12 người Mỹ được cho là đang chiến đấu bên cạnh các nhóm cực đoan ở Syria, không quá 100 như đã được trích dẫn trong mấy tháng.

Ông Comey nói với các phóng viên tại trụ sở FBI: “Khi tôi sử dụng một con số hơn 100, điều ấy có nghĩa là có những người đã ra đi và trở về, những người đã cố gắng để đi và chúng tôi đã nhốt họ, những người đã đi và ở lại bên đó. Con số mà tôi đang hoạt động với là độ chừng một tá vẫn còn chiến đấu với các nhóm khủng bố”.

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT