Hoa Kỳ

FBI xác nhận Bắc Hàn đứng sau vụ tấn công điện toán vào hãng Sony

Saturday, 20/12/2014 - 07:52:52

Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ gọi vụ tấn công Sony là “hành động tội phạm đáng khinh,” đe dọa cuộc sống của hàng ngàn người trong ngành phim ảnh và truyền hình. Cho đến nay, chính phủ Bắc Hàn luôn phủ nhận mọi sự liên quan, nhưng nói rằng vụ tấn công điện toán là “một hành động đúng đắn.”

Trụ sở của hãng phim Sony.

 

WASHINGTON, D.C. – Chính phủ Obama hôm thứ Sáu đã chính thức xác nhận rằng chính phủ Bắc Hàn chịu trách nhiệm cho vụ tấn công điện toán nhắm vào hãng phim Sony Pictures Entertainment. Trong một văn bản chính thức, cơ quan điều tra liên bang FBI cho biết, họ đã có đủ bằng chứng để kết luận rằng, Bắc Hàn đã đứng sau vụ tấn công điện toán vào hãng Sony và tiết lộ hàng ngàn điện thư nội bộ của hãng và nhiều dữ liệu khác.
“Hành động của Bắc Hàn là nhằm gây thiệt hại nghiêm trọng cho một công ty Hoa Kỳ, và trấn áp quyền tự do ngôn luận của công dân Hoa Kỳ. Các hành động đe dọa này vượt ngoài giới hạn về những thái độ có thể chấp nhận được giữa các quốc gia với nhau,” thông báo của FBI viết. FBI cũng chỉ ra những dấu hiện tương tự nhau giữa vụ tấn công vào Sony và “các vụ tấn công trong quá khứ” có liên hệ trực tiếp với Bắc Hàn, bao gồm cả 1 vụ tấn công điện toán nhắm vào nhiều ngân hàng và cơ quan truyền thông Nam Hàn.
Một nhóm hacker tên là Guardian of Peace đã tự nhận trách nhiệm vụ tấn công hãng Sony, trong sự việc xảy ra vào tháng 11 vừa qua, vốn đã khiến toàn bộ mạng điện toán của hãng ngừng hoạt động và hàng ngàn máy điện toán bị hư. Trong tuần này, nhóm hacker tiếp tục dọa khủng bố những rạp hát nào muốn chiếu phim “The Interview” – bộ phim hài có nội dung về việc ám sát Chủ Tịch Bắc Hàn Kim Jong Un và luôn bị Bình Nhưỡng phản đối.
Vì vụ đe dọa này, hãng Sony đã phải hủy kế hoạch công chiếu bộ phim vào ngày lễ Giáng Sinh, và tuyên bố chưa có ý định phát hành bộ phim trong tương lai. Sau lời tuyên bố của Sony, nhóm hacker đã lập tức gởi một điện thư mới, nói rằng quyết định của hãng là “thông minh”, và thêm là mọi dữ liệu của hãng sẽ an toàn “khi nào mà hãng vẫn ngoan ngoãn không gây thêm rắc rối.” Điện thư cũng cảnh cáo Sony “không bao giờ” được phát hành bộ phim “dưới bất kỳ hình thức nào”, bao gồm cả việc bán DVD. Điện thư mới này hiện cũng đang được FBI điều tra.
Trong cuộc họp báo cuối năm hôm thứ Sáu, Tổng Thống Barack Obama nói rằng hãng Sony đã đưa ra một quyết định “sai lầm” khi ngừng công chiếu bộ phim. Ông nói, “Lẽ ra các viên chức Sony nên thảo luận với tôi trước. Chúng ta không phải là một xã hội mà trong đó, một nhà độc tài ở một nơi nào đó lại có thể áp đặt lệnh kiểm duyệt lên chúng ta.” Ông Obama cũng hứa rằng, Hoa Kỳ sẽ đáp trả “ở thời điểm, địa điểm, và bằng thái độ” theo ý mình.
Hiệp hội điện ảnh Hoa Kỳ gọi vụ tấn công Sony là “hành động tội phạm đáng khinh,” đe dọa cuộc sống của hàng ngàn người trong ngành phim ảnh và truyền hình. Cho đến nay, chính phủ Bắc Hàn luôn phủ nhận mọi sự liên quan, nhưng nói rằng vụ tấn công điện toán là “một hành động đúng đắn.”
Hiện tại, một số nhà phân tích cho rằng, Hoa Kỳ có rất ít phương pháp để đáp trả Bắc Hàn. Bắt giữ các tay hacker là một việc khó khăn. Tấn công điện toán ngược lại vào Bắc Hàn sẽ có nguy cơ làm cho căng thẳng leo thang. Còn việc tăng thêm cấm vận chưa chắc đã hiệu quả, vì hiện Bắc Hàn đã chịu nhiều lệnh cấm vận của thế giới vì chương trình nguyên tử của họ.

 

Viết bình luận đầu tiên

MỚI CẬP NHẬT